Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV: Số lượng tỉnh ủy viên giảm 5%

Bùi Phụ Thứ ba, ngày 13/10/2020 07:25 AM (GMT+7)
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thống nhất chọn chủ đề của Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ tới là “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.
Bình luận 0

Ông Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ chiều 13 - 16/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Theo ông Phước, Đại hội Đảng bộ lần này có 349 đại biểu, trong đó có 48 đại biểu đương nhiên và 301 đại biểu vừa được bầu.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Đường phố TP Phan Thiết trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Theo Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận, Đại hội lần này tỉnh Bình Thuận sẽ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, số lượng tỉnh ủy viên khóa XIV phải giảm 5% so với khóa vừa rồi. Dự kiến số lượng tỉnh ủy viên khóa XIV là 51 đồng chí (giảm 3). Đến nay, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được thực hiện tốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chọn chủ đề của Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ tới là "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển".

Phương châm Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững; mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch". 

Theo thống kê của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 7,64%/năm vượt so với kế hoạch; trong đó, GRDP nhóm ngành Công nghiệp - xây dựng tăng hơn 16,83%. 

Tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách bình quân hàng năm đạt 10,6%. Chi đầu tư phát triển hơn 35% tổng chi ngân sách địa phương. Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP chiếm 39,3%. Bình quân hàng năm, giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,94%.

Một trong những thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó chính là việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Theo đó kinh tế tăng trưởng khá, đặc biệt có sự bứt phá trong giai đoạn 2018, 2019.

Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi đúng hướng; hệ số sử dụng đất lúa tiếp tục tăng, những vùng đất lúa kém hiệu quả được luân canh trồng các loại cây khác có hiệu quả hơn. Cây thanh long vẫn là cây trồng lợi thế có sự tăng trưởng nhanh về diện tích, gắn với sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và hình thành vùng chuyên canh thanh long quy mô lớn. Bình Thuận hiện có khoảng 10.500 ha thanh long được cấp chứng nhận VietGAP (chiếm hơn 31% tổng diện tích thanh long toàn tỉnh)

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 2.

Thanh long mang lại nguồn lợi lớn cho nông dân tỉnh Bình Thuận.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội các vùng, các địa phương trong tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ, hệ thống đô thị được hình thành, phát triển. Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản, toàn diện. 

Mức sống người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ngày càng tăng. Tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển toàn diện.

Những thành tựu đạt được 5 năm qua thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Những chủ trương, Nghị quyết của Đảng được ban hành đã bám sát thực tế và triển khai kịp thời với đặc điểm của từng địa phương. Nhờ đó kết quả mang lại thiết thực và hiệu quả.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 3.

Làng chài Mũi Né.

Du lịch là một trong những thế mạnh của tỉnh Bình Thuận và ngày 24/8/2020 vừa qua Mũi Né được công nhận là Khu du lịch Quốc gia với điểm đến hấp dẫn, lý tưởng. Giai đoạn 2016 - 2020, Bình Thuận đón hơn 27 triệu lượt du khách, tăng bình quân 5,64%/năm. Trong đó, du khách quốc tế là hơn 3 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân hơn 12,5%/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem