Kịch bản nào cho du lịch Đà Nẵng "tái xuất" đón năm mới 2021?

Diệu Bình Thứ năm, ngày 17/12/2020 09:00 AM (GMT+7)
Hàng loạt chương trình chào đón năm mới 2021 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những không gian trải nghiệm thú vị, đầy hấp dẫn vào những ngày cuối năm.
Bình luận 0

Hàng loạt chương trình hấp dẫn

Để tạm biệt năm 2020 và đón chào năm 2021, từ ngày 29/12/2020 đến ngày 3/1/2021, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình Lễ hội "Đà Nẵng – Chào năm mới 2021" cùng rất nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn dành cho du khách và người dân trong dịp lễ hội cuối năm này.

"Lễ hội Đà Nẵng - Chào năm mới 2021" nhằm khôi phục và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường. Bên cạnh việc triển khai các chương trình kích cầu thu hút khách trong dịp năm mới, việc tổ chức các chương trình lễ hội để quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch, văn hóa ẩm thực, tạo sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách.

Kịch bản nào cho du lịch Đà Nẵng "tái xuất" đón năm mới 2021? - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình Lễ hội "Đà Nẵng – Chào năm mới 2021" đón chào năm 2021.

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, Lễ hội "Đà Nẵng – Chào năm mới 2021" được tổ chức tại quảng trường Công viên châu Á (đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu) từ ngày 29/12/2020 đến ngày 3/1/2021 với nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Trong đó hoạt động diễu hành xích lô du lịch với sự tham gia của hàng chục xích lô sẽ mở màn lễ hội. Các xe xích lô sẽ được trang trí theo chủ đề năm mới, trên xe là các nghệ sĩ chơi các nhạc cụ (kèn, trống, saxophone…) hoặc những cô gái mặc áo dài diễu hành qua một số tuyến đường chính như Phan Đăng Lưu - đường 2 Tháng 9 - Bạch Đằng - Trần Phú - Trưng Nữ Vương…

Kế đến là chương trình khai mạc "Đà Nẵng - Chào năm mới 2021" lúc 20h đến 22h ngày 29/12 với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn tạo ra không gian âm nhạc sôi động.

Cùng với hai hoạt động này, trong thời gian diễn ra lễ hội còn có các hoạt động khác đi kèm như ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước; các hoạt động âm nhạc đường phố tại vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng (20h đến 21h30 ngày 2/1/2021); chương trình nghệ thuật hằng đêm tại sân khấu chính khu vực quảng trường Công viên châu Á; không gian đặc sản Đà Nẵng; không gian giải khát; du ngoạn miễn phí sông Hàn về đêm…

Đặc biệt, tại "Lễ hội Đà Nẵng - Chào năm mới 2021" sẽ có "Lễ hội mì". Tại đây sẽ có các gian hàng bày bán nhiều món mì các loại như: Mì quảng, hủ tiếu, phở, bún, bánh canh…, mì quốc tế như: Pad, miến trộn (Thái Lan), mì spagetti (Ý), mì xào giòn, mì hoành thánh (Trung Quốc), mì lạnh (Hàn Quốc)…

Kịch bản nào cho du lịch Đà Nẵng "tái xuất" đón năm mới 2021? - Ảnh 2.

Cầu Rồng phun lửa tại Đà Nẵng.

Ngành du lịch thành phố cũng chuẩn bị không gian trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống như tráng mì ngay tại chỗ; trải nghiệm một ngày làm đầu bếp. Tại đây, du khách tham gia được trải nghiệm và được hướng dẫn làm các món mì quảng, bánh xèo, bún,...Để chuẩn bị cho lễ hội này, ngành du lịch thành phố đã phối hợp với các đơn vị nhà hàng, khách sạn, liên kết với các Hội đầu bếp, Hội khách sạn, nhà hàng, cơ sở đào tạo du lịch… trên địa bàn để tạo ra sự phong phú, đa dạng về các món ăn sẽ giới thiệu tại sự kiện.

Cùng với đó, tại cơ sở dịch vụ du lịch, lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố đều tổ chức các chương trình, sự kiện để phục vụ người dân địa phương và du khách trong dịp Lễ Giáng sinh và chào đón đầu năm mới 2021. Ngoài ra còn có chương trình Countdown Tết Dương lịch  lúc 20h ngày 31/12/2020 tại quảng trường 2/9.

Đặt tour tăng, chú trọng phòng chống dịch

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2021, lượng khách du lịch đặt tour và dịch vụ trải nghiệm tại Đà Nẵng đang tăng. Bên cạnh việc đặt tour trọn gói, tận dụng các ưu đãi từ chương trình kích cầu du lịch nội địa đợt 2, du khách có xu hướng chọn loại hình Free & Easy, đặt các dịch vụ riêng lẻ như phòng khách sạn, vé máy bay, dịch vụ vận chuyển và đi theo nhóm riêng lẻ, nhóm gia đình.

Ngoài ra, vào dịp cuối năm Đà Nẵng cũng đón nhiều đoàn khách lớn từ các đơn vị, công ty tham dự các chương trình hội nghị, tổng kết cuối năm, tri ân khách hàng. Qua số liệu từ doanh nghiệp cung cấp, trong dịp cuối năm, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air đã có khoảng 40-50% khách đặt chỗ đến Đà Nẵng.

Kịch bản nào cho du lịch Đà Nẵng "tái xuất" đón năm mới 2021? - Ảnh 3.

Lượng khách du lịch đặt tour và dịch vụ trải nghiệm tại Đà Nẵng trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2021, lượng khách du lịch đang tăng.

Một số đoàn lớn đã đặt tour qua các công ty lữ hành cho tháng 12/2020 với gần 8.000 khách như Bến Thành tourist đón 655 lượt khách, Vietravel với 250 khách, Vitours 135 khách, 340 khách do công ty SunTravel khai thác.

Ngoài ra, Công ty sự kiện Hòa Bình tổ chức Hội nghị cho hơn 5.000 khách đến Đà Nẵng, 100 khách của VCCI, Lumi Việt Nam với 150 khách, Focus marketing là 200 khách,...

Cũng theo Sở Du lịch, với nhiều sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ nay tới cuối năm từ chương trình kích cầu du lịch, kết hợp cùng với các sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như trên chắc chắn sẽ có thêm nhiều du khách chọn Đà Nẵng làm điểm đến tận hưởng Giáng sinh và năm mới 2021.

Trao đổi với PV, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, hiện TP.Đà Nẵng đã có những sản phẩm mới cho du lịch từ đây cho đến Tết Nguyên đán.

"Tết Dương lịch TP sẽ tổ chức chương trình Countdown 2021 và các hoạt động. Tết Nguyên đán sẽ tổ chức bắn pháo hoa, tổ chức Lễ hội Tết Việt ở huyện Hòa Vang cùng một số hoạt động văn hóa truyền thống khác… Hy vọng từ đây đến Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán thành phố sẽ thu hút được du khách đến tham quan", ông Chinh nói.

Kịch bản nào cho du lịch Đà Nẵng "tái xuất" đón năm mới 2021? - Ảnh 4.

Song song với việc khôi phục du lịch, Đà Nẵng vẫn chú trọng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Chinh, trong thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã phát triển cả về mặt chất lượng và số lượng. Quyết định đến kết quả ngành du lịch là số lượng khách đến Đà Nẵng, giá trị du lịch thu được và kế đó là chất lượng của sản phẩm du lịch thu hút khách.

"Tuy nhiên, vừa qua, đại dịch Covid-19 dẫn đến sụt giảm lượng khách đến Đà Nẵng. Sắp đến thành phố sẽ có những giải pháp kích cầu du lịch. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc phòng chống dịch, sở dĩ nếu dịch Covid-19 còn âm ỉ, còn tác động thì ngành du lịch sẽ còn gặp khó khăn", ông Chinh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Chinh, lâu nay 60% tăng trưởng của TP dựa vào ngành du lịch dịch vụ. Vì vậy trong năm 2021 -2022 và những năm tiếp theo, thành phố vẫn xác định tập trung vào 5 mũi nhọn, trong đó du lịch dịch vụ vẫn là ưu tiên.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem