Hướng dẫn tổ chức HĐND cấp tỉnh, cấp xã hình thành sau sắp xếp
Tại Hướng dẫn số 1309/HD-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 của các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hình thành sau sắp xếp.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chỉ sau dăm năm nữa, từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hành chính, nhờ cả những nghị quyết đặc biệt về đổi mới phát triển KHCN, khuyến khích và chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, đất nước ta sẽ đủ sức bứt tốc để vững vàng phát triển trong kỷ nguyên mới.
Tại Hướng dẫn số 1309/HD-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 của các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hình thành sau sắp xếp.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu lên một thực tế đáng suy ngẫm, nhân dân thì rất tin tưởng, hào hứng với các chủ trương mới của Đảng, không có ý kiến băn khoăn. Nhưng một bộ phận cán bộ, người tổ chức thực hiện việc này lại tâm tư.
“Ngủ một đêm dậy thành người Lào Cai”, câu nói đùa nhẹ bẫng của những người dân ở quê tôi hôm nay lại chứa đựng sức nặng của cả một thời đại.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện KSND Tối cao hướng dẫn cụ thể việc phân công, bố trí Điều tra viên là trưởng Công an xã, phó trưởng Công an xã, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Quốc hội bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 9 để xem xét quyết định sớm hơn, làm cơ sở cho các cơ quan chuẩn bị và kịp thời tổ chức triển khai đối với việc sửa Hiến pháp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ xây dựng phương án sắp xếp 52 tỉnh, thành phố thành 23 tỉnh, thành mới; 11 tỉnh, thành không thực hiện sắp xếp gồm 10 đơn vị đủ tiêu chuẩn và 1 tỉnh chưa đủ tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù.
Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi; chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, Bộ Công an là điểm sáng, mô hình điểm để cả hệ thống chính trị học tập về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Theo GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, khi sửa Hiến pháp năm 2013, cần thể hiện được vai trò trung tâm của MTTQVN, đồng thời vừa bảo đảm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội.
Việc Đảng ta xác định và quyết tâm thực hiện hai chủ trương cực lớn đồng thời ngay lúc này: Đó là tháo gỡ những điểm nghẽn để kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh và có thể bứt tốc, song song với việc tinh gọn hệ thống bộ máy chính trị là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm vươn mình của dân tộc.
Tết này, những câu chuyện xung quanh Nghị quyết 18 sẽ được trò chuyện nhiều hơn trên mâm cơm đoàn viên của mọi gia đình. Dù thuộc diện tinh gọn hay không, dù còn hay mất việc, mỗi người con đất Việt chắc chắn sẽ vẫn tin tưởng và mong đợi được nhìn thấy những đổi thay tốt đẹp, to lớn của đất nước vào một ngày không xa.
Để đất nước vươn lên mạnh giàu như ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta cần mau chóng tìm được những hướng đi cho những vùng, khu vực còn đang tụt hậu với những phương cách làm ăn kém hiệu quả.
Sau bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta phải giật mình nhìn lại, vì trong lõi giá trị - sự sáng tạo và khả năng đáp ứng linh kiện, chúng ta gần như… miễn nhiễm. Giật mình vì sau những con số rất ấn tượng kia, đóng góp chuỗi giá trị chủ yếu là ở cơ bắp và mồ hôi.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 15/1 là lời cảnh tỉnh quan trọng đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là cảnh báo tình trạng "ngộ nhận", "tự huyễn hoặc", "tự ru mình" trước những con số trong báo cáo mà không có cái nhìn thấu đáo, phân tích một cách cặn kẽ với những số liệu đó.
Cuộc cách mạng chuyển đổi số quốc gia không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai, nơi người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, còn khoa học công nghệ là động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển.
Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cần quan tâm duy trì giữ chân cán bộ tốt, có năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ để không “chảy máu chất xám” khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy tới đây sẽ là một dịp để thử thách phẩm chất, đạo đức của người Đảng viên trung kiên, biết nghĩ đến quyền lợi tối thượng của Đảng và chế độ để có thể hy sinh lợi ích cá nhân một cách thanh thản, nhẹ nhàng nhất vì đại cục.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng tinh gọn bộ máy tổ chức hệ thống chính trị thực sự là "cuộc cách mạng" cần thiết và đúng lúc, cần làm ngay và luôn để "theo kịp với thời đại".
Để thực hiện được kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu chuỗi 7 nhóm vấn đề. Đầu tiên trong đó là nhóm vấn đề thể chế hóa. Tổng Bí thư cho rằng, đây là “nút thắt của nút thắt” và để thể chế hóa lại trước hết phải thực hiện một bước rất quan trọng là tinh gọn lại bộ máy.
Giữa chiến dịch "đốt lò" của Đảng đang diễn ra hết sức quyết liệt, ngay sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm lại đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về một quốc nạn khác, cũng không kém phần gây nguy hại cho đất nước - "căn bệnh" lãng phí.
1