Không giành chiến thắng trên chiến trường, Nga muốn làm Ukraine 'phá sản'?

Lê Phương (Newsweek) Chủ nhật, ngày 11/09/2022 10:05 AM (GMT+7)
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tìm cách làm Ukraine phá sản để bù đắp cho những thất bại trên chiến trường,
Bình luận 0
Không giành chiến thắng trên chiến trường, Nga muốn làm Ukraine 'phá sản'? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki sau cuộc họp báo tại Kiev, Ukraine ngày 9/9/2022. Ảnh: Getty

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Chiến lược Châu Âu Yalta - do Quỹ Victor Pinchuk tổ chức - hôm 9/9 cùng với Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev, Thủ tướng Ba Lan ca ngợi quân đội Ukraine "chiến đấu với trái tim sư tử trên chiến trường."

Ông Morawiecki nói: "Có vẻ như đối với Điện Kremlin, sẽ không dễ dàng để đánh bại Ukraine để giành chiến thắng trên chiến trường. Vì vậy, Moscow có thể muốn gây bất ổn Ukraine thông qua việc ngăn cản hỗ trợ tài chính".

"Những biện pháp này có thể có tác động rất lớn", Thủ tướng Ba Lan tiếp tục. "Moscow có thể triển khai các biện pháp ngăn chặn thông qua các đồng minh thầm lặng của họ, thông qua các đối tác của họ, thông qua tuyên truyền của họ... Nga có thể ngăn cản các quốc gia châu Âu cung cấp tiền cho Ukraine".

"Nga muốn làm Ukraine phá sản. Và điều gì sẽ xảy ra sau đó, nếu nhà nước Ukraine không thể trả lương cho binh lính, giáo viên, y tá, bác sĩ và thẩm phán? Đây có thể là một tình huống nghiêm trọng mà Kiev cần phải ứng phó".

Ukraine, với sự hỗ trợ bởi các vũ khí tiên tiến của NATO, đã giành được một số chiến thắng quan trọng, tạo ra những lỗ hổng đáng kể trong phòng tuyến của Nga ở phía nam và đông bắc đất nước. 

Mặc dù vậy, Kiev đang phải đối mặt với lạm phát hơn 20%, thâm hụt ngân sách hàng năm là 22% GDP - khoảng 50 tỷ USD - và dự luật tái thiết khoảng 350 tỷ USD. "Chúng tôi đang đau khổ", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói vào tháng trước.

"Các đồng minh phương Tây không được ngần ngại cung cấp viện trợ tài chính và quân sự để hỗ trợ Ukraine", ông Morawiecki nhấn mạnh.

"Nếu nhà hàng xóm của bạn bị cháy, thì bạn cũng không an toàn", Thủ tướng nói. 

Ba Lan và các nước láng giềng Baltic có truyền thống tỏ ra khiêu khích Nga hơn so với hầu hết các đồng minh phương Tây của họ, đặc biệt là các quốc gia châu Âu như Pháp và Đức, những nước mà các nhà lãnh đạo đã tìm cách xoa dịu căng thẳng thông qua thương mại với Moscow trong những thập kỷ gần đây.

"Ukraine đang chiến đấu cho tự do của bạn và của chúng tôi", Morawiecki nói. "Điều này nên được hiểu bởi tất cả mọi người, bao gồm cả Ý hay Đức, Pháp cùng những nước khác".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem