Kỷ luật vụ nâng điểm thi ở Hà Giang: Bỡn cợt công lý?

Vương Hà Thứ sáu, ngày 04/10/2019 07:00 AM (GMT+7)
Những tưởng việc Hà Giang công bố kỷ luật những vị có con được nâng điểm sẽ khiến dư luận đỡ bức xúc, nhưng hóa ra lại gây thêm sự phẫn nộ. Bởi, kiểu kỷ luật như vậy không khác gì bỡn cợt công lý.
Bình luận 0

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang công bố kết quả xử lý đối với cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 khiến dư luận thực sự sững sờ.

Những thông tin công bố của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang được giật tít: “Vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm vì để em chồng "tác động nâng điểm thi"”, “Mẹ Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hà Giang là ai lại tác động nâng điểm thi?”… đã phần nào nói lên sự bỡn cợt pháp luật như thế nào. Phải nói thẳng ngay rằng, đến con nít cũng không tin được lý do kỷ luật kiểu thí tốt này.

img

Một buổi họp báo liên quan đến kết quả điểm thi tại Hà Giang.

Về vụ việc này, trên Dân Việt từng có bài “Vụ nâng điểm thi ở Hà Giang: Thách thức dư luận đến bao giờ?”. Nhưng đến nay, sau thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, dư luận phải đặt câu hỏi: Sao lãnh đạo Hà Giang dám bỡn cợt công lý như vậy? Câu hỏi này là hoàn toàn cần thiết, bởi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đang “rực lửa”, vậy mà họ vẫn dám tìm cách trốn tránh trách nhiệm cho nhau rất... công khai và trắng trợn.

Trước đây, Dân Việt đề cập lãnh đạo Hà Giang “thách thức dư luận đến bao giờ?”, bởi đây là tỉnh có số lượng thí sinh được nâng điểm lớn nhất trong 3 tỉnh bị phát hiện có tiêu cực, nhưng cũng là nơi đưa ra hình thức kỷ luật các vị phụ huynh có con được nâng điểm chậm nhất. Đặc biệt, nếu ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, các phụ huynh dính đến tiêu cực có chức danh cao nhất là giám đốc sở, thì ở Hà Giang lại dính đến Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh. Đó là khác biệt rất lớn và nó cũng khiến Hà Giang xử lý vụ việc “rối như gà mắc tóc”. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang lại đưa ra kết luận về hành vi sai phạm của các vị phụ huynh như vừa công bố.

Về việc con gái được nâng điểm, ông Vinh từng tuyên bố với báo chí: Không loại trừ có đối tượng nâng điểm nhằm hại lãnh đạo!? Nhưng với những gì Hà Giang vừa công bố, hóa ra là em của ông đã hại ông. Thật hay đùa?

Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Nếu đúng là em ông Vinh, thì đó là ai? Vì sao không nêu tên lên và nếu là đảng viên thì người em đó có bị kỷ luật không? Em ông Vinh tác động mức độ như thế nào đến hội đồng thi, có đáng bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự không?

img

Phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử tại Hà Giang hôm 18/9 đã phải tạm hoãn do vắng tới 122/177 người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Vậy nhưng, những câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải, mà chỉ có bà Phạm Thị Hà - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang (vợ Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh), bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại Chi bộ và Đảng ủy sở này vì để "em chồng tác động nâng điểm thi cho con". Đến đây thì phải đặt ra một câu hỏi nữa: Bà Hà tác động đến em chồng để con gái được nâng điểm, sao chỉ bị nghiêm túc rút kinh nghiệm? Trong lúc đó các vị phụ huynh khác bị khiển trách, khiến dư luận cho rằng xử lý chưa nghiêm.

Và bây giờ dư luận biết thêm bà Vương Ngọc Hà - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, cũng có con được nâng điểm. Nhưng dù có trọng trách cao như vậy, việc tác động nâng điểm ấy, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, là do mẹ đẻ bà Hà (!?). Chuyện không thể bi hài hơn. Liệu mẹ bà Hà có thể tác động được đến Hội đồng thi hay không?

Với câu hỏi này, trao đổi trên Dân Việt, ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa nhận xét, cơ quan chức năng kết luận do mẹ của bà Hà tác động thấy khó thuyết phục dư luận. Ông Cuông nhấn mạnh: “Theo lẽ thông thường thì người bà làm sao lo cho tương lai của cháu bằng mẹ cha lo cho con, nhất là khi mẹ cha đang sống cùng con, mẹ lại là người có chức vụ, quyền hạn”.

Như vậy, những tưởng rằng việc Hà Giang công bố hình thức kỷ luật những vị có con được nâng điểm sẽ khiến dư luận đỡ bức xúc, nhưng hóa ra lại gây thêm sự phẫn nộ. Bởi việc kỷ luật như vậy không khác gì bỡn cợt công lý. Dư luận mong rằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sớm vào cuộc, kiểm tra lại kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang, chắc chắn mọi chuyện sẽ sáng tỏ và lấy lại niềm tin của dư luận vào công cuộc “đốt lò” do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem