M.U thua Man City, HLV Ten Hag “cạn lời” về 1 tình huống

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 30/10/2023 05:56 AM (GMT+7)
Phát biểu trước truyền thông sau thất bại 0-3 của M.U trước Man City ở trận derby Manchester tại vòng 10 Premier League, HLV Erik ten Hag đã có nhận định rất ngắn gọn và bất ngờ về pha bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên của Quỷ đỏ.
Bình luận 0

HLV Ten Hag "không bình luận" về tình huống phạt đền

Trước khi trận Super Sunday gặp Man City diễn ra, M.U có phong độ tương đối tốt khi toàn thắng 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điều đó giúp HLV Ten Hag cùng các cầu thủ tự tin sẽ giành được kết quả tích cực trước đối thủ rất mạnh và là ĐKVĐ của giải.

Trên thực tế, dù bị ép sân ngay từ đầu, nhưng M.U đã phòng ngự rất chủ động. Thủ môn Onana và trung vệ Maguire là những điểm sáng đáng chú ý trong hàng thủ của M.U với những tình huống cản phá bóng, ngăn chặn tình huống tấn công bên phía Man City rất kịp thời.

M.U thua Man City, HLV Ten Hag “cạn lời” về 1 tình huống - Ảnh 1.

M.U chỉ có thể trụ vững trước Man City trong hơn 20 phút đầu trận đấu. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khi M.U đang thi đấu chặt chẽ, họ lại phải chịu một quả phạt đền rất vô duyên. Trong pha bóng này, trọng tài đã kiểm tra công nghệ VAR và xác định Hojlund phạm lỗi với Rodri trong vòng cấm. M.U phải chịu một quả phạt đền và bị dẫn trước 0-1 ở phút 26 khi Haaland thực hiện thành công cú đá này.

Sang thời gian còn lại của trận đấu, M.U rất nỗ lực nhưng không thể xoay chuyển tình thế. Thậm chí, họ còn thủng lưới thêm 2 bàn ở hiệp hai và thua chung cuộc 0-3. Thất bại nặng nề này khiến M.U vẫn chỉ có 15 điểm sau 10 vòng đấu, xếp thứ 8 và kém đội đầu bảng Tottenham tới 11 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ten Hag cho biết: "Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi rất tốt, phòng ngự rất tốt. Chúng tôi đã có những đợt tấn công, những cơ hội tốt, và lẽ ra chúng tôi có thể thu được nhiều thứ hơn. Sau đó, quả phạt đền đã thay đổi trận đấu.

Chúng tôi phải tấn công trong hiệp hai, dù chúng tôi muốn chơi chặt chẽ hơn. Chúng tôi biết họ sẽ dâng cao, pressing và chơi trực diện".

Khi được hỏi quan điểm cá nhân một cách rõ ràng hơn về tình huống dẫn đến quả phạt đền tạo ra bước ngoặt của trận đấu, HLV Ten Hag trả lời gọn: "Không bình luận".

M.U thua Man City, HLV Ten Hag “cạn lời” về 1 tình huống - Ảnh 2.

Tinh huống dẫn đến quả phạt đền và Haaland mở tỷ số cho Man City khiến HLV Ten Hag "cạn lời". Ảnh: Reuters

Chỉ ra thời điểm M.U không còn cơ hội tránh khỏi thất bại, HLV Ten Hag nhấn mạnh: "Đó là lúc M.U để thung lưới bàn thua thứ hai. Khi ấy, mọi chuyện đến quá sớm và sau đó, chúng tôi đã đưa ra những quyết định sai lầm".

Giải thích về quyết định rút Hojlund ra nghỉ ở phút 73 khi M,U đang bị dẫn 0-2, HLV Ten Hag chia sẻ: "Rasmus Hojlund đang chơi mọi trận đấu và anh ấy không quen với điều đó. Đối đầu với Man City, các cầu thủ phải làm việc rất chăm chỉ để gây áp lực. Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ các cầu thủ, giúp họ có thể thi đấu trong một thời gian dài".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem