"Lập lờ" đơn giá di dời 106 cây xanh bị bỏ rơi

Võ Hồng Nhân Thứ ba, ngày 26/05/2020 15:33 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phụ trách phòng Hạ tầng - Kỹ thuật Sở Xây dựng cho biết chưa bao giờ đến trụ sở công ty Beepro và chỉ thẩm định năng lực công ty này dựa trên hồ sơ và hiện trường.
Bình luận 0

Như Dân Việt thông tin, hàng loạt cây xanh lâu năm bị bỏ mặc dẫn đến tình trạng chết khô, héo úa sau khi công ty Cổ phần Beepro chuyển từ đường Kim Mã để thực hiện dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. 

Dân Việt phát hiện địa chỉ Công ty Cổ phần Beepro cung cấp trong hợp đồng là địa chỉ "ma", còn địa chỉ tại 99 Phạm Hùng văn phòng lại là thùng container.

Sở Xây dựng nói gì về doanh nghiệp có "địa chỉ ma" bỏ rơi 106 cây xanh? - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Beepro bỏ rơi 106 cây xanh dự án đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưng (1966, trú tại Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh về việc Công ty Cổ phần Beepro (gọi tắt là công ty Beepro) là đơn vị thực hiện di dời 106 cây xanh trong dự án Nhổn - Ga Hà Nội "biến mất", chưa trả tiền thuê đất và không chăm sóc 106 cây xanh trong nhiều năm.

Trước đó, tháng 10/2016, Công ty Cổ phẩn Beepro thực hiện đánh chuyển 106 cây xanh vướng vào mặt bằng thi công dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội về vườn ươm xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội). 

Đến nay, sau gần 4 năm hơn 20 cây nhiều năm tuổi đã chết khô, số cây còn lại không ai chăm sóc.

Sở Xây dựng nói gì về doanh nghiệp có "địa chỉ ma" bỏ rơi 106 cây xanh? - Ảnh 2.

Ông Hưng xót xa nhìn những cây xanh lâu năm chết khô khi không có ai chăm sóc.

Beepro là công ty có năng lực?!

Liên quan đến việc này, phóng viên Dân Việt đã liên hệ làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội để tìm hiểu thông tin. Người được giao làm việc là ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phòng phụ trách Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Công ty Beepro từ năm 2015 đã có báo cáo đề xuất với thành phố cho phép xã hội hóa công tác di chuyển cây, ban đầu công ty cam kết bỏ một phần vốn là 10 tỷ đồng để thực hiện đánh chuyển cây.

Sở Xây dựng nói gì về doanh nghiệp có "địa chỉ ma" bỏ rơi 106 cây xanh? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Phòng phụ trách phòng Hạ tầng - Kỹ thuật Sở Xây dựng. Ảnh: Trần Tuấn.

"Đây là công ty có năng lực. Beepro đề xuất ứng ra 10 tỷ đồng trước để thực hiện, chính vì thế ông (công ty Beepro -PV) mới được chọn, năng lực kinh nghiệm có, sẵn sàng ứng vốn.

Chúng tôi thẩm định kiểm tra trên hồ sơ và hợp đồng họ đã thực hiện trước đó về đánh chuyển cây, còn những lĩnh vực khác không quan tâm", đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Khi phóng viên xin hồ sơ năng lực của công ty Beepro, ông Hùng cho biết phải xuống bộ phận một cửa. Khi phóng viên xuống bộ phận một của thì nhân viên tại đây xác nhận chỉ có hồ sơ 2018 trở đi, còn 2016 và 2017 tại đây không có.

Sở Xây dựng nói gì về doanh nghiệp có "địa chỉ ma" bỏ rơi 106 cây xanh? - Ảnh 4.

Trụ sở công ty Beepro nằm trong thùng container được phóng viên Dân Việt ghi nhận vào ngày 20/5. Ảnh Hồng Nhân.

Theo thông tin Dân Việt nắm được, trên cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, công ty cổ phẩn Beepro có mã số doanh nghiệp là 0104724688, được thành lập ngày 02/06/2010 và có địa chỉ tại Số 99 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đơn vị này đăng kí kinh doanh gần 80 mục với các ngành nghề như khai thác, khách sạn, xây dựng công trình, buôn bán máy móc, bảo dưỡng, kho bãi, bốc xếp, khai thác muối, in ấn, cho thuê băng đĩa... Trong đó, ngành chính là xây dựng nhà ở.

Trong số 80 ngành đã đăng kí có mã ngành 8130 là "dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan". Tuy nhiên, theo thông tin trên cổng thông tin đấu thầu, hiện tại công ty Beepro vẫn chưa nộp phí duy trì mã ngành này.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết, Sở có nhiệm vụ kiểm tra và xét duyệt cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đánh chuyển cây, còn việc đơn vị này giao cho ai thực hiện là việc của Ban Quản lý.

Khi phóng viên thắc mắc, đại diện Sở Xây dựng có biết trụ sở công ty Beepro ở đâu không? 

Ông Hùng trả lời: "Tôi chưa đến bao giờ cả. Ngày xưa đúng như địa chỉ báo đăng nhưng bây giờ thế nào tôi không biết!".

Sở Xây dựng nói gì về doanh nghiệp có "địa chỉ ma" bỏ rơi 106 cây xanh? - Ảnh 6.

Hơn 20 cây lâu năm đã chết khô khi không có ai chăm sóc tại vườn ươm này.

Chênh đơn giá gần 5 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nguyên Trà - Phó Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật Sở Xây dựng cho biết, để xảy ra sự việc như ngày hôm nay liên quan đến việc thanh toán hợp đồng giữa Công ty Beepro và chủ đầu tư. Đây là dự án thí điểm, nên chưa có đơn giá.

"Lúc đầu, Beepro và Ban Quản lý thương thảo, kí hợp đồng có giá trị 5,5 tỷ đồng để đánh chuyển cây nhưng sau khi Phòng Quản lý Đô thị quận Ba Đình thẩm định chỉ lại, số tiền chỉ gần 800 triệu đồng cho việc đánh chuyển 106 cây xanh. Beepro đánh chuyển toàn bộ cây xong mới thẩm định, nên mới xảy ra việc này.

Để thánh toán được, Beepro phải có nhật kí công trường, bao nhiêu người, bao nhiêu xe, cách làm như nào để ra được đơn giá, nhưng Beepro lại không làm được việc đấy. 

Họ cứ nghĩ là khoán gọn, Ban Quản lý phải thanh toán số tiền đã kí trong hợp đồng, nhưng thực thế không phải như vậy".

Ông Trà cũng cho biết thêm, hiện tại 106 cây xanh chưa có phương án di dời hay đưa về đâu.

106 cây, chết 20 là tỷ lệ sống cao

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Phòng phụ trách phòng Hạ tầng - Kỹ thuật Sở Xây dựng cho biết, hơn 100 cây xanh đánh chuyển về chăm sóc, việc chết hơn 20 cây nhiều năm tuổi vẫn là một tỷ lệ sống cao. Có những nơi chỉ sống được 3 -4%.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem