Lễ hội bia nước Đức trở lại sau đại dịch Covid-19

Thứ sáu, ngày 05/08/2022 07:33 AM (GMT+7)
Tin vui cho các nhà máy bia cũng như cho những người yêu thích bia, lễ hội tháng Mười - Lễ hội bia Oktoberfest sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 3/10, cũng là ngày quốc khánh của Đức.
Bình luận 0

Theo AP, mới đây, người đứng người đứng đầu lễ hội Oktoberfest hàng năm của Đức cho biết, lễ hội bia nổi tiếng cuối cùng đã được tổ chức trở lại vào mùa thu này, sau hai năm gián đoạn do đại dịch Covid-19.

"Lễ hội sẽ diễn ra", Clemens Baumgaertner khẳng định. Ông cho biết lễ hội bia nổi tiếng ở thủ đô Bavaria sẽ được tổ chức mà không có bất kỳ hạn chế nào từ đại dịch. Lễ hội diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 3/10, cũng là ngày quốc khánh của Đức.

Lễ hội bia nước Đức trở lại sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lễ hội bia lớn nhất nước Đức sẽ trở lại vào tháng 9 tới đây. (Ảnh: AP).

"Lễ hội sẽ diễn ra theo cách như chúng ta đã biết từ năm 2019 trở về trước, chứ không phải theo bất kỳ cách nào khác", Baumgaertner nói thêm.

Lễ hội bia nước Đức trở lại sau đại dịch Covid-19

Lễ hội Oktoberfest, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1810 để tôn vinh cuộc hôn nhân của Thái tử Ludwig, Bavaria với Công chúa Therese. Trong lịch sử hơn 200 năm ra đời và tồn tại, nó đã bị hủy bỏ hàng chục lần do chiến tranh và đại dịch.

Trong những năm trước khi dịch Covid-19 bùng phát, khoảng 6 triệu du khách đã đến tham quan lễ hội hàng năm, nhiều người trong số họ mặc trang phục truyền thống của vùng Bavaria - phụ nữ mặc váy Dirndl, nam giới mặc Lederhosen hoặc quần da dài đến đầu gối.

Khoảng 487 nhà máy bia, nhà hàng, quán nướng cá và thịt, nhà cung cấp rượu và những đơn vị dịch vụ khác sẽ có mặt tại đây. Để "tri ân" du khách mong ngóng lễ hội diễn ra, giờ mở cửa thậm chí còn dài hơn trước đại dịch, với các lều bia đầu tiên mở cửa lúc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 10 giờ 30 tối. Những đơn hàng cuối cùng sẽ được nhận vào lúc 9 giờ 30 tối.

Theo thông tin từ trang chủ chính thức của Oktoberfest, một cốc bia một lít (hai pint) sẽ có giá từ 12,60 đến 13,80 euro (12,84 - 14,07 USD) trong năm nay, tăng khoảng 15% so với năm 2019.

Các món ăn đặc trưng của vùng Bavaria được bày bán tại lễ hội Oktoberfest (lễ hội bia) sẽ bao gồm các món đặc sản như "đĩa giết mổ" với huyết, xúc xích gan và bụng lợn; thịt heo quay da giòn, bánh mì xíu mại và dưa cải; lát thịt bò nướng hoặc thịt nai om với mì ống spaetzle tự làm.

Lễ hội tháng Mười, trong tiếng Đức là Oktoberfest, được tổ chức trên khu đồng cỏ Theresienwiese tại München, Bayern, Đức là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới trong khoảng 16 đến 18 ngày bắt đầu từ giữa hoặc cuối tháng 9 đến cuối tuần đầu tiên của tháng 10, hằng năm có trên 6 triệu người đến tham dự.

Tại địa phương, nó thường được gọi là Wiesn. Lễ hội tháng Mười là một phần quan trọng của văn hóa Bayern, nó đã được tổ chức từ năm 1810. Các thành phố khác trên thế giới cũng tổ chức lễ kỷ niệm Oktoberfest được mô hình hóa sau sự kiện ở Munich. Các hãng bia ở München sản xuất một loại bia đặc biệt với thành phần mạch nha và hoa bia nhiều hơn (vì thế mà nồng độ cồn cũng cao hơn) cho lễ hội này.

Trong sự kiện này, số lượng lớn bia Oktoberfest được tiêu thụ trong suốt lễ hội kéo dài 16 ngày vào năm 2013 là 7,7 triệu lít. Du khách cũng có thể tận hưởng nhiều điểm tham quan, chẳng hạn như các hoạt động vui chơi giải trí, trò chơi ngoài trời và trò chơi trong nhà. Ngoài ra còn có một loạt các loại thực phẩm truyền thống.

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem