Nhiều mẫu vật nhạy cảm, "khủng" tại bảo tàng chủ đề tình dục khiến du khách ngượng đỏ mặt

Thứ tư, ngày 15/02/2023 19:10 PM (GMT+7)
Không chỉ tìm hiểu về những chủ đề "nhạy cảm", nhiều du khách còn cho rằng, đây là cách giáo dục giới tính hiệu quả và sinh động.
Bình luận 0

Bảo tàng tình dục: Vagina Museum, London (Anh)

Vagina Museum là bảo tàng âm đạo đầu tiên trên thế giới, mở cửa năm 2020 ở London, Anh. Theo Florence Schechter, Giám đốc bảo tàng, khẳng định đây là một chủ đề nhạy cảm, nhưng động lực mở cửa của cô rất đơn giản.

Ghé thăm bảo tàng mang chủ đề âm đạo ở London, Anh

"Trên thế giới đã có bảo tàng dương vật ở Iceland, nhưng chưa có nơi nào liên quan tới phụ nữ, nên đây là quyết định khá táo bạo", bà nói.

Nhiều mẫu vật nhạy cảm, "khủng" tại bảo tàng chủ đề tình dục khiến du khách ngượng đỏ mặt - Ảnh 1.

Một góc trưng bày bên trong bảo tàng âm đạo ở Anh (Ảnh: Vagina Museum Press).

Kể từ khi mở cửa tới nay, bảo tàng đón hơn 40.000 khách tham quan, chủ yếu tìm hiểu về chủ đề giải phẫu phụ khoa.

Bảo tàng là nơi tổ chức nhiều buổi triển lãm chia theo chủ đề, cung cấp cho du khách kiến thức về giải phẫu chi tiết bộ phận sinh dục nữ, tìm hiểu về âm đạo, kinh nguyệt. Nơi này còn có cửa hàng bán mọi thứ như bưu thiếp, cốc in hình âm đạo.

Bảo tàng mở cửa đón khách từ 10h đến 16h vào thứ 2 tới thứ 7. Riêng chủ nhật, thời gian tham quan là 11h đến 18h. Vagina Museum mở cửa miễn phí cho khách tham quan, trừ những buổi biểu diễn và sự kiện.

Bảo tàng tình dụcSex Museum, Amsterdam (Hà Lan)

Bảo tàng chủ đề tình dục ở thành phố Amsterdam, Hà Lan, yêu cầu du khách phải trên 16 tuổi mới được tham quan. Nơi này được đánh giá là "bảo tàng có tính giáo dục và hài hước", chia sẻ kiến thức về chủ đề tình dục qua các thời đại.

Nhiều mẫu vật nhạy cảm, "khủng" tại bảo tàng chủ đề tình dục khiến du khách ngượng đỏ mặt - Ảnh 2.

Một góc tham quan của bảo tàng tình dục ở Amsterdam (Ảnh: News).

Bảo tàng sở hữu bộ sưu tập hình ảnh, hiện vật, tài liệu trực quan và các mô hình liên quan tới "chuyện chăn gối". Trong đó giới thiệu nhiều món "đồ chơi người lớn".

Bảo tàng Phallological Iceland

Một trong những điểm đến độc nhất vô nhị trên thế giới không thể bỏ qua bảo tàng chuyên sưu tập và trưng bày hàng trăm mẫu "của quý". Đó là bảo tàng Phallological Iceland (theo tiếng Iceland là Hid Islenzka Reidasafn), nơi đang sở hữu hơn 280 mẫu dương vật của nhiều loài động vật có vú.

Nhiều mẫu vật nhạy cảm, "khủng" tại bảo tàng chủ đề tình dục khiến du khách ngượng đỏ mặt - Ảnh 3.

Một du khách chụp hình cùng mẫu vật khổng lồ. (Ảnh: The Culture Map).

Hiện bảo tàng trưng bày hàng trăm mẫu lớn nhỏ khác nhau, từ 93 loài gồm 55 mẫu của cá voi, 36 mẫu của hải cẩu, 118 mẫu của động vật có vú trên mặt đất. Ngoài ra còn có 24 mẫu vật dân gian và hơn 50 mẫu vật lấy từ bên ngoài lãnh thổ Iceland.

Vào tháng 7/2011, bảo tàng nhận được mẫu dương vật đầu tiên của con người. Đây là mẫu được tách khỏi cơ thể của người hiến tặng. Sau đó, mẫu vật bị chuyển thành khối nhỏ màu nâu xám, ngâm trong lọ formaldehyde để bảo quản.

Nhiều mẫu vật nhạy cảm, "khủng" tại bảo tàng chủ đề tình dục khiến du khách ngượng đỏ mặt - Ảnh 4.

Các mẫu vật rất đa dạng của nhiều loài. (Ảnh: Ảnh cắt từ clip).

Đến nay, mẫu vật lớn nhất của bảo tàng phải kể tới "của quý" của một con cá nhà táng nặng tới 70kg, chiều dài gần 2m.

Theo ông Sigurður Hjartarson, người sáng lập bảo tàng, mục đích xây dựng nơi này để du khách có cơ hội trau dồi kiến thức về bộ phận đặc biệt của nhiều loài động vật trên thế giới.

Đến thăm bảo tàng trưng bày hàng trăm "của quý" lớn nhỏ các loại

Mỗi năm, bảo tàng đón khoảng 11.000 khách tới tham quan. Theo số liệu thống kê, khoảng 60% du khách là phụ nữ, dù không ít người thú nhận là "thấy đỏ mặt".

Bảo tàng tình dục ở New York (Mỹ)

Với sự kết hợp giữa sâu sắc và vui tươi, theo đánh giá từ TripAdvisor, bảo tàng tình dục (Sex Museum) đã trở thành một trong những điểm đến thu hút hàng đầu của thành phố New York, Mỹ, kể từ khi mở cửa vào năm 2002.

Nhiều mẫu vật nhạy cảm, "khủng" tại bảo tàng chủ đề tình dục khiến du khách ngượng đỏ mặt - Ảnh 5.

Khách tham quan tới chiêm ngưỡng các hiện vật trong bảo tàng (Ảnh: Tastemade).

Sau hơn 20 năm xuất hiện ở Đại lộ số 5 của Manhattan, đến nay, bảo tàng tình dục đầu tiên của Mỹ, đang lưu giữ bộ sưu tập khổng lồ gồm hơn 20.000 hiện vật, các tác phẩm liên quan tới trang phục, đồ chơi tình dục, nhiều loại máy rung qua các giai đoạn lịch sử.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2002, bảo tàng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, ở một đất nước có cái nhìn "cởi mở" về tình dục như Mỹ cùng mục đích hướng tới lưu giữ các hiện vật liên quan tới văn hóa tình dục, người đứng đầu bảo tàng kêu gọi du khách có cái nhìn "thoáng" hơn.

Nhiều mẫu vật nhạy cảm, "khủng" tại bảo tàng chủ đề tình dục khiến du khách ngượng đỏ mặt - Ảnh 6.

Những hiện vật trưng bày trong bảo tàng mô phỏng hành vi tình dục của cả con người và động vật (Ảnh: NYC).

Bên cạnh việc trưng bày nhiều hiện vật liên quan tới tình dục của con người và động vật, bảo tàng còn có đội ngũ các chuyên gia tư vấn làm nhiệm vụ giáo dục giới tính, giúp khách tham quan tìm hiểu về vấn đề nhạy cảm.

Vé vào cửa có mức giá khác nhau từ 36 USD (hơn 800 nghìn đồng) trở lên, bảo tàng quy định chỉ cho khách trên 18 tuổi vào thăm.


Huy Hoàng (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem