Kinh tế nóng nhất tuần: Đại gia Rolls Royce Hà Tĩnh tái xuất, tài sản thế nào?

Nguyễn Phương Chủ nhật, ngày 12/09/2021 10:13 AM (GMT+7)
Đại gia Rolls Royce Hà Tĩnh tái xuất; Bác bỏ thông tin Công Vinh là cổ đông góp vốn 20 tỷ đồng; Tiêu thụ ôtô tháng 8 giảm kỷ lục... là những thông tin kinh tế nóng nhất tuần.
Bình luận 0

Đại gia Rolls Royce Hà Tĩnh tái xuất, tài sản thế nào?

CTCP Tập đoàn Đức Thắng đã có văn bản đề xuất  gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc làm cụm dự án điện gió trên bờ và trên biển thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh với tổng mức đầu tư 13.893 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đức Thắng được thành lập vào tháng 9/2005, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn tre nứa, gỗ chế biến với vốn điều lệ ban đầu ở mức 80 tỷ đồng, thành phần cổ đông góp vốn là Trần Xuân Thạch (75%) và bà Dương Thị Hiền (25%).

Ông Trần Xuân Thạch sinh năm 1966, là đại gia có tiếng ở Hà Tĩnh, đi lên từ lĩnh vực kinh doanh gỗ tại quê nhà Hương Khê. Chiếc Rolls-Royce thứ 4 ở Việt Nam với biển số VIP 38A-028.88 được nhập về ở thời điểm 10 năm trước phần nào cho thấy mức độ giàu có của vị doanh nhân này.

Kinh tế nóng nhất tuần: Đại gia Rolls Royce Hà Tĩnh tái xuất, bất ngờ tài sản - Ảnh 1.

Điện gió ngoài khơi. Ảnh minh họa Nhadautu.vn

Ông Thạch từng chia sẻ về quá trình lập nghiệp của mình rằng: “Tôi và gia đình xuất thân từ công việc khai thác, chế biến và buôn bán lâm sản không chỉ ở Việt Nam mà còn sang các nước bạn như Lào và Campuchia. Với tính chất công việc nên thường xuyên phải đi công tác nhiều nơi với nhiều nước khác nhau”.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, năm 2010, vợ chồng ông Trần Xuân Thạch - Dương Thị Hiền góp vốn thành lập Công ty TNHH Trung Kiên (Trung Kiên) với vốn điều lệ 18,2 tỷ đồng, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xuất khẩu nông sản.

Tháng 6/2015, vốn điều lệ của Trung Kiên được nâng lên mức 50 tỷ đồng, trong đó ông Trần Xuân Thạch sở hữu 40% vốn, còn bà Dương Thị Hiền nắm giữ 60% vốn.
Tại ngày 17/5/2021, Trung Kiên đã được đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Kiên với vốn điều lệ 280 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Ông Trần Trung Kiên (65% VĐL), bà Nguyễn Thu Thảo (30% VĐL) và ông Phạm Quang Dương (5% VĐL).
Theo Nhadautu.vn, tại ngày 13/5/2021, Tập đoàn Đức Thắng có số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó đại gia Trần Xuân Thạch vẫn là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 75%, số còn lại thuộc về Dương Thị Hiền (20%) và Trần Quốc Thại (5%).
Ngoài ra, vào tháng 5 vừa qua, ông Trần Xuân Thạch cùng bà Dương Thị Hiền đã cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Đức Thắng vốn 100 tỷ đồng hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng.

Kê biên lâu đài đại gia Phát "dầu"

Kinh tế nóng nhất tuần: Đại gia Rolls Royce Hà Tĩnh tái xuất, bất ngờ tài sản - Ảnh 2.

Người dân tại quận Hải An (Hải Phòng) chia sẻ, tòa lâu đài của đại gia Phát "dầu" được xây dựng kéo dài trong nhiều năm. Ảnh ĐV

TAND TP.Hải Phòng vừa xét xử vụ án Ngô Văn Phát, SN 1964 (còn gọi là Phát “dầu”), quê ở tỉnh Thái Bình, cư trú số 9 Lê Hồng Phong, phường Dằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng) - chủ mưu thành lập 22 doanh nghiệp “ma” để bán hàng chục nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền lên đến hơn 17 nghìn tỷ đồng, nhằm chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của Nhà nước.

Theo đó, TAND TP.Hải Phòng quyết định xử phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Do bị cáo Phát mới nộp được hơn 26,5 tỷ khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỷ phải thi hành án nên tòa biệt thự của đại gia này ở số 9 đường Lê Hồng Phong tiếp tục được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát nổi tiếng là người giàu có, sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tòa lâu đài bị kê biên của Phát "dầu" ở Hải Phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ.

Tại Tiền Hải (Thái Bình), vị đại gia này cũng sở hữu toà lâu đài xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng trên diện tích hàng nghìn m2, gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu. Nội thất bên trong lâu đài chủ yếu là gỗ quý và đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về rất công phu, tốn kém. Phía bên trong 5 tầng nhà, chủ nhân bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại không kém gì những trường quay sang chảnh trong các đài truyền hình lớn.

Bác bỏ thông tin Công Vinh là cổ đông góp vốn 20 tỷ đồng

Kinh tế nóng nhất tuần: Đại gia Rolls Royce Hà Tĩnh tái xuất, bất ngờ tài sản - Ảnh 2.

Lê Công Vinh không còn là cổ đông của CTCP Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ cuối năm 2017. Ảnh CafeF

Từng gây sốt với thông tin cho vợ 40 tỷ đồng tiêu vặt, Công Vinh sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa ở tuổi 36. Thuỷ Tiên khoe Công Vinh đầu tư bất động sản lãi 5-6 lần khiến dân trong nghề phát choáng, từng đưa vợ hơn 40 tỷ để tiêu vặt.

Ngoài đầu tư kinh doanh bất động sản, Công Vinh còn góp vốn vào các câu lạc bộ bóng đá. Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Công Vinh từng góp tiền thành lập Công ty CP Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ quản CLB Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn điều lệ ban đầu ở mức 200 tỷ đồng. Trong đó, cầu thủ Công Vinh góp 10% tức 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến chiều 9/9, phía CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu đã có phát ngôn chính thức trên Fanpage để làm rõ vấn đề này. Theo đó, đơn vị này cho biết thông tin Công Vinh góp vốn 20 tỷ đồng là thiếu chính xác và dễ gây hiểu lầm với người hâm mộ. "Trên thực tế, ông Lê Công Vinh đã không hoàn tất thủ tục góp vốn theo thỏa thuận, do đó ông Lê Công Vinh không còn là cổ đông của CTCP Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ cuối năm 2017" - CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay.

Tiêu thụ ôtô tháng 8 giảm kỷ lục

Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, toàn thị trường tiêu thụ được 8.884 ôtô các loại, giảm 45% so với so với tháng trước và giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tiêu thụ thấp nhất trong 1 tháng kể từ năm 2015 đến nay. Trước đó, mức tiêu thụ thấp nhất được ghi nhận vào tháng 2/2016 với 11.718 chiếc bán ra. 

Cũng theo thống kê của VAMA, tiêu thụ ôtô trong nước đã bắt đầu giảm từ tháng 4 năm nay với mức giảm 3,7% so với tháng liền kề; đến tháng 5, thị trường tiếp tục sụt giảm 15% và mức giảm trong tháng 7 lên tới 32%.

VAMA nêu rõ nguyên nhân thị trường sụt giảm là do dịch Covid-19 khiến nhiều nhà máy ôtô trong nước có thời điểm phải tạm dừng sản xuất và sức mua xuống thấp vì tình hình tài chính của người tiêu dùng xấu đi.

VinFast ghi nhận trong tháng 8, hãng tiêu thụ được 2.310 xe, giảm 1.472 chiếc so với tháng 7. Liên doanh Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam công bố tổng doanh số xe Hyundai tháng 8 đạt 2.182 chiếc, chỉ bằng 54% so với doanh số tháng 7, do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nên nhiều tỉnh, thành trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem