Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Gia Lai: Nếu ở mức cách hết chức vụ Đảng, cấp nào sẽ quyết định?

PVCT Thứ sáu, ngày 26/06/2020 11:48 AM (GMT+7)
Liên quan đến việc thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nếu như hình thức kỷ luật là cách hết chức vụ trong Đảng thì cấp nào sẽ quyết định?
Bình luận 0

Liên quan đến việc kỷ luật ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, ngày 24/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai họp bỏ phiếu thống nhất đề nghị Ban chấp Đảng bộ thi hành kỷ luật hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Quân. 

Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh Ủy Gia Lai: Nếu ở mức cách hết chức vụ Đảng, cấp nào sẽ quyết định? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quân lúc đương chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai.

Ngày 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp. Kết quả bỏ phiếu như sau: 1 phiếu không kỷ luật, 3 khiển trách, 25 cảnh cáo, 1 cách chức ủy viên Ban chấp hành, 2 cách chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 11 cách hết các chức vụ. Như vậy, số phiếu nêu trên không đạt theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Quân.

Trao đổi với PV, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây là chức vụ Đảng do Ban Bí thư chuẩn y (nếu họ được bầu) hoặc chỉ định, nếu cán bộ đảng viên diện này vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cách chức thì Ban Bí thư là cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Về quy trình, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và đưa ra mức kỷ luật và đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh họp xem xét. Sau khi Ban chấp hành Đảng bộ biểu quyết đủ số phiếu theo quy định thì báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để cơ quan này báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Trường hợp Ban chấp hành Đảng bộ Gia Lai biểu quyết hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Quân không đạt theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét tiếp.

Sẽ có hai tình huống có thể diễn ra. Thứ nhất, sau khi xem xét, nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương thấy vi phạm của cán bộ đảng viên đó chỉ đến mức kỷ luật từ cảnh cáo trở xuống (kỷ luật Đảng có 4 mức: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Khai trừ) thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ quyết định; Tình huống thứ hai, nếu thấy vi phạm của cán bộ đảng viên đó phải kỷ luật bằng hình thức trên mức cảnh cáo thì báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Văn Quân quê Bình Định, 54 tuổi. Năm 2012 làm Phó Viện trưởng, hai năm sau giữ chức Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai. Cuối năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai.

Về vi phạm của ông Nguyễn Văn Quân, khi còn công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ông đã không chỉ đạo củng cố chứng cứ, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chứng minh phạm tội theo quy định; Không xem xét toàn diện quan điểm luận tội mà có biểu hiện áp đặt, không tôn trọng tiếp thu quan điểm ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh; Cố ý đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can Lê Thị Tường Vân là không đúng quy định theo Thông báo Kết luận số 51 (2017) của Ban Nội chính Trung ương.

Theo hồ sơ vụ án, bà Lê Thị Tường Vân (42 tuổi, trú Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) vay của ba người ở Gia Lai số tiền 15,25 tỉ đồng nhưng không trả. Vụ án 2 lần đưa ra xét xử sơ thẩm vào năm 2013, tuyên bị cáo Vân 15 và 19 năm tù giam (1 lần hủy án điều tra bổ sung). Tháng 7/2015, Viện KSND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp UBKS đều khẳng định bà có tội, phải truy tố. Riêng ông Nguyễn Văn Quân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp, bác tất cả các ý kiến trên; giao Phó Viện trưởng Trần Công Hùng ký Quyết định số 04/QĐ-VKS-P3 (ngày 12/8/2015) đình chỉ vụ án.

Khi Ban Nội chính Trung ương vào cuộc, các cơ quan tố tụng của tỉnh Gia Lai mới phục hồi vụ án xử lý lại ban đầu. Tháng 5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên Lê Thị Tường Vân 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem