TT-Huế: Xin hỗ trợ khẩn cấp 400 tỷ đồng, thêm 2 người tử vong do ngã khi lợp nhà

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 20/09/2020 19:02 PM (GMT+7)
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 400 tỷ đồng, trong đó 150 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh và nhà ở của dân hư hại do bão số 5 và 250 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp xây kè biển chống sạt lở.
Bình luận 0

Chiều 20/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngoài 2 trường hợp tử vong trong bão số 5, ở tỉnh đã có thêm 2 người tử vong vì tai nạn khi lợp lại nhà hư hại do bão.

Đó là các trường hợp anh Nguyễn Huy (SN 1985, trú tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) và anh Nguyễn Viết Thắng (SN 1987, trú tổ 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy). Cả anh Huy và anh Thắng đều bị ngã khi lợp lại nhà dẫn đến đa chấn thương, tử vong sau khi nhập viện.

Huế: Xin hỗ trợ khẩn cấp 400 tỷ đồng, thêm 2 người chết do ngã khi lợp nhà  - Ảnh 1.

Nhà cửa người dân hư hại do bão số 5 tại Huế.

Trước đó, ở tỉnh đã có 2 người bị tử vong do cây đổ gãy đè trúng trong bão. Đó là các trường hợp ông Lương Văn Tư (47 tuổi, người Nam Định, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) - công nhân thi công đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và ông Nguyễn Đức Bình (trú 1/57 Nguyễn Công Trứ, TP.Huế) - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Huế.

Ở tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có 92 người bị thương do bão, phải đến các cơ sở y tế. Trong đó, huyện Phong Điền 14 người, thị xã Hương Trà 10 người, thị xã Hương Thủy 16 người, huyện Phú Lộc 1 người, huyện Phú Vang 19 người, huyện Quảng Điền 19 người, TP.Huế 13 người…  

Toàn tỉnh có 10 nhà bị sập và 21.283 nhà tốc mái do bão số 5. Đến 16h ngày 19/9, người dân và các lực lượng tại địa phương đã khắc phục hoàn thành 14.380 nhà bị tốc mái nhẹ. Hiện tỉnh còn 6.903 nhà đang tiếp tục được sửa chữa khắc phục.

Huế: Xin hỗ trợ khẩn cấp 400 tỷ đồng, thêm 2 người chết do ngã khi lợp nhà  - Ảnh 2.

Cây xanh ở Thừa Thiên - Huế gãy đổ hàng loạt do bão số 5.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 439ha rau màu bị thiệt hại, 1.130ha rừng, 863,5ha cao su, 15.000 cây xanh bị gãy đổ; 300ha cây ăn quả và 38,8ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Hơn 6,2km bờ biển ở tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng do triều cường, sóng lớn…

Tổng giá trị thiệt hại do bão số 5 gây ra ở tỉnh Thừa Thiên - Huế ước tính khoảng 505 tỷ đồng, trong đó về nhà ở 213 tỷ đồng, về nông- lâm nghiệp (bao gồm 15.000 cây xanh gãy đổ, bật gốc ở TP.Huế) hơn 177 tỷ đồng…  

Để khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 gây ra, trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Chính phủ hỗ trợ 150 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu, nhà ở cho nhân dân.

Tỉnh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sớm trang cấp phương tiện, vật tư từ hàng dự trữ quốc gia hàng năm để chủ động ứng phó thiên tai tại chỗ.

Ngoài ra, tỉnh đề nghị hỗ trợ xử lý kẻ chống sạt lở bờ biển với tổng chiều dài khoảng 6,7km. Trong đó, kinh phí đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 250 tỷ/2,77km kè biển, ngoài ra tiếp tục quan tâm hỗ trợ các công trình mang tính bền vững... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem