Không còn hiền, Vũ Cát Tường trở thành giám khảo “ác” và khó tính nhất Siêu trí tuệ VN

Châu Anh Chủ nhật, ngày 24/11/2019 11:35 AM (GMT+7)
Sau thử thách đầu tiên, Vũ Cát Tường khẳng định độ khó của thử thách dành cho Thế Anh không thuyết phục được cô. Nữ ca sĩ “ác” đến mức liên tục nâng cấp độ khó của thử thách dành cho cậu bé 7 tuổi.
Bình luận 0

Tối 23/11, tập 5 Siêu trí tuệ Việt Nam lên sóng HTV2 với những phần thức hiện thử thách của ba thí sinh: Phạm Ngọc Bình (27 tuổi), Thế Anh (7 tuổi), Hà Việt Hoàng (19 tuổi). Dàn giám khảo của Siêu trí tuệ tập 4 gồm: Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Thành Nam, nhà báo Lại Văn Sâm, ca sĩ Tóc Tiên, Vũ Cát Tường.

Một trong những phần thực hiện thử thách gây ấn tượng với dàn giám khảo và khán giả đến từ bé Thế Anh. Thử thách Siêu trí tuệ đưa ra cho Thế Anh có tên “Địa cầu siêu không gian”. Mỗi vị giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên một bản đồ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong số 200 bản đồ được trình bày dưới dạng thảm thực vật. Nhiệm vụ của Thế Anh là tương tác trên ứng dụng quả địa cầu không gian, xác định vị trí của quốc gia và vùng lãnh thổ tương ứng.

img

img

Cậu bé 7 tuổi Thế Anh.

Ba giám khảo: nhà báo Lại Văn Sâm, ca sĩ Tóc Tiên và Vũ Cát Tường đồng loạt đánh giá độ khó của thử thách với số điểm 4. Nhà báo Lại Văn Sâm cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông chứng kiến các bé tầm tuổi Thế Anh nhận diện các quốc gia nhưng trong thử thách này, bé Thế Anh còn phải thao tác trên ứng dụng. Đồng quan điểm với nhà báo Lại Văn Sâm, Tóc Tiên cho rằng khối lượng kiến thức Thế Anh nhập và lưu trữ vào trí não đa phần đến từ thiên bẩm, sau đó đến từ sự yêu thích.

Ở phần thử thách đầu tiên, Vũ Cát Tường và Tóc Tiên hào hứng với việc làm khó thí sinh nhí bằng cách lựa chọn bản đồ của các quốc gia mà cả hai chưa từng biết và trên đó không có một hình thù cụ thể hay có đặc điểm nổi bật. Vũ Cát Tường bày tỏ quan điểm: “Bạn phải cho tôi thấy được cái mà tôi không biết thì mới thấy được cái hay của bạn!”. Không chỉ xác định vị trí và đọc rõ ràng tên quốc gia, Thế Anh còn cung cấp cho mọi người một vài thông tin liên quan. Nhưng Vũ Cát Tường và Tóc Tiên cảm thấy phần thi này của bé Thế Anh chưa thực sự thuyết phục.

img

img

Vũ Cát Tường chưa thấy thuyết phục sau phần thử thách đầu tiên của Thế Anh.

Để phần thi của Thế Anh được thuyết phục hơn, chương trình đã tăng độ khó của thử thách bằng việc thay toàn bộ 200 bản đồ dưới dạng thảm thực vật thành bản đồ chỉ có những đường nét đơn giản và không có bất kỳ thông tin nào về tên quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khi Tóc Tiên cho rằng mức độ khó của thử thách này khó hơn, Vũ Cát Tường lại đưa ra ý kiến trái ngược. Giọng ca “Có người” vẫn giữ nguyên quan điểm rằng thử thách mà Siêu trí tuệ Việt Nam đưa ra cho Thế Anh vẫn chưa thuyết phục được cô.

Vũ Cát Tường đưa ra đề bài cho Thế Anh: “Thử thách thứ nhất cô đưa ra cho con là tính phản xạ, cô lấy bất kỳ bản đồ nào đưa ra cho con trong vòng 2 giây rồi rút lại liền xem con có đoán được hay không. Thứ hai, cô sẽ lấy ra 5 nước bất kỳ, cắt làm đôi, con phải làm sao để ghép lại thành có nghĩa. Như vậy mới thuyết phục”.

img

Vũ Cát Tường làm khó Thế Anh.

Tóc Tiên bật cười cho rằng Vũ Cát Tương rất “ác” với Thế Anh: “Vũ Cát Tường rất biết cách làm khó thí sinh nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là cuộc thi mà. Bạn đã chấp nhận thử thách thì bạn phải thực hiện thử thách cho tới cùng”. Không cần suy nghĩ nhiều, Thế Anh lập tức chấp nhận thử thách mà Vũ Cát Tường đưa ra. Ban đầu, Vũ Cát Tường còn cảm thấy hoài nghi về khả năng của Thế Anh. Nhưng sau nhiều lần thách thức do từng giám khảo đưa ra với độ khó tăng dần, thời gian ngày càng bị rút ngắn, Vũ Cát Tường “tâm phục khẩu phục”.

Cuối cùng, giám khảo khoa học Trần Thành Nam đã dành tặng cho Thế Anh 8 điểm. Tổng số điểm Thế Anh nhận được là 96 điểm. Như vậy, Thế Anh trở thành thí sinh ít tuổi nhất có mặt trong biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem