Lãnh đạo nước NATO tuyên bố Ukraine không nhất thiết phải đánh bại Nga

Phương Đăng (theo NV) Thứ bảy, ngày 15/06/2024 13:33 PM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Ukraine “không nhất thiết phải đánh bại người Nga”, đồng thời cho rằng 31 trong số 32 nước thành viên NATO (trừ Hungary) mong muốn điều này là “sai”.
Bình luận 0
Lãnh đạo nước NATO tuyên bố Ukraine không nhất thiết phải đánh bại Nga- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố Ukraine “không nhất thiết phải đánh bại Nga”. Ảnh minh họa: IT

"Theo quan điểm của Hungary, đây là một sai lầm. Ngay cả khi chúng tôi là một trong 32 thành viên NATO", ông Orban tuyên bố ngày 14/6. 

Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng, Ukraine không cần phải thắng Nga, nhưng NATO đang "thúc đẩy chiến tranh còn Hungary đứng về phía hòa bình".

Orban nhấn mạnh, ông không muốn "bất kỳ m2 lãnh thổ nào của Hungary trở thành mục tiêu quân sự của Nga". Ông nói, Liên minh NATO đang cố gắng thuyết phục ông Orbán rằng “hòa bình có thể đạt được thông qua chiến tranh”.

Orban - nhà lãnh đạo quốc gia NATO duy nhất công khai có cảm tình với Tổng thống Nga Putin mới đây đã đồng ý không cản trở các nỗ lực của Liên minh để viện trợ cho Ukraine dù Hungary từ chối tham gia vào nỗ lực này. Đây được xem là sự nhượng bộ đáng kể của ông Orban đối với vấn đề này.

Sau cuộc gặp ở Budapest với ông Orban hôm 12/6, Tổng thư ký Stoltenberg thông báo, nhà lãnh đạo Hungary phản đối các nhiệm vụ của NATO ở Ukraine đồng thời từ chối hỗ trợ nỗ lực này. Tuy nhiên, ông Orban đảm bảo, Budapest sẽ không "gây trở ngại" cho Liên minh để viện trợ cho Ukraine.

"Hôm nay tôi và Thủ tướng Viktor Orban đã nhất trí Hungary sẽ không cản trở các đồng minh trong NATO đồng ý cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine, cũng như vai trò dẫn đầu của NATO trong việc điều phối hỗ trợ Kiev. Hungary sẽ không tham gia vào những nỗ lực này của NATO. Và tôi chấp nhận quan điểm đó”, ông Stoltenberg thông báo ngày 12/6 và lưu ý thêm rằng, Hungary sẽ không tham gia tài trợ viện trợ quân sự cho Ukraine, binh lính Hungary cũng sẽ không tham gia huấn luyện quân nhân Ukraine.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Hungary thừa nhận hầu hết các nước NATO có quan điểm khác với Budapest về vấn đề Ukraine. Ông Orban lâu nay nổi tiếng với những phát biểu thân Nga và không ủng hộ Ukraine. Ông Orban từng sử dụng cụm từ "hoạt động quân sự" để mô tả cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin vào ngày 17/10/2023. Ông cũng tuyên bố rằng, EU không có tiền để hỗ trợ Ukraine đồng thời kêu gọi đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Hungary thậm chí nhiều lần công khai bày tỏ sự phản đối gay gắt việc Ukraine gia nhập EU và NATO. Ông tin rằng Ukraine nên trở thành "vùng đệm trung lập" giữa Nga và phương Tây nếu không Nga sẽ liên tục tấn công nước này. Thủ tướng Hungary nhiều lần cáo buộc NATO đang can thiệp sâu vào cuộc chiến tại Ukraine, cảnh báo điều này có thể dẫn tới một chiến tranh thế giới tàn khốc.

Hungary tuần trước cũng cho biết họ không có kế hoạch từ bỏ việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, đồng thời tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với Moscow trong những lĩnh vực không bị trừng phạt.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem