Huyện lớn nhất Hà Nội là huyện nào?

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 03/04/2022 10:46 AM (GMT+7)
Huyện lớn nhất Hà Nội có diện tích 425 km2 và cách trung tâm Thủ đô khoảng 60 km. Huyện này có nhiều điều khá đặc biệt mà một số quận, huyện khác tại Hà Nội không có.
Bình luận 0

Huyện lớn nhất Hà Nội

Ba Vì là huyện lớn nhất Hà Nội với diện tích trên 425 km2. Đây là một huyện bán sơn địa, nằm ở phía Tây Bắc của Hà Nội.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT huyện Ba Vì, địa phương này tiếp giáp với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình lần lượt theo hướng Bắc, Đông, Nam. Toàn huyện có 31 xã và thị trấn, trong đó có bảy xã miền núi, một xã giữa sông Hồng.

huyện lớn nhất Hà Nội.jpg

Ba Vì là huyện lớn nhất Hà Nội với diện tích trên 425 km2. Đây là một huyện bán sơn địa, nằm ở phía Tây Bắc của Hà Nội.

Địa hình huyện Ba Vì có hướng thấp dần từ Tây Nam xuống Đông Bắc, từ Tây sang Đông và phân chia thành 3 tiểu vùng khác nhau gồm vùng núi, vùng đồi gò và vùng đồng bằng sông Hồng.

Có thể nói, huyện Ba Vì có sắc thái riêng về điều kiện tự nhiên cũng như khả năng đa dạng hóa trong phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch.

Do nằm sát phía Tây Bắc vùng châu thổ sông Hồng nên Ba Vì chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh.

Những điều đặc biệt ở huyện Ba Vì

Một là, huyện Ba Vì là một vùng địa linh nhân kiệt thuộc xứ Đoài, địa danh được biết đến gắn liền với truyền thuyết  Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Hai là, vùng đất này có truyền thống văn hóa lâu đời, độc đáo, đặc trưng bởi 3 dân tộc Kinh – Mường – Dao, trong đó 2 dân tộc thiểu số chủ yếu là Mường và Dao với tổng số khoảng 30 nghìn người. Vì thế địa phương này có những phong tục, tập quán, nét văn hóa riêng biệt. 

huyện lớn nhất Hà Nội1.jpeg

Vẻ đẹp hoang sơ của Vườn quốc gia Ba Vì qua góc máy flycam. Ảnh: Nhịp sống Hà Nội.

Ba là, Ba Vì có ngọn núi Ba Vì mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Đây không chỉ là ngọn núi huyền thoại Sơn Tinh - Thủy Tinh mà còn là ngọn núi linh của xứ Đoài, của nước Đại Việt.

Dãy núi Ba Vì có ba ngọn, đỉnh cao nhất là đỉnh Vua, cao 1.296 m. Đỉnh giữa là đỉnh Tản Viên, cao 1.281m. Đỉnh thứ ba là đỉnh Ngọc Hoa, cao 1.120 m. 

Trên đỉnh ngọn núi nổi tiếng nhất là Tản Viên có đền Thượng thờ Thánh Tản – một trong “Tứ Bất Tử” theo tín ngưỡng của người Việt. Còn trên đỉnh núi Vua là nơi Đền thờ Bác Hồ được xây dựng.

Bốn là, Ba Vì nổi tiếng có vườn quốc gia Ba Vì, nơi hội tụ nhiều cảnh quan thiên nhiên, hệ động thực vật phong phú. Bên cạnh đó, khu vực này còn phát triển nhiều trang trại, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp giá trị.

Vườn quốc gia Ba Vì cách trung tâm Hà Nội 50km về phía Tây. Ở đây không khí vô cùng trong lành và mắt mẻ nên từ lâu đã trở thành đia điểm du lịch ưa thích của du khách trong nước và nước ngoài.

Năm là, Ba Vì có Khu di tích K9. Khu di tích này nằm trên đồi Đá Chông, thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì.

Đây là nơi được Bác Hồ chọn làm căn cứ của Trung ương (1960-1969). Sau này Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh (1969-1975) đã trở thành một di tích có giá trị rất lớn về lịch sử-văn hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem