Hy vọng cho người phụ nữ 42 tuổi vô sinh còn bị chỉ định cắt tử cung

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 26/07/2020 19:17 PM (GMT+7)
Lấy chồng nhiều năm không có con, chị V.A (42 tuổi, Hà Nội) đã chạy chữa nhiều nơi. Chị từng tuyệt vọng khi các bác sĩ cho biết chị bị đa nhân xơ tử cung, cần phải cắt bỏ.
Bình luận 0

Chị V.A cho biết, chị và chồng đã chạy chữa vô sinh nhiều năm nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên, chị vẫn không ngừng hy vọng.  Vài năm trở lại đây, chị càng buồn khổ hơn khi được chẩn đoán u xơ tử cung. Chị đã uống thuốc để cho các u xơ teo đi nhưng không thành công. Các bác sĩ kết luận chị bị đa nhân xơ tử cung, việc bóc tách u xơ rất khó và chỉ định phải cắt bỏ tử cung để bảo vệ sức khỏe. Điều này chẳng khác gì một lời "tuyên án" cả đời chị vĩnh viễn không thể sinh con.

Với tâm trạng tuyệt vọng, chị V.A tìm đến Bệnh viện Phụ sản Thiện An để bấu víu lấy "sợi rơm cuối cùng". GS.TS  Nguyễn Viết Tiến - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện là chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Thiện An - người trực tiếp điều trị và phẫu thuật cho bệnh hân VA nhận định, trường hợp của bệnh nhân V.A rất khó khăn. Khi nội soi buồng tử cung cho bệnh nhân VA thấy có một Polyp và một nhân xơ, có thể nội soi cắt bỏ. Tuy nhiên khi nội soi ổ bụng lại phát hiện có 4 u xơ tử cung nữa. Khi nhìn vào tử cung, các khối u giống như nhiều củ khoai sọ.

Hy vọng cho người phụ nữ 42 tuổi vô sinh còn bị chỉ định cắt tử cung - Ảnh 1.

GS. TS Nguyễn Viết Tiến làm việc tại phòng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm BV Phụ sản Thiện An

"Nếu dùng thuốc kích thích buồng trứng thì các nhân xơ có thể to lên nhưng nếu tiến hành phẫu thuật mà bác sĩ chưa đủ kinh nghiệm thì có thể không giữ được tử cung, phải cắt bỏ tử cung của bệnh nhân. Như vậy,  mong muốn có con của bệnh nhân không bao giờ trở thành hiện thực. Hoặc nếu phẫu thuật được cho bệnh nhân nhưng tử cung sau phẫu thuật có thể bị biến dạng gây khó khăn hoặc không thể mang thai cho bệnh nhân sau này", GS Tiến nhận định.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám, nhận định vẫn còn hy vọng, GS Tiến đã thực hiện ca phẫu thuật bóc tách u xơ, trả lại cho chị V.A một tử cung "đẹp như thuở ban đầu". Hiện GS Tiến đang tiếp tục điều chị cho chị V.A, mong chị V.A sớm có thai.

GS Tiến cho biết, với những người hiếm muộn, u xơ cơ tử cung càng không nên chủ quan bởi đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới hiếm muộn. Tuy nhiên, khi bị u xơ tử cung, chị em không nên quá lo lắng vì các phương pháp điều trị hiện nay đã có thể giúp chị em vẫn có cơ hội mang thai.. Trước đây, GS cũng đã điều trị cho nhiều bệnh nhân có tới 9 hoặc 10 nhân xơ tử cung, sau đó họ đã mang thai khỏe mạnh.

"Theo nguyên tắc, sau khi bóc tách u xơ cơ tử cung khoảng 6 tháng sau, bệnh nhân mới được mang thai. Bởi tử cung sau khi phẫu thuật phải có thời gian phục hồi . Nếu mang thai sớm ngay sau khi phẫu thuật, khi thai nhi lớn lên có thể làm vỡ tử cung, nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Nhưng cũng có bệnh nhân chỉ hai tháng sau khi bóc u xơ cơ tử cung đã thông báo có thai tự nhiên và đã sinh con khỏe mạnh", GS Tiến chia sẻ. 

Sáng ngày 26/7, Lãnh đạo Bộ Y tế đã trao giấy phép hoạt động và bấm nút khai trương Bệnh viện Phụ sản Thiện An tại Lạc Long Quân (Hà Nội). Đây là một trong những cơ sở y tế tư nhân đầu tiên ở Hà Nội hoạt động chuyên khoa Sản phụ khoa nói chung, vô sinh – hiếm muộn nói riêng (IUI – IVF).


img

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao giấy phép hoạt động cho bệnh viện.

Bệnh viện Phụ sản Thiện An thực hiện 6 dịch vụ chính là khám, tư vấn sức khỏe sinh sản; Điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh trong ống nghiệm; Phẫu thuật Sản – Phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, tạo hình; Khám theo dõi thai nghén; Chẩn đoán sớm, sàng lọc dị tật thai và Phát hiện sớm, điều trị bệnh phụ khoa, ung thư phụ khoa.


GS.TS Nguyễn Viết Tiến – nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, người được mệnh danh là bác sĩ có "bàn tay vàng" của ngành phụ sản Việt Nam vừa là cố vấn chuyên môn, vừa trực tiếp khám, điều trị cho những ca vô sinh khó.


Dù mới đi vào hoạt động nhưng bệnh viện đã thực hiện được 300 ca thụ tinh trong ống nghiệm. Nhiều bệnh nhân đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem