Lâm Đồng: Điều tra các băng nhóm chuyên phá rừng, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép

Văn Long Thứ sáu, ngày 08/04/2022 11:40 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh điều tra các đối tượng đầu nậu, băng nhóm chuyên tổ chức phá rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép tại các địa phương.
Bình luận 0
Lâm Đồng: Điều tra các băng đảng phá rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép - Ảnh 1.

Liên tiếp xảy ra phá rừng tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra, làm rõ. Ảnh: CTV

Đó là thông tin mà Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì cuộc họp để chỉ đạo xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các huyện, xã vùng ven Đà Lạt và huyện Bảo Lâm.

Theo đó, một tổ công tác do ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm tổ trưởng sẽ kiểm tra, rà soát các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp nổi cộm trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến hết tháng 3/2022. Trước mắt, tổ công tác sẽ làm việc tại các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm và TP.Đà Lạt để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm để lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, bảo vệ rừng.

Lâm Đồng: Điều tra các băng đảng phá rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép - Ảnh 2.

Hiện trường 1 vụ phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long

Ngoài ra, tổ công tác cũng phối hợp với đoàn công tác của Trung ương vào tỉnh thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan kịp thời theo yêu cầu của đoàn công tác.

Đặc biệt, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Công an tỉnh thành lập ban chuyên án để điều tra nhanh, xử lý các vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh vừa qua, đặc biệt là vụ phá rừng tại tiểu khu 267, thôn K'Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng và tại một số địa phương khác theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Bên cạnh đó, điều tra các đối tượng đầu nậu, băng nhóm chuyên tổ chức phá rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép tại các địa phương (trong đó có các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án).

Lâm Đồng: Điều tra các băng đảng phá rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép - Ảnh 3.

Hiện trường 1 vụ phá rừng tại huyện Bảo Lâm mà Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, bắt được nghi phạm chủ mưu. Ảnh: CTV

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp, tập trung ở một số huyện như Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Bảo Lâm, Lạc Dương, TP.Đà Lạt.

Đặc biệt, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, sang nhượng đất đai trái phép có chiều hướng gia tăng nhưng trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ rừng và lực lượng chức năng vẫn còn hạn chế, công tác thu dọn lâm sản vi phạm và trồng lại rừng còn rất chậm.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng liên quan điều tra, xử lý tình trạng phá rừng tại Lâm Đồng.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã liên tiếp thông tin các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Bảo Lâm. Trong đó có trường hợp đất rừng giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhưng buông lỏng quản lý, bị lấn chiếm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem