La liệt biệt thự hàng chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội

Minh Khôi Thứ sáu, ngày 11/06/2021 14:36 PM (GMT+7)
Nhiều căn biệt thự, liền kề có giá tới hàng chục tỷ đồng tại một số khu đô thị ở Hà Nội đang bị bỏ hoang, không người ở... gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị.
Bình luận 0
La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều căn biệt thự, nhà liền kề tại Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức) được xây dựng hơn 10 năm nay nhưng vẫn không một bóng người vào ở.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 2.

Những căn biệt thự liền kề đã được xây thô, tuy nhiên bị bỏ hoang nhiều năm, cây cối mọc um tùm bao phủ.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 3.

Phía bên trong các căn biệt thự này cũng đầy các loại rác, thậm chí la liệt kim tiêm.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 4.

Theo chia sẻ của người dân sống cạnh khu vực này, giá mỗi căn biệt thự này đang ở mức 10 đến 20 tỷ đồng/ căn. Tuy nhiên, số người dọn về ở những năm qua rất ít... khiến khu vực này lúc nào cũng hoang vu.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tương tự như Khu đô thị Nam An Khánh, hàng loạt biệt thự, nhà liền kề mang kiến trúc Pháp tại Khu đô thị Lideco (Hoài Đức) đang trong tình trạng bị bỏ hoang, lãng phí.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 6.

Dự án được khởi công từ năm 2007 với hàng trăm căn biệt thự đơn lập và song lập được thiết kế sang trọng, nhưng đến thời điểm hiện tại, số lượng người ở trong biệt thự chỉ chưa lớn.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 7.

Theo ghi nhận trên thị trường, giá một căn biệt thự tại dự án Khu đô thị Lideco thấp nhất cũng hơn 10 tỷ đồng.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 8.

Cùng cảnh ngộ như 2 dự án trên, nhiều dãy nhà liền kề ở Khu đô thị mới Vân Canh (Hoài Đức) do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư đang xuống cấp nhưng vẫn không người ở.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 9.

Những căn biệt thự, liền kề không người ở tại khu đô thị đều có điểm chung là treo biển bán nhà hoặc cho thuê nhà.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 10.

Khảo sát của PV Dân Việt cho thấy, giá của từng căn lại phụ thuộc vào độ rộng của trục đường, cũng như vị trí của căn biệt thự, nhà liền kề ở đâu. Theo các dòng rao bán, giá mỗi căn từ trên 6 tỷ đồng đến khoảng gần 20 tỷ đồng.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 11.

Khung cảnh nhếch nhác tại khu đô thị này vì nhiều căn liền kề bỏ hoang quá lâu.

La liệt biệt thự chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội - Ảnh 12.

Để ngăn chặn tình trạng các dãy biệt thự, liền kề tiền tỷ bỏ hoang... nhiều ý kiến cho rằng, chỉ có đánh thuế những căn biệt thự, nhà bỏ hoang này mới có thể chấm dứt cảnh các đô thị hoang tàn, không người ở.

TP.Hà Nội vừa đề xuất Bộ Tài chính phương án đánh thuế đối với biệt thự bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Theo đề xuất, biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm biệt thự vẫn bỏ hoang sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn đề xuất xử phạt hành chính chủ sở hữu biệt thự, với mức phạt 10 - 20 triệu đồng/căn, đồng thời kiến nghị Chính phủ áp dụng thu thuế cao lũy tiến đối với người mua từ ngôi nhà thứ hai trở lên.

Đề xuất này được đưa ra khi tình trạng các khu đô thị "ma" xuất hiện ngày một nhiều, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, làm mất mỹ quan đô thị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem