Khởi công Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn tại Rào Trăng

Trần Hòe Thứ tư, ngày 12/04/2023 18:10 PM (GMT+7)
Công trình Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn tại Rào Trăng có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại là nguồn từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bình luận 0

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng. Công trình được xây dựng tại tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhà tưởng niệm 13 liệt sỹ hy sinh khi cứu nạn tại Rào Trăng 6,5 tỷ đồng được khởi công  - Ảnh 1.

Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng. Ảnh: Quang Đạo

Mục tiêu đầu tư công trình là nhằm tri ân, tưởng niệm và ghi công những hy sinh, mất mát của các liệt sĩ đã hy sinh, tham gia chiến đấu, công tác cứu hộ, cứu nạn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến đường 71 thuộc xã Phong Xuân. Qua đó, hình thành địa chỉ đỏ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng, kiên cường của dân tộc ta.

Công trình gồm các hạng mục: Nhà bia tưởng niệm cao 1 tầng có cổ lầu, diện tích sử dụng chính 57m2, diện tích sàn 90m2; đường dẫn từ đường 71 đến khu vực nhà bia có chiều dài 85,6m, chiều rộng 5m, diện tích 428m2; phát quang cây bụi, san gạt diện tích toàn bộ khu đất khoảng 18.000m2; xây tường chắn phía sau đài tưởng niệm dài 84,98m; nạo vét, chỉnh dòng suối hiện trạng bề rộng 7m, dài 119m; xây dựng bãi đỗ xe trước khu vực đài tưởng niệm 150m2; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời; bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất quy hoạch xây dựng công trình khoảng 18.000m2...

Nhà tưởng niệm 13 liệt sỹ hy sinh khi cứu nạn tại Rào Trăng 6,5 tỷ đồng được khởi công  - Ảnh 2.

Phối cảnh công trình Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng. Ảnh: Quang Đạo

Công trình có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại là nguồn từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào ngày 13/10/2020, sự cố sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích. Lúc này, đoàn công tác cứu hộ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu cùng với các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phong Điền, trong quá trình vào tiếp cận hiện trường đã gặp nạn do sạt núi tại tiểu khu 67. Vụ sạt lở đã khiến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem