Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh sẵn sàng cho mùa du lịch tưng bừng nhất trong năm

Trần Khánh Thứ tư, ngày 25/01/2023 12:50 PM (GMT+7)
Lễ Hội Xuân núi Bà Đen là lễ hội lớn nhất, được người dân trong và ngoài Tây Ninh chờ đón nhất trong năm sẽ khai mạc hôm nay ngày 25/1 (mùng 4 Tết).
Bình luận 0

Công tác chuẩn bị cho Hội Xuân núi Bà Đen đã sẵn sàng để chào đón hàng ngàn lượt du khách đến với du lịch Tây Ninh.

Đảm bảo an toàn cho hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ, mang đến sự yên tâm cho du khách đến với Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, công an Tây Ninh đã chủ động các biện pháp hạn chế cháy nổ trên địa bàn.

Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen luôn thu hút nhiều du khách đến tham quan, cúng viếng hàng năm. Ảnh: Trần Khánh

Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen luôn thu hút nhiều du khách đến tham quan, cúng viếng hàng năm. Ảnh: Trần Khánh

Các cán bộ thuộc Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Tây Ninh) tích cực kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vui chơi và những nơi tập trung đông người.

Tuyến cáp treo nhà ga lớn và hệ thống chùa linh thiêng Núi Bà Tây Ninh luôn thu hút nhiều du khách đến tham quan, cúng viếng hàng năm. Ngoài thưởng lãm cảnh đẹp, du khách còn cúng viếng, dâng hương để cầu bình an, may mắn, thành đạt.

Ngoài thưởng lãm cảnh đẹp, du khách còn cúng viếng, dâng hương để cầu bình an, may mắn, thành đạt. Ảnh: Trần Khánh.

Ngoài thưởng lãm cảnh đẹp, du khách còn cúng viếng, dâng hương để cầu bình an, may mắn, thành đạt. Ảnh: Trần Khánh.

Vì vậy, để đảm bảo vui xuân an toàn, phòng cảnh sát tăng cường kiểm tra, loại trừ các nguyên nhân phát sinh cháy nổ và sự cố tai nạn tại những nơi tập trung đông người trong dịp tết.

Diễn tập phòng chống cháy nổ tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh.

Diễn tập phòng chống cháy nổ tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh.

Ông Trần Quốc Thịnh - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 600 cơ sở lưu trú du lịch.

Trong đó, Tây Ninh có một khách sạn 5 sao, một khách sạn 3 sao và 11 khách sạn 2 sao. Những cơ sở lưu trú này có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của du khách trong dịp Tết Nguyên Đán và đặc biệt là hội Xuân núi Bà Đen năm nay.

Trong dịp Tết Nguyên Đán và hội Xuân núi Bà Đen Quý Mão, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã chủ động lên kế hoạch chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị tốt nhất để phục vụ du khách.

Homestay Tí Nị sẵn sàng chào đón du khách đến với Lễ Hội Xuân núi Bà Đen 2023. Ảnh: T.L

Homestay Tí Nị, TP.Tây Ninh sẵn sàng chào đón du khách đến với Lễ Hội Xuân núi Bà Đen 2023. Ảnh: T.L

Các cơ sở lưu trú cũng chủ động đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, tăng cường lực lượng bảo vệ nhằm tạo sự yên tâm cho du khách đến lưu trú.

"Việc các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón tiếp sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương Tây Ninh mến khách, nghĩa tình", ông Thịnh nói.

Hội Xuân núi Bà Đen ghi dấu ấn đầu tiên cho du lịch Tây Ninh

Ngày 25/1 (mùng 4 tết), Chương trình khai mạc lễ hội Xuân Núi Bà Đen với chủ đề Hương sắc Tây Ninh được tổ chức với quy mô lớn tại khu vực chân núi.

Với quy mô hoành tráng cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, Lễ Khai mạc hứa hẹn mở ra một mùa Hội Xuân tưng bừng kéo dài suốt tháng Giêng năm nay.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: T.L

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: T.L

Năm nay, du khách đến với hội Xuân Núi Bà Đen sẽ được sống trong sắc xuân tưng bừng, nơi đỉnh cao 986m với hơn 30 loài hoa các loại. Tổng cộng hơn 400.000 cây với hơn 100.000 cây hoa tulip sẽ được trưng bày thành nhiều đợt.

Cũng tại đây, nhiều tiểu cảnh sẽ mang đến nhiều góc checkin tuyệt đẹp cho du khách như như Cổng trời tết bằng cây và hoa tựa như lối đi bước vào không gian vô tận của trời và đất; hay Gia đình Ong -  biểu trưng cho sự sum vầy mùa Tết.

Anh Trần Quốc Bảo, du khách đến từ TP.HCM cho biết, gia đình anh Có mặt tại khu vực SunWorld Ba Den Mountain từ chiều mùng 3 tết. 

Theo anh Bảo, điều thu hút du khách đến với Núi Bà Đen không chỉ là truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu linh thiêng mà nơi đây còn xây dựng được thành một không gian tâm linh quy mô giữa khung cảnh núi non hùng vĩ.

Tuyến cáp treo mới kết nối từ chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen đã chính thức được vận hành từ ngày 1/1/2023. Ảnh: Trần Khánh

Tuyến cáp treo mới kết nối từ chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen đã chính thức được vận hành từ ngày 1/1/2023. Ảnh: Trần Khánh

Tiêu biểu nhất phải kể đến tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tượng phật bà bằng đồng cao nhất châu Á, tọa lạc trên đỉnh núi được tạo tác bỡi hơn 170 tấn đồng đỏ. "Gia đình tôi sẽ đi tuyến cáp treo mới từ chùa Bà lên thẳng đỉnh núi Bà Đen", anh Bảo nói.

Trước đó, tuyến cáp treo mới kết nối từ chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen đã chính thức được vận hành từ ngày 1/1/2023. Đây được xem là tuyến cáp có tầm nhìn đẹp nhất tại khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, và là một trong những hệ thống cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới.

Bà Đào Thị Việt - Phó giám đốc SunWorld Ba Den Mountain cho biết, sự độc đáo của tuyến cáp này này là độ dốc và cảnh quan xung quanh. Tuyến cáp này hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách, và góp phần rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa 2 khu vực.

Du khách khám phá thế giới ẩm thực 3 miền độc đáo tại nhà hàng buffet Vân Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

Du khách khám phá thế giới ẩm thực 3 miền độc đáo tại nhà hàng buffet Vân Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

Theo ông Trần Quốc Thịnh - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh, sau dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến với Tây Ninh còn nhiều hơn trước khi dịch xảy ra. Đến thời điểm hiện tại, du lịch Tây Ninh thu hút hơn 4,5 triệu lượt du khách.

Năm nay, khu du lịch núi Bà Đen sẽ mở cửa cả ngày lẫn đêm để du khách chiêm ngưỡng không gian tâm linh kỳ ảo, từ ánh hoàng hôn đến đêm lung linh trong ánh đèn. Đỉnh núi Bà sẽ mở cửa từ 5 giờ sáng đến 22 giờ đêm, và quần thể các chùa Núi Bà sẽ mở cửa 22 tiếng mỗi ngày.

Đêm khai mạc lễ hội xuân cũng sẽ đánh dấu sự mở màn Chiến dịch Wow Tây Ninh do tập đoàn Sun Group khởi sướng, và đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh trong suốt năm 2023. "Wow Tây Ninh hứa hẹn sẽ đem đến một năm mới 2023 tưng bừng cho ngành du lịch Tây Ninh tại điểm đến này", ông Thịnh chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem