Ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, thành phố Uông Bí phối hợp với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khai Hội xuân Yên Tử năm 2025.
Lễ khai hội Xuân Yên Tử là hoạt động văn hóa thường niên mở màn cho dịp hội Xuân. Ảnh: Bùi My
Lễ khai hội năm nay được tổ chức với những hoạt động đặc sắc và quy mô lớn hơn, tái hiện lại lễ hội xuân xưa mang đậm nét truyền thống. Trong đó, phần nghi lễ sẽ bao gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ và những nghi thức tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử... Đặc biệt, nghi lễ rước kiệu năm 2025 sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của 11 đội kiệu từ các địa phương thuộc thành phố Uông Bí và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, đoàn rước kiệu với 11 kiệu lễ được xuất phát từ cổng Khai Tâm, đi qua quảng trường Minh Tâm và tiến vào Cung Trúc Lâm. Đi đầu đoàn rước là Đôi Rồng, đội Bát âm, Bát bửu, cùng các đoàn Cờ Phật giáo, Cờ Hội và 11 kiệu rước. Nghi lễ rước kiệu sẽ là lời tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân và cầu mong Đức Phật Hoàng tiếp tục phù hộ độ trì cho quốc thái dân an.
Ông Mai Vũ Tuấn, Bí thư Thành ủy Uông Bí, đánh trống khai hội. Ảnh: Bùi My
Lễ khai hội Xuân Yên Tử là hoạt động văn hóa thường niên mở đầu cho 3 tháng lễ hội đầu năm, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích Yên Tử. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh của Yên Tử tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Bà Hoàng Thị Khối (phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, bà đã tham gia Hội Xuân Yên Tử bắt đầu từ năm 2006. Những năm trước, bà đều dự lễ khai hội rồi leo lên chùa Đồng. Hiện nay sức khỏe không được như trước nên bà chỉ dự khai hội và chiêm bái cảnh quan.
Em Đỗ Hà Linh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho hay, sau một thời gian du học nước ngoài, Tết này em được gia đình đưa đi du Xuân ở Yên Tử. Mặc dù trời rét đậm rét hại và đã hai lần leo đến chùa Đồng, nhưng em vẫn rất háo hức. Hội Xuân Yên Tử năm nay cũng có rất nhiều điểm mới. Sau khi trở lại Trung Quốc du học, em sẽ giới thiệu cho các bạn Trung Quốc và các du học sinh Quốc tế khác biết về di tích quốc gia đặc biệt này.
Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, thỉnh chuông khai hội. Ảnh: Bùi My
Ông Michael Vilahora (du khách Canada) chia sẻ, ông đã sống ở Việt Nam nhiều năm và đây là lần đầu tiên tham dự Khai hội Xuân Yên Tử. Ông cảm thấy rất thích thú khi tìm hiểu văn hóa và đạo Phật tại Việt Nam.
Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, Yên Tử luôn ấp ủ trong mình hồn thiêng văn hóa Việt, chứa đựng trong mình sức mạnh tinh thần bất diệt ngàn đời, bởi nơi đây ông cha ta đã để lại di sản là hàng chục ngôi chùa, hàng trăm am tháp, hàng ngàn di vật cổ chứa đựng những giá trị tinh thần, tư tưởng của thiền phái Trúc Lâm và nền văn hóa huy hoàng, rực rỡ thời Đại Việt.
Tinh thần phật giáo của Thiền Phái Trúc Lâm vẫn còn sống mãi trong nền văn hóa dân tộc, trong đó nổi bật nhất là tinh thần nhập thế, giao thoa sống động giữa đời và đạo, lấy đạo để xây đời và qua đời để dựng đạo. Vì lẽ đó Yên Tử luôn được xem là kinh đô của Phật Giáo Việt Nam, là “Đất Phật”, là “Cõi thiêng ngàn năm”, chốn hành hương, hội tụ của hàng triệu du khách, của nhân dân và Phật tử hàng năm về chiêm bái lễ Phật.
Với những giá trị to lớn đó, ngày nay Yên Tử đã trở thành báu vật vô giá và là niềm tự hào không chỉ của người dân Quảng Ninh mà của cả dân tộc Việt Nam. Để tôn vinh và nâng tầm giá trị của Yên Tử, năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận Khu di tích Yên Tử là Di tích quốc gia đặc biệt.
Các đại biểu làm lễ đóng dấu thiêng Yên Tử. Ảnh: Bùi My
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương xây dựng và hoàn thiện xong bộ hồ sơ khoa học "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" đệ trình lên tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
Đến ngày 26/1/2024, hồ sơ đã được tổ chức UNESCO tiếp nhận, xem xét, thẩm định. Đồng thời, trong năm 2024, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan đón các đoàn chuyên gia của ICOMOS về khảo sát, thẩm định thực địa và được đoàn đánh giá cao về giá trị nổi bật của Quần thể di tích Yên Tử.
Kết quả này là những bước tiến quan trọng trong hành trình ghi danh để Yên Tử có cơ hội trở thành di sản văn hoá nhân loại, từ đó để chúng ta nỗ lực hơn trong công tác bảo tồn những giá trị của di sản cho thế hệ mai sau. Với việc xây dựng hồ sơ tôn vinh di tích danh thắng Yên Tử là nỗ lực tôn vinh văn hoá lịch sử, đồng thời tăng độ nhận diện của di sản ở quy mô toàn cầu trở thành tài nguyên cho phát triển du lịch, phát huy hiệu quả cho giá trị di sản.
Đông đảo du khách và Phật tử về dự Lễ khai hội tại Cung Trúc Lâm. Ảnh: Bùi My
Nhiều bạn trẻ mặc cổ phục tham gia lễ khai hội. Ảnh: Bùi My
Ý thức sâu sắc về vai trò vị trí của di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử, thành phố Uông Bí đã tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu A (khu vực Yên Tử). Sau một thời gian chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, năm 2024, Thành phố Uông Bí đã xin ý kiến tham gia của Bộ Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan làm cơ sở để hoàn thiện đồ án quy hoạch và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi UBND thành phố phê duyệt. Đồ án quy hoạch phân khu A được phê duyệt là tiền đề quan trọng để thành phố bứt phá trong thu hút đầu tư đặc biệt là các dự án phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao kết hợp bảo tồn, góp phần hoàn thiện và khai thác tốt hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ, du lịch, nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử của danh thắng Yên Tử, đặc biệt trong quá trình Yên Tử đang trên lộ trình trở thành di sản văn hoá thế giới.
Cùng với đó vào tháng 12/2024, lần đầu tiên thành phố phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công giải chạy "YEN TU Heritage 2024 - Chạm vào vùng di sản" với sự tham gia của gần 6.000 vận động viên góp phần quan trọng quảng bá, tôn vinh Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử và sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.