Huế: Xử lý hai bãi tập kết cát sạn không phép sau phản ánh của Dân Việt

Trần Hòe Thứ năm, ngày 03/06/2021 08:04 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng của TP.Huế (Thừa Thiên Huế) phối hợp với chính quyền các phường liên quan vào cuộc xử lý hai bãi tập kết cát sạn không phép gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông sau phản ánh của báo Dân Việt.
Bình luận 0

Báo Dân Việt ngày 11/5 đăng bài "Huế: Hai bãi tập kết cát sạn không phép tồn tại giữa thành phố". Bài báo phản ánh hai bãi tập kết cát sạn không phép ở phường An Hòa và phường Hương Long (TP.Huế, Thừa Thiên Huế) ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, trong khi chính quyền thiếu kiên quyết xử lý.

Sau khi báo Dân Việt phản ánh vụ việc, thực hiện chỉ đạo của chính quyền thành phố Huế, vào ngày 12/5/2021, UBND phường An Hòa phối hợp với Phòng TNMT TP.Huế vào cuộc xử lý bãi tập kết cát sạn không phép tại vị trí kiệt 90 Lý Thái Tổ, phường An Hòa.

Huế: Xử lý hai bãi tập kết cát sạn không phép sau phản ánh của Dân Việt  - Ảnh 1.

Bãi tập kết cát sạn không phép ở phường An Hòa, TP.Huế trước khi bị xử lý. Ảnh: Trần Hòe.

Theo đó, UBND phường An Hòa và Phòng TNMT TP.Huế đã mời ông Hoàng Xuân Phương (đại diện Hợp tác xã 30/4, là đơn vị cho thuê mặt bằng) và ông Lê Đẳng (người thuê mặt bằng để tập kết cát sạn tại vị trí kiệt 90 Lý Thái Tổ) đến làm việc.

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng yêu cầu ông Lê Đẳng di dời toàn bộ cát sạn ra khỏi vị trí đang tập kết và hoàn thành trước ngày 14/5/2021. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu ông Hoàng Xuân Phương chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để tập kết cát sạn, hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng mặt bằng cho thuê phù hợp với quy định của pháp luật.

Huế: Xử lý hai bãi tập kết cát sạn không phép sau phản ánh của Dân Việt  - Ảnh 2.

Bãi tập kết cát sạn không phép của Công ty TNHH Thương mại Thiện Tuân ở phường Hương Long, TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sau khi có sự vào cuộc của lực lượng chức năng phường An Hòa và TP.Huế, ông Lê Đẳng đã di chuyển toàn bộ cát sạn ra khỏi khu vực bãi tập kết.

Vậy nhưng, những ngày qua, vẫn xảy ra tình trạng một số xe tải chở cát sạn đến bãi tập kết. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thúc Toàn- Phó Chủ tịch UBND phường An Hòa cho biết, chính quyền phường sẽ lập tức kiểm tra để tiếp tục xử lý.

Đối với bãi tập kết cạn sạn không phép ở phường Hương Long, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hương- Chủ tịch UBND phường Hương Long cho biết: Phường đã phối hợp với các phòng ban liên quan của TP.Huế tiến hành làm việc với phía Công ty TNHH Thương mại Thiện Tuân (Công ty Thiện Tuân). Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã yêu cầu Công ty Thiện Tuân hoàn trả mặt bằng cho UBND phường Hương Long để phường bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Huế.

Huế: Xử lý hai bãi tập kết cát sạn không phép sau phản ánh của Dân Việt  - Ảnh 3.

Bãi tập kết cát sạn không phép của Công ty TNHH Thương mại Thiện Tuân gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Ảnh: Trần Hòe.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương cho hay, do số lượng cát sạn tập kết ở bãi rất nhiều nên phía Công ty Thiện Tuân xin cho thời gian để di chuyển ra khỏi bãi. "Công ty Thiện Tuân cam kết đến ngày 15/6 sẽ trả lại mặt bằng. Phường và các phòng ban của thành phố sẽ thường xuyên giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp", bà Hương nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem