Lào Cai: Lũ trên sông Chảy lên cao kỷ lục

Lưu Minh Hải Thứ hai, ngày 21/07/2014 19:40 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu và tàn dư bão số 2, Lào Cai đã có mưa trên diện rộng và kéo dài, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.
Bình luận 0

Trên lưu vực sông Chảy do cũng có mưa lớn liên tiếp trút xuống, kết hợp với việc xả lũ của thủy điện Cốc Ly (huyện Bắc Hà) đẩy lũ phía hạ lưu sông Chảy lên  quá nhanh.

Lúc 17 giờ chiều 21.7, Trạm thủy văn Long Phúc (huyện Bảo Yên) quan trắc được mực nước lên tới 75,81m (vượt báo động 3 là 0,81m). Biên độ lũ đạt mức 6,01m; ông Đinh Quang Hạnh, Trạm trưởng trạm thủy văn Long Phúc cho biết: "Đã nhiều năm làm công tác quan trắc mực nước trên sông Chảy, đây là lần đầu tiên mới ghi nhận được nước lũ lên cao đột biến như trận lũ này. Cường xuất lũ lớn nhất đạt mức 100cm/giờ. Lũ lên nhanh tới mức nhìn dòng nước chảy xiết cảm thấy chóng mặt và choáng váng. Trận lũ lớn này đạt mức kỷ lục trong chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được. Hiện lũ trên sông Chảy (Bảo Yên - Lào Cai) vẫn tiếp tục lên nhanh".

Nước lũ dâng cao làm ngập úng, gây hư hại hoàn toàn nhiều diện tích cây trồng, hoa màu các loại của người dân trồng dọc ven sông. Trên tuyến Quốc lộ 70 (Lào Cai - Hà Nội), những điểm trũng thấp bị nước lũ tràn vào gây ngập úng, giao thông bị tắc ngẽn hoàn toàn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem