Lần đầu tiên thu hoạch lúa giảm phát thải ở Cần Thơ: Đông người đến xem, doanh nghiệp, nông dân Philippines cũng sang học hỏi

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 08/07/2024 16:12 PM (GMT+7)
Hôm nay 8/7, rất đông người dân, doanh nghiệp, ngành nông nghiệp trong nước và Philippines đến Hợp tác xã Tiến Thuận (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) tìm hiểu về kết quả thí điểm đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải (trồng lúa giảm phát thải).
Bình luận 0

Mô hình trồng lúa giảm phát thải triển khai trên tổng diện tích 50ha tại Hợp tác xã Tiến Thuận (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) trong vụ hè thu 2024.

Lần đầu tiên thu hoạch lúa giảm phát thải ở Cần Thơ: Đông người đến xem, doanh nghiệp, nông dân Philippines cũng sang học hỏi- Ảnh 1.

Rất đông người dân, doanh nghiệp, ngành nông nghiệp trong nước và Philippines đến Hợp tác xã Tiến Thuận (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) tìm hiểu về kết quả thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải (trồng lúa giảm phát thải). Ảnh: Huỳnh Xây

Trước đó, mô hình trồng lúa giảm phát thải được tổ chức xuống ngày 5/4. Theo đó, mô hình sử dụng giống lúa xác nhận từ Viện lúa ĐBSCL, với lượng giống 60kg/ha (ngoài mô hình 140 kg/ha), bón phân 2 lần/vụ (ngoài mô hình từ 3-4 lần/vụ), giảm đáng kể lượng nước tưới,...

TS Nguyễn Văn Hùng - chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) cho biết, kỹ thuật canh tác nói trên giúp nông dân giảm 1,2 triệu đồng/ha đối với chi phí giống, giảm 0,7 triệu đồng/ha chi phí phân bón.

"Mô hình áp dụng kỹ thuật sạ hàng cắm hạt giống vào đất, do đó tránh trôi giống. Còn phân vùi sâu 3-4cm giúp hạn chế thất thoát. Cách bón phân vùi kết hợp với cách tưới ngập khô xen kẽ làm rễ cây lúa ăn sâu, giảm đổ ngã khi cây lớn, đặc biệt là vào giai đoạn hạt" - TS Hùng nói.

Thống kê sơ bộ, năng suất lúa hè thu trong mô hình đạt từ 6,3 - 6,5 tấn/ha, trong khi cách thức sạ lan và sạ hàng không vùi phân chỉ đạt từ 5,8-6,1 tấn/ha.

Chưa dừng lại ở đó, TS Hùng còn cho hay, mô hình còn giúp giảm phát thải khí nhà kính từ 2-6 tấn CO2e/ha so với ruộng đối chứng.

Lần đầu tiên thu hoạch lúa giảm phát thải ở Cần Thơ: Đông người đến xem, doanh nghiệp, nông dân Philippines cũng sang học hỏi- Ảnh 2.

Mô hình trồng lúa giảm phát thải triển khai trên tổng diện tích 50ha tại Hợp tác xã Tiến Thuận (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) trong vụ hè thu 2024. Ảnh: Huỳnh Xây

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết: "Mô hình trồng lúa giảm phát thải sử dụng giống xác nhận, sạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ (AWD), bón phân theo vùng chuyên biệt (SSNM), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, thu gom rơm ra khỏi đồng làm nấm rơm hoặc làm phân bón hữu cơ.

"Kết quả mô hình là nền tảng để ngành nông nghiệp nhân rộng đến toàn bộ các vùng tham gia thực hiện Đề án 1 triệu ha như đã cam kết" - ông Hè nói.

Lần đầu tiên thu hoạch lúa giảm phát thải ở Cần Thơ: Đông người đến xem, doanh nghiệp, nông dân Philippines cũng sang học hỏi- Ảnh 3.

Mô hình còn giúp giảm phát thải khí nhà kính từ 2-6 tấn CO2e/ha so với ruộng đối chứng. Ảnh: Huỳnh Xây

Trao đổi với phóng viên tại mô hình, ông Phan Văn Tâm - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chia sẻ: "Tham gia mô hình, công ty chúng tôi cung cấp gói kỹ thuật về phân bón, sao cho tránh thất thoát phân và đạt hiệu quả cao nhất dựa trên căn cứ từ chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu mà Công ty phối hợp Trung tâm Khuyến nông quốc gia triển khai ở ĐBSCL trong 6 năm qua".

Ông Tâm nhấn mạnh, mô hình sử dụng chi phí đầu vào rất thấp, lợi nhuận tăng thêm từ 1,3-6 triệu đồng/ha. Đặc biệt, giảm phát thải khí nhà kính rất lớn, từ việc đem rơm ra khỏi ruộng, vùi phân kết hợp tưới ngập khô xen kẽ. Đây là thành công lớn trong chủ trương của đề án, cũng là điều kiện tốt để nhân rộng trong thời gian tới.

Để nhân rộng với quy mô lớn như kỳ vọng của Bộ NNPTNT, ông Tâm mong muốn cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin để bà con được biết thông tin chuẩn, để từ đó nông dân ủng hộ, đồng lòng làm theo.

"Hiện nay, kỹ thuật canh tác đã cơ bản hoàn chỉnh, chỉ cần nông dân đồng lòng thì mô hình sẽ triển khai được thuận tiện hơn. Kế tiếp là sự tham gia mạnh mẽ của khối doanh nghiệp đủ sức đủ lớn để đề án đi nhanh và bền vững" - ông Tâm nói thêm.

Lần đầu tiên thu hoạch lúa giảm phát thải ở Cần Thơ: Đông người đến xem, doanh nghiệp, nông dân Philippines cũng sang học hỏi- Ảnh 4.

Ông Cao Đức Phát – Chủ tịch HĐQT IRRI, nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT, với kết quả thực hiện thí điểm hôm nay, kỳ vọng mô hình trồng lúa giảm phát thải ở Cần Thơ được lan tỏa ra khắp vùng ĐBSCL. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho rằng, mô hình thí điểm có sự liên kết rất chặt chẽ giữa các doanh nghiệp đầu vào và các doanh nghiệp thu mua gạo cho nông dân, thực hiện đúng cam kết của hai bên.

Đây là những yếu tố thành công của mô hình ban đầu mà ngành nông nghiệp thấy rằng có thể lan tỏa cho địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh khác khi triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao của địa phương.

Theo ông Cao Đức Phát – Chủ tịch HĐQT IRRI, nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT, với kết quả thực hiện thí điểm hôm nay, kỳ vọng mô hình trồng lúa giảm phát thải ở Cần Thơ được lan tỏa ra khắp vùng ĐBSCL, giúp bà con nông dân có thu nhập và cuộc sống tốt hơn, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, góp phần cùng với thế giới trong chống biến đổi khí hậu…

Hôm nay 8/7, trước sự chứng kiến của người dân địa phương, ngành nông nghiệp trong nước và Philippines, Hợp tác xã Tiến Thuận và doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng kinh tế mua bán lúa tươi cho 3 vụ liên tiếp (Hè Thu 2024, Thu Đông 2024 và Đông Xuân 2024-2025).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem