Hơn 10 tỷ USD được cam kết đầu tư vào các tỉnh Đông Nam bộ

Quốc Hải - Nha Mẫn - Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 26/11/2022 17:19 PM (GMT+7)
Nhiều dự án với tổng số vốn đầu tư dự kiến hơn 10 tỷ USD được cam kết đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư vào các tỉnh Đông Nam bộ. Các nhà đầu tư quan tâm lĩnh vực lọc hóa dầu, điện tử, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, du lịch…
Bình luận 0

Trong khuôn khổ hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến 2030, tầm nhìn đến 2045, diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 26/11, nhiều doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào khu vực này.

Hơn 10 tỷ USD được cam kết đầu tư vào các tỉnh Đông Nam bộ - Ảnh 1.

Hơn 10 tỷ USD được các doanh nghiệp, tập đoàn cam kết đầu tư vào Đông Nam bộ. Ảnh: N.T

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ công bố thỏa thuận hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ với các đối tác, nhà đầu tư.

Theo đó, có tổng cộng 20 dự án với tổng số vốn hơn 10 tỷ USD và hơn 5.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung tại các tỉnh thành thuộc khu vực Đông Nam bộ: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.

Các dự án đầu tư, cam kết đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư thuộc các lĩnh vực lọc hóa dầu, điện tử, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, du lịch… 

Một số dự án có quy mô lớn lên đến vài tỷ USD:

Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2 - Tổ hợp hóa dầu miền Nam với tổng mức đầu tư 5,5 tỷ USD của Công ty The Siam Cement Public vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án sản xuất gỗ công nghiệp cho ngành xây dựng lắp ghép theo công nghệ CLT và đóng tàu giải trí với tổng mức đầu tư 1,3 tỷ USD của Công ty Earth Vision vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án thuộc lĩnh vực khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ với vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD của Tập đoàn Trường Hải vào tỉnh Bình Dương…

Hơn 10 tỷ USD được cam kết đầu tư vào các tỉnh Đông Nam bộ - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan quy hoạch của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hồng Phúc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp: "Hôm nay những ai đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải hiệu quả. Hiệu quả ở đây là phải hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp".

Theo Thủ tướng, vùng Đông Nam bộ phải đi đầu cả nước phát triển xanh, phát triển bao trùm, toàn diện... Sự phát triển của vùng góp phần quan trọng, đắc lực, hiệu quả xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc, ấm no.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem