Không có thuốc tăng trí nhớ

Tuấn Kiệt (ghi) Thứ bảy, ngày 13/06/2015 11:00 AM (GMT+7)
NTNN số 139 có bài phản ánh tình trạng lạm dụng thuốc bổ não của học sinh. Theo dược sĩ Nguyễn Huy Am (nguyên Trưởng khoa Dược – Bệnh viện 198), việc lạm dụng các thuốc bổ não mà không theo kê đơn của bác sĩ hết sức nguy hại. Các loại thuốc này cũng không phải thuốc tăng trí nhớ như mong đợi.
Bình luận 0

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng có tác dụng bổ não, kích thích trí nhớ. Tuy nhiên, đã là thuốc thì phải dựa trên tiền sử bệnh tật hoặc sức khỏe, tuổi tác, cân nặng của người sử dụng. Những người suy nhược thần kinh, sa sút trí tuệ (người già, người bị tai nạn ảnh hưởng đến não) khi sử dụng thuốc có tác dụng cải thiện rõ rệt. Nhưng người đang khỏe mạnh, não không có vấn đề, trí nhớ bình thường thì không thể hy vọng dùng thuốc bổ não để “kích thích” trí não, khiến bộ nhớ ghi nhớ kiến thức được nhiều hơn. Càng không có thuốc tăng cường trí thông minh, biến một thanh niên học lực bình thường trở thành thần đồng, xuất sắc.

img

Chưa có loại thuốc nào có thể giúp học sinh tăng trí nhớ và khả năng học tập. Ảnh minh họa: Đ.D

Không chỉ vô dụng trong việc tăng cường trí nhớ mà các thuốc bổ não còn có nhiều tác dụng phụ với người khỏe, thuốc tác động vào mạch máu, vào hệ thần kinh làm thay đổi hoạt động của hệ tim mạch, vận động và cả hệ tiêu hóa. Một số thuốc hưng trí có tác dụng làm cho người sử dụng hưng phấn, hoạt bát hơn khiến người sử dụng nghĩ rằng đã bổ não. Tuy nhiên thuốc chỉ kê cho người suy giảm trí nhớ, kém tập trung, rối loạn hành vi, chóng mặt, buồn phiền. Người khỏe dùng có thể gây các tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy, dễ kích động, nhức đầu, mất ngủ… Vì thế, không được tùy tiện sử dụng các loại thuốc này. Sử dụng thuốc bổ não nhiều còn có thể gây ra chứng lệ thuộc vào thuốc, nếu không dùng thuốc thì không học được, lờ đờ, mệt mỏi.

Dược sĩ Nguyễn Huy Am tư vấn, nếu phụ huynh nào cảm thấy trí tuệ của con bị sa sút thì nên đưa con đi khám để được chẩn đoán kê đơn đúng bệnh, đúng thuốc, đúng liều. Không có thuốc làm tăng trí thông minh. Muốn có kiến thức thì phải trải qua quá trình học tập chăm chỉ, khoa học, tích lũy lâu dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem