Đêm trước ngày cưới, tôi đọc được tin nhắn của chồng tương lai và chị dâu, thật quá sức chịu đựng!
Thì ra bao ngày nay, mọi thứ đẹp đẽ họ thể hiện trước mặt tôi chỉ để đẩy tôi vào một cuộc hôn nhân mà tôi phải gánh...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023 với chuỗi các sự kiện chính: Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023; Biểu dương 63 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập; Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 với chủ đề “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát trển kinh tế trong nông nghiệp”; Hội thảo “Chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân.
Tham dự và chủ trì buổi họp báo hôm nay có lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện các ngành, đoàn thể; đại diện Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố, đại diện một số Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, đại diện HTX tiêu biểu, cùng gần 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) được giao thực hiện.
Theo Ban Tổ chức, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 là một hoạt động thường niên nhằm chào mừng 93 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023) và tiến tới Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Chương trình năm nay với các sự kiện chính sẽ được diễn trong các ngày 12, 13/10 tại Hà Nội; với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Hôm nay, 3/10/2023, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023. Ảnh: Phạm Hưng
Phát biểu khai mạc buổi họp báo, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam cho biết: Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 là một hoạt động thường niên nhằm chào mừng 93 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2023). Đặc biệt, năm 2023, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam còn là sự kiện hết sức ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Hội ND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chương trình năm nay với các sự kiện chính sẽ được diễn trong các ngày 12, 13/10 tại Hà Nội; với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam.
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm khẳng định: “100 Nông dân xuất sắc lần này đại diện cho 100 bông hoa tiêu biểu của giai cấp nông dân Việt Nam. Nông dân xuất sắc năm 2023 được bình chọn hoạt động rất đa dạng trên các lĩnh vực, đặc biệt xuất hiện những nông dân xuất sắc làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn; nhiều nông dân chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Nhiều phát minh, sáng chế của nông dân xuất sắc rất hữu ích, đóng góp hiệu quả cho quá trình sản xuất của nông dân. Nhiều nông dân xuất sắc có mô hình hợp tác xã, liên kết sản xuất có hiệu quả.
Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cho biết: Năm 2023 là năm đầu tiên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập.
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong những năm qua Hội Nông dân Việt Nam luôn xác định tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Theo đó, các cấp Hội chú trọng xây dựng các mô hình chi, tổ Hội ND nghề nghiệp hoạt động theo phương thức “5 tự”, “5 cùng”; góp phần đẩy mạnh quá trình tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Thông qua hoạt động của các cấp Hội đã thu hút gần 570.000 lượt hộ nông dân gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng, thành lập trên 23.000 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả, trong đó có trên 3.800 hợp tác xã và trên 19.000 tổ hợp tác.
Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8 với chủ đề Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tài chính, ngân hàng của nông dân; Ra mắt Mạng lưới câu lạc bộ Nông dân Việt Nam xuất sắc.
”Trong khuôn khổ buổi Họp báo hôm nay, chúng tôi rất mong nhận được các câu hỏi quan tâm của các phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan báo, đài để Ban Tổ chức thông tin cụ thể hơn về từng hoạt động, sự kiện của Chương trình. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin rộng rãi hơn về những nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu cả nước đến đông đảo nhân dân cả nước” - Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm thông tin.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bình chọn ra 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc trong 1 năm; đặc biệt lần đầu tiên 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc được bình chọn để tổ chức biểu dương. Các sự kiện cụ thể như sau:
Tiếp nối thành công của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam được tổ chức trong 10 năm liên tục, năm 2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tổ chức bình chọn và sẽ trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 100 nông dân tiêu biểu cả nước.
Để tìm ra và tôn vinh những nông dân xuất sắc, đạt nhiều thành tích trong sản xuất - kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, có phát minh sáng chế hiệu quả, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức bình chọn từ nhiều vòng để chọn ra những nông dân xuất sắc nhất trong hàng triệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Sau vòng tuyển chọn sơ khảo, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo đã gửi đề cử 250 nông dân tiêu biểu; trên cơ sở đó qua nhiều vòng đánh giá nghiêm túc, cẩn thận, Hội đồng bình chọn đã bình chọn ra được 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.
Trong số 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 có 83 người là nam, 17 nữ. Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn cho thấy, chất lượng nông dân xuất sắc năm nay có nhiều điểm nổi trội hơn các năm trước. Nếu năm 2022, nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 70 tỷ đồng, thì năm nay Nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 140 tỷ đồng. Đó là mô hình của một Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 ở Trà Vinh. Về lợi nhuận của Nông dân xuất sắc năm nay cũng cao hơn các năm trước. Năm 2023, nông dân xuất sắc có lợi nhuận cao nhất thuộc về một nông dân ở Bến Tre, đạt 50 tỷ đồng/năm. Theo thống kê, có 42 nông dân được đề cử có lợi nhuận trên 3 tỷ đồng.

Nông dân Ngô Văn Đệ nuôi tôm công nghệ cao lãi tiền tỷ, "vua tôm" Trà Vinh được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023
Nông dân xuất sắc năm 2023 được bình chọn hoạt động rất đa dạng trên các lĩnh vực, đặc biệt xuất hiện những nông dân xuất sắc làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Nhiều phát minh, sáng chế của nông dân xuất sắc rất hữu ích, đóng góp hiệu quả cho quá trình sản xuất của nông dân. Nhiều nông dân xuất sắc có mô hình hợp tác xã, liên kết sản xuất có hiệu quả. Đi cùng với sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân xuất sắc đã có những đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu cho 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 sẽ được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối ngày 13/10 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam - VTV.

Hợp tác xã (HTX) Phú Quới hoạt động trong lĩnh vực liên kết tiêu thụ rau, sản xuất lúa hữu cơ. Dù chỉ sản xuất những loại rau bình dân như mồng tơi, rau muống, cải… nhưng HTX này có doanh thu trên chục tỷ/năm.
Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm Khóa IX, kinh tế tập thể, hợp tác xã đang trở thành một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua Hội Nông dân Việt Nam luôn xác định tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Theo đó, các cấp Hội chú trọng xây dựng các mô hình chi, tổ Hội ND nghề nghiệp hoạt động theo phương thức “5 tự”, “5 cùng”; góp phần đẩy mạnh quá trình tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Thông qua hoạt động của các cấp Hội đã thu hút gần 570.000 lượt hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng, thành lập trên 23.000 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả, trong đó có trên 3.800 hợp tác xã và trên 19.000 tổ hợp tác với doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 4,7 tỷ đồng, lợi nhuận 350 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân mỗi tổ hợp tác khoảng 240 triệu/năm, lợi nhuận đạt gần 40 triệu/năm; số hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên ngày càng tăng với trên 700 hợp tác xã (chiếm gần 20%).
Để biểu dương, tôn vinh những tấm gương, điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Hội đồng bình chọn Hợp tác xã tiêu biểu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã lựa chọn được 63 hợp tác xã tiêu biểu năm 2023 đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Diễn đàn sẽ có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, đại diện các địa phương, Hội Nông dân các cấp, nhà khoa học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế, đại diện Đại sứ quán một số nước tại Việt Nam; cùng 163 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu.
Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 năm 2023 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; làm rõ hơn vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc vận động thành lập, hỗ trợ các hợp tác xã. Tuyên truyền rộng rãi đến các cán bộ, hội viên nông dân về dự thảo Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030.
Đến nay, trên cơ sở tổng hợp các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của các hợp tác xã và bà con nông dân, các nhóm vấn đề dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận giữa nông dân, hợp tác xã với đại diện Hội Nông dân, các bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp tại Diễn đàn gồm: Thúc đẩy liên kết giữa nông dân - doanh nghiệp, nông dân với nông dân để xây dựng chuỗi sản xuất hàng hóa; các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, HTX thực hiện chuỗi liên kết, chi tổ hội nghề nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề để nâng cao trình độ cho nông dân, HTX; hỗ trợ nông dân, HTX chuyển đổi số…
Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức Ra mắt “Mạng lưới Nông dân Việt Nam xuất sắc”; tập hợp các Nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh, bình chọn trong 11 năm qua trên tinh thần tự nguyện, tự hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tạo dựng mối liên kết chặt chẽ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.
Tại Diễn đàn, một số Nông dân xuất sắc, HTX tiêu biểu cũng tổ chức các gian hàng nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, các sản phẩm OCOP truyền thống.

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII 2022 với chủ đề: Người nông dân chuyên nghiệp được tổ chức tại Hà Nội ngày 12/10/2022
Hội thảo “Chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân” là một sự kiện nằm trong chuỗi Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2023”, sẽ được tổ chức vào ngày 12/10 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội với khoảng 300 đại biểu tham dự.
Hội thảo do lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, với sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành: Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ NNPTNT, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ban Kinh tế Trung ương…
Hội thảo nhằm mục đích khẳng định những kết quả chuyển đổi số ngân hàng, tài chính trong khu vực nông dân, nông nghiệp, nông thôn những năm gần đây, cùng thảo luận về những sản phẩm, dịch vụ được quan tâm và có tiềm năng trong thời gian tới, cùng tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế cuộc sống cũng như chính sách vĩ mô để người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số ngân hàng, tài chính mang lại.
Được biết, Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020 nhằm xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số vào năm 2030. Trong đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và Chuyển đổi số trong khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn là hai ưu tiên quan trọng.
Để hiện thực hóa ưu tiên này, trong vài năm gần đây, hệ thống các ngân hàng, các công ty viễn thông, thanh toán… đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hướng tới người nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực nông thôn - nơi đang sinh sống của hơn 60% cư dân cả nước.

Các thành viên Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2023 trả lời các câu hỏi của các nhà báo.
Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của nhà báo Nguyễn Kiểm - Báo Quân đội Nhân dân về tiêu chí bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 có gì khác so với các năm trước không?
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Phó Trưởng ban Tổ chức Chương trình tôn vinh 63 HTX nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2023 cho biết có 8 tiêu chí, tiêu chuẩn và 3 ưu tiên để bình chọn 63 HTX nông nghiệp tiêu biểu năm 2023.
Cụ thể: Tiêu chí 1: Là HTX tiêu biểu do các cấp Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập.
Tiêu chí 2: HTX đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định
Tiêu chí 3: HTX có thời gian hoạt động tối thiểu ít nhất là từ 2 năm trở lên (tính đến năm 2022)
Tiêu chí 4: HTX tổ chức sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ sản xuất cho các thành viên HTX mang lại hiệu quả cao.
Tiêu chí 5: HTX thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, sản xuất kinh doanh có lãi, không có nợ xấu.
Tiêu chí 6: HTX chấp hành tốt các quy định của Luật HTX và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Tiêu chí 7: Tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia và các hoạt động phục vụ cộng đồng tại địa phương.
Tiêu chí 8: Là HTX được xếp loại tốt trong năm 2022.
Trên cơ sở 8 tiêu chí trên, Hội Nông dân xét thêm 3 ưu tiên để bình chọn ra 63 HTX tiêu biểu toàn quốc.
Cụ thể, thứ 1 là: Các HTX được thành lập từ chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.
Thứ 2 là: Các HTX có ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tham gia chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
Thứ 3 là: Đối với HTX nông nghiệp có tổ chức 1 trong các hoạt động sơ chế, chế biến sản phẩm liên kết với hộ nông dân, họ trang trại, doanh nghiệp trong chuỗi giá trị để tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Phó Trưởng ban thường trực Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Phó Trưởng thường trực ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam cho biết: Về cơ bản các tiêu chí bình chọn nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay vẫn dựa trên nền tảng của bộ tiêu chí các năm trước như liên quan đến lợi nhuận, quy mô, có thành tích xây dựng NTM… nhưng năm nay trên tinh thần các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết 19, 20 của BCH Trung ương Đảng chúng tôi đặc biệt quan tâm đến 2 tiêu chí là liên kết và chuyển đổi số.
"Đây là 2 tiêu chí tôi cho là khá mới và phản ánh đúng xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững. Cũng xin được tiết lộ là trong số 100 NDVNXS năm nay nhiều người là Giám đốc hoặc chủ nhiệm HTX, đáp ứng đúng 2 tiêu chí mới mà chúng tôi đưa vào bộ tiêu chí bình chọn năm nay" - nhà báo Lưu Quang Định cho biết thêm.
Liên quan đến câu hỏi của Nhà báo hỏi về Hội thảo “Chuyển đổi số Ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân” nằm trong Chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm nay, nhà báo Lưu Quang Định cho hay: "Hội thảo cũng là một nét mới của Chương trình, nhằm hỗ trợ, giúp nông dân nâng cao nhận thức cũng như tiếp cận với các hình thức chuyển đổi số trong thanh toán tài chính và quản trị kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, phát triển bền vững. Hội thảo sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông; sẽ trả lời và tham gia tham luận để giúp nông dân hiểu hơn về tác dụng của việc chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính cũng như cảnh báo những rủi ro, các hành vi lừa đảo thông qua hệ thống tài chính ngân hàng; giúp nông dân thông thái hơn trong lựa chọn hình thức giao dịch và làm ăn".

Nông dân Nguyễn Văn Nam – Giám đốc HTX mì Chũ, tỉnh Bắc Giang (bên phải) chia sẻ tại buổi họp báo.
Có mặt tại buổi họp báo, nông dân Nguyễn Văn Nam – Giám đốc HTX mì Chũ, tỉnh Bắc Giang đã có những chia sẻ: "9 năm trước (năm 2014) tôi đã được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc, năm nay lại càng vinh dự hơn khi tôi được bình chọn là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thành lập".
"Năm 2014, tôi là người nông dân đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được bầu chọn là nông dân xuất sắc, tôi thực sự xúc động và danh hiệu đó đã tạo động lực cho tôi tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng sản phẩm và nỗ lực đưa sản phẩm mì Chũ ra thị trường. Đến nay mì Chũ đã trở thành đặc sản ngày càng được nhiều người trong và ngoài nước biết tới", ông Nam bồi hồi nhớ lại.
Hiện HTX mì Chũ đang có 83 thành viên tham gia sản xuất, mì Chũ đã trở thành thương hiệu mạnh của tỉnh, tạo được vị thế tầm quốc gia và được vinh danh là sản phẩm OCOP 4 sao của Bắc Giang, năm tới chúng tôi đang phấn đấu đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao.
Trước đó, năm 2015, mì Chũ của HTX đã được Bộ Công Thương bình chọn là sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia, từ đó đến nay chúng tôi liên tục xuất khẩu ra các nước trên thế giới thuận lợi. Hiện mì Chũ đã được xuất khẩu sang khoảng 20 thị trường châu Á và 1 số nước châu Âu.
"Một lần nữa tôi lại là HTX đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh. Cảm ơn Hội NDVN đã tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển và cùng gắn kết với nhau để cùng nhau làm giàu" - ông Nam vui mừng cho biết.
Tại buổi họp báo, chia sẻ về mạng lưới nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà báo Lưu Quang Định, Phó Trưởng ban thường trực Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 nhấn mạnh: Sau hơn 10 năm tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, hiện chúng ta có mạng lưới khoảng 800 nông dân Việt Nam xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, xuất khẩu thủy sản… Đây là những đại biểu ưu tú của giai cấp nông dân Việt Nam. Trong các cuộc họp báo trước rất nhiều người đã đặt câu hỏi sau tôn vinh thì các nông dân được gì? Thì việc thành lập mạng lưới này là câu trả lời.
Trước đây chúng tôi vẫn có hoạt động online thông qua zalo, facebook nhưng giờ sẽ là hoạt động offline để đi vào chính quy, chuyên nghiệp hơn. Sẽ có các chương trình đào tạo, tham quan tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các nông dân Việt Nam xuất sắc. Các hoạt động này cũng chính là cách để các nông dân học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ và kết nối với nhau trong hành trình giúp nhau làm giàu.

Đại diện các đơn vị, nhà báo tới dự họp báo.
Trả lời câu hỏi của báo chí về ý nghĩa của việc bình chọn, tôn vinh 100 gương mặt nông dân Việt Nam xuất sắc và 63 HTX tiêu biểu toàn quốc, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức cho biết:
Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến 31/12/2022 ghi nhận cả nước có 19.431 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm khoảng 66,2% tổng số HTX trong cả nước. Năm 2022 cũng ghi nhận có 398 HTX giải thể, 922 HTX ngừng hoạt động.
Doanh thu của các HTX ngày càng được cải thiện, đạt bình quân 2,86 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 378 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên tại HTX nông nghiệp đạt 50 triệu đồng/người/năm, điều đó cho thấy các HTX đã cơ bản đảm bảo việc làm cho người lao động, xuất khẩu nhiều sản phẩm nông sản ra nước ngoài.
Trong đó, tỷ lệ HTX nông nghiệp xếp loại tốt chiếm 16%; loại khá 35,5%; HTX xếp loại trung bình và yếu khoảng 48,5%. Do vậy vấn đề HTX là vấn đề đang được Đảng, Nhà nước và các bộ ngành hết sức quan tâm nhằm tìm giải pháp hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2023 tại buổi họp báo.
Về phía Hội Nông dân Việt Nam, thời gian qua Trung ương Hội và các cấp hội đã tuyên truyền vận động thành lập khoảng 2.400 HTX nông nghiệp, với 430.000 thành viên là nông dân tham gia. Trong đó có 480 HTX hoạt động có hiệu quả và có lãi, chiếm khoảng 30%; 290 HTX hoạt động còn kém và yếu (20%), còn lại là các HTX hoạt động ở mức khá.
Thực tế cho thấy số HTX hoạt động tốt hiện nay còn thấp, vì vậy việc lần đầu tiên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với một số ngành bình chọn HTX tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thành lập có rất nhiều ý nghĩa quan trọng.
Thứ nhất là góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về tính ưu việt và sự cần thiết của HTX nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Theo đó việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chính sách của Đảng và nhà nước về ưu tiên phát triển HTX là vô cùng cần thiết, như Nghị quyết phát triển 15.000 HTX; Nghị quyết 20 về tiếp tục đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả lĩnh vực kinh tế trang trại trong giai đoạn mới.
Thứ 2, việc bình chọn, biểu dương khen thưởng những HTX làm ăn hiệu quả tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, hay nói cách khác Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trong việc tuyên truyền vận động nông dân tham gia HTX để phát triển sản xuất ngày càng tốt lên.
Thứ 3, đây là hoạt động góp phần lan toả, khuyến khích thu hút nhiều nông dân tham gia vào các thành phần kinh tế tập thể, nhất là mô hình HTX…

Ông Phan Quốc Nam – Công ty CP Phân bón Bình Điền tại buổi họp báo.
Có mặt tại buổi họp báo, ông Phan Quốc Nam – Công ty CP Phân bón Bình Điền thông tin: "Tính đến nay Bình Điền đã đồng hành với Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam trong suốt 11 năm, trong quá trình đó chúng tôi nhận thấy chương trình ngày càng có sự lan toả. Ban đầu là 63 nông dân Việt Nam xuất sắc, đến nay là 100 nông dân xuất sắc đại diện cho hàng chục triệu hộ nông dân cả nước. Đặc biệt lần này có thêm 63 HTX tiêu biểu toàn quốc do Hội NDVN tuyên truyền, hướng dẫn thành lập. Điều đó cho thấy chương trình ngày càng có sự lan toả, phát huy hiệu quả và là nguồn động viên, khích lệ lớn lao cho các HTX, hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế".
"Bình Điền không chỉ đồng hành với bà con nông dân ở Chương trình Tự hào NDVN xuất sắc mà còn đồng hành với bà con nông dân ở nhiều chương trình khác, từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng ké hoạch kinh phí và coi đây là chương trình trọng điểm của Bình Điền. Chúng tôi mong muốn qua chương trình này các cơ quan báo chí cùng phối hợp tuyên truyền để lan toả ra rộng hơn, lớn hơn, chứng tỏ ngành nông nghiệp nước nhà tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế. Bình Điền cũng là đơn vị có ý tưởng và cùng Hội Nông dân Việt Nam khai sinh ra ý tưởng tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam" - ông Nam nhấn mạnh.
Rau mì chính là một loại rau ăn lá có nguồn gốc cây nhập ngoại, xuất xứ Nam Mỹ, không phải cây bản địa Việt Nam. Có một thông tin bất ngờ, thông tin quan trọng về rau mì chính mà các mẹ cần biết. Rau mì chính ngọt như mì chính, ăn ngon, chưa phải là rau phổ biến ở Việt Nam. Loại rau ngọn non bấn, bẻ giòn rụm này xào, nấu canh, hay ăn lẩu đều giòn sần sật, có vị ngọt thanh, ăn ham miệng...
Thì ra bao ngày nay, mọi thứ đẹp đẽ họ thể hiện trước mặt tôi chỉ để đẩy tôi vào một cuộc hôn nhân mà tôi phải gánh...
Đơn vị tinh nhuệ “Ghosts - Những bóng ma” của Ukraine cho biết họ đã phá hủy một chiếc tiêm kích MiG-29 tại căn cứ không quân Kacha ở Crimea cũng như và tổ hợp radar Irtysh của Nga gần Simferopol.
Chùa Keo Hành Thiện (tỉnh Ninh Bình), là một trong những cổ tự nổi tiếng bậc nhất, được xây dựng gần 1.000 năm nay. Ngôi chùa không chỉ thu hút bởi kiến trúc nghệ thuật thời Hậu Lê hiếm thấy mà còn gắn liền với một câu chuyện kì bí. Đặc biệt chùa Keo Hành Thiện tồn tại qua nhiều đời nhưng ngôi chùa không hề có sư trụ trì.
Cô gái 23 tuổi cho biết đã hít bóng cười liên tục 12–15 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Việc lạm dụng trong thời gian dài khiến cơ thể dần kiệt quệ, tay chân tê bì, yếu liệt.
Từ mảnh đất chiêm trũng chỉ quen với lúa cằn cỗi, chị Hán Thị Luyến (HTX Thương mại và Dịch vụ Hán Thị ) đã mạnh dạn đưa cây nhàu - loài cây đặc trưng miền Nam về trồng tại Bắc Ninh, xây dựng thành sản phẩm OCOP, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương.
Công ty mạng xã hội X của Elon Musk đã bị cơ quan quản lý công nghệ EU phạt 120 triệu euro (140 triệu USD) hôm thứ Sáu 5/12 vì vi phạm các quy định về nội dung trực tuyến của EU, đây là lệnh trừng phạt đầu tiên theo đạo luật mang tính bước ngoặt và có khả năng châm ngòi sự tức giận từ chính phủ Mỹ.
16 ban quản lý dự án khu vực (gồm Bạc Liêu và Cà Mau cũ) sẽ được sắp xếp theo hướng giải thể để thành lập 64 ban quản lý dự án xã, phường của tỉnh Cà Mau (mới).
Với việc tung 82 tỷ USD thâu tóm Warner Bros, Netflix lần đầu tiên sở hữu một “kho báu” nội dung đúng nghĩa - thứ mà họ luôn khao khát trong cuộc cạnh tranh trực diện với Disney và Paramount.
Trong những năm gần đây, Billiards Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của một thế hệ cơ thủ tài năng, giàu khát vọng. Trong số đó, cơ thủ Dương Quốc Hoàng là cái tên tạo được dấu ấn đậm nét, không chỉ bởi kỹ thuật điêu luyện mà còn bởi bản lĩnh thi đấu đáng nể trên các bàn đấu quốc tế.
Một cô gái Thái Lan đã từ chối được giải cứu và mắc kẹt trên mái nhà giữa trận lũ nghiêm trọng, chỉ để ở bên cạnh chú chó và mèo cưng của mình.
Từ ngày 25/12/2025, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước có thể bị phạt tối đa 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.
Cánh đồng lúa Cuba trĩu bông, nặng hạt, có 3/4 giống lúa Việt Nam "mang họ OM" của đến từ Viện lúa ĐBSXL gieo cấy thành công ở Cuba. Trong số các giống lúa Việt Nam gieo cấy thành công, trồng rộng rãi trên những cánh đồng lúa Cuba có 3 giống lúa đến từ Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long được Cuba là: OM6976, OM5451, OM8017.
Năm 2025, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ trì và phối hợp bắt giữ 80 vụ với 98 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy, thu giữ gần 82kg ma túy, 7 khẩu súng và 435 viên đạn.
Á hậu, BTV Thụy Vân là người duy nhất có được may mắn 5 năm liền dẫn lễ trao giải VinFuture - một giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học.
Tại xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An, dân bản đang vào rừng hái quả bo bo về phơi khô bán với giá 85.000 đồng/kg. Năm nay giá quả bo bo lên cao, có từng nào thương lái cũng khuân sạch.
Tối 5/12, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025) diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).
Sau 50 năm làm nghề, đây là lần đầu "vua hài đất Bắc" chịu đóng phim điện ảnh vì tác phẩm tôn vinh đặc sản phở và các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, chầu văn và hát xẩm.
Việc truyền hình K+ đóng cửa từ ngày 1/1/2026 đã tạo ra cú sốc lớn đối với hàng triệu thuê bao và toàn bộ thị trường truyền hình trả tiền. Một trong những nguyên nhân khiến “ông lớn” của truyền hình số tại Việt Nam rời cuộc chơi là vấn nạn "xem chùa" trên các website lậu, vốn tồn tại đã nhiều năm nhưng chưa có dấu hiệu giảm.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thiên tai, bão lũ phức tạp khiến tăng trưởng GDP cả nước trong các tháng 10, 11, 12/2025 dự kiến giảm khoảng 0,1%.
Những cây quất cảnh đẹp nhất, có giá trị chạm mốc gần 40 triệu đồng tại Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) đã sớm có chủ. Thị trường quất Tết Nguyên đán tại đây đang sôi động hơn bao giờ hết khi khách buôn và khách lẻ liên tục đổ về cọc tiền, hứa hẹn một mùa bội thu với thu nhập lên tới 500 triệu đồng/ha cho người dân.
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo tiếp tục hạn chế giao thông trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên do mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, buộc cấm nhiều phương tiện và chỉ cho lưu thông trong khung giờ ban ngày.
Giữa không khí sôi động của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, nhiều sinh viên Việt Nam đã có một “cuộc hẹn” đặc biệt với những trí tuệ kiệt xuất của thế giới - nơi khoa học được kể bằng những câu chuyện truyền cảm hứng, thắp lên khát vọng dấn thân và chinh phục tri thức.
Những vụ việc gây sốc trong showbiz Hàn gồm quá khứ đen tối của Jo Jin Woong, lùm xùm của Park Na Rae, nghi vấn liên quan đến Jo Se Ho và tin đồn hẹn hò của Jungkook.
Dành trọn cuộc đời để truyền lửa văn hoá của đồng bào Pa Cô, già làng Hồ Văn Hạnh là điểm tựa văn hóa và tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới A Lưới, TP. Huế.
Phàm trên đời, những kẻ bề ngoài luôn ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng bên trong lại chỉ ham danh lợi, luôn sẵn sàng làm chuyện đê hèn để đạt được mục đích ích kỷ cho bản thân thì người ta sẽ gắp mác là “ngụy quân tử”. Trong các bộ truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, chắc chắn chẳng ai xứng đáng với 3 chữ “ngụy quân tử” như Chưởng môn phái Hoa Sơn trong “Tiếu ngạo giang hồ”.
Được mệnh danh là "hoa hậu giàu nhất Việt Nam", Ngô Mỹ Uyên nhiều năm qua luôn gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa, sự nghiệp đa tài và khối tài sản trải dài từ Việt Nam đến châu Âu, Mỹ.
Kiểm tra thực tế tình hình sạt lở núi tại tổ 1 và 2 thôn Tây, xã Tây Trà Bồng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đã có chỉ đạo cụ thể cho các cấp, ngành giải quyết để ngăn gây hoạ cho người dân.
Aston Villa vs Arsenal là cuộc so tài thuộc vòng 15 Premier League 2025/2026 và đây là thử thách lớn kèm theo cơ hội để đội khách củng cố ngôi đầu bảng.
Khi tăng trưởng tín dụng được Moody’s dự báo vượt 20% trong năm 2026 còn tiền gửi tiếp tục tụt lại phía sau, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đối mặt một bài toán vốn ngày càng căng thẳng. Để nuôi tham vọng tăng trưởng hai chữ số của nền kinh tế, các nhà băng buộc phải dựa nhiều hơn vào thị trường liên ngân hàng và đặc biệt là phát hành trái phiếu
"Frankenstein" được công chiếu lần đầu tại Liên hoan Phim quốc tế Venice lần thứ 82-2025, nhận tràng pháo tay kéo dài 13 phút
2