Hôm nay tuyên án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo

Xuân Huy - Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 17/10/2024 07:02 AM (GMT+7)
Hôm nay (17/10), TAND TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bình luận 0
Tuyên án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo - Ảnh 1.

Hôm nay tòa tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm. Ảnh: X.H

Sau gần một tháng xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm, hôm nay (17/10) tòa sẽ tuyên án.

Trong phần luận tội trước đó, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị án tù chung thân cho bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 - 27 năm tù; riêng chồng bị cáo Lan là Chu Lập Cơ bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội "Rửa tiền" và cháu gái Trương Huệ Vân bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phần tranh luận, sau khi nghe phần bào chữa của luật sư và các bị cáo, Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo trong vụ án được sắp xếp làm việc tại những công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, đảm nhiệm công việc nhất định và phối hợp, làm việc với nhau trong thời gian dài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan hoặc cấp trên. Hành vi của họ đã tạo điều kiện cho bị cáo Lan thực hiện chuỗi hành vi phạm tội, và việc xác định họ là đồng phạm là có căn cứ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận ý định chiếm đoạt tài sản và khẳng định chỉ dùng tiền cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Viện Kiểm sát đã đưa ra bằng chứng cho thấy, tiền rút từ SCB được sử dụng sai mục đích, chuyển về nhà riêng bị cáo hoặc trả nợ.

Bị cáo Lan có quyền lực tuyệt đối, chi phối mọi hoạt động tài chính và chỉ đạo việc phát hành trái phiếu trái phép.

Trong vụ án này, bị cáo Lan có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ. Các bị cáo khác chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, làm công hưởng lương và làm theo từng công việc cụ thể được giao.

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, đây mới chỉ là phương án, chủ trương bằng lời nói, cần thêm thời gian để có kết quả.

Xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt tử hình về các tội: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.

Đối với các tài sản, khoản tiền mà Hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem