Liên quan đến 3 kho hàng lậu ở An Giang: Thượng tá bộ đội biên phòng Hoàng Văn Nam nói gì?

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 15/03/2021 17:00 PM (GMT+7)
Liên quan đến 3 kho hàng không hoá đơn, chứng từ vừa bị Công an phát hiện, bắt giữ trong nhà mình và người thân, Thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang) đã có trao đổi với Dân Việt.
Bình luận 0

Trưa 15/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt qua điện thoại, Thượng tá Hoàng Văn Nam cho biết ông vừa về đơn vị làm giải trình về vụ việc liên quan đến 3 kho hàng bị công an bắt giữ trong nhà mình và nhà người thân.

Liên quan đến 3 kho hàng lậu ở An Giang: Thượng tá Hoàng Văn Nam nói gì? - Ảnh 1.

Một trong ba kho hàng hóa không hàng không hóa đơn, chứng từ vừa bị Công an phát hiện, bắt giữ trong nhà Thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và nhà người thân

Trả lời phóng viên về việc 2 kho hàng bị công an bắt trong nhà mình, ông Nam cho biết đang đi học, không biết hàng hóa trong nhà mình.

"Tháng 11/2020 tôi được đơn vị cử đi học lớp Cao cấp chính trị tại Đà Lạt. Tết nguyên đán vừa rồi tôi có về nhà đón Tết cùng gia đình nhưng đến ngày mùng 5 Tết thì tôi đi học lại. Đến mùng 9 âm lịch thì lấy đồ bên nhà mẹ vợ sang, vì nhà mẹ vợ sửa nên mang qua gửi, đến khi công an phát hiện, bắt giữ anh em cho hay thì tôi mới biết(!).

Giải trình hôm qua về tôi cũng đã làm và gửi phòng Phòng chống ma túy và tội phạm. Hiện tôi đang trên đường đi Đà Lạt để tiếp tục học" - ông Nam nói.

Cùng ngày phóng viên liên hệ với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang nhưng các vị lãnh đạo đều... bận họp.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 27/2, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc.

Qua đó, đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Trả lời với phóng viên Dân Việt, Đại tá Lý Kế Tùng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, xác nhận: Trong 3 căn nhà chứa hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc vừa mới bị lực lượng Công an phát hiện, có 2 nhà liên quan đến Thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang.

Cụ thể, 2 căn nhà số 142 và 276 là của bà Trần Thị Vàng (SN 1978, vợ của Thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang – PV).

Liên quan đến 3 kho hàng lậu ở An Giang: Thượng tá Hoàng Văn Nam nói gì? - Ảnh 2.

Liên quan đến 3 kho hàng lậu ở An Giang: Thượng tá Hoàng Văn Nam nói gì? - Ảnh 3.

Căn nhà số 193 của bà Dũng và căn nhà 276 của ông Nam đối diện nhau

Còn căn nhà số 193 là của bà Trần Thị Dũng (chị vợ của Thượng tá Hoàng Văn Nam).

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân Việt, sau khi Công an phát hiện, bắt giữ lượng hàng lậu trong nhà mình, bà Trần Thị Vàng (vợ của Thượng tá Hoàng Văn Nam) đã xác nhận, cả bà và con gái (cùng có mặt ở căn nhà 276 lúc bị Công an phát hiện kho hàng) đều biết hàng hóa này là hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bà Vàng cũng thông tin chồng bà là ông Hoàng Văn Nam có biết lượng hàng hóa lậu trong nhà mình.

Ngày 12/3 trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang , cho biết đã nắm thông tin sơ bộ vụ các kho hàng lậu bị lực lượng Công an phát hiện có liên quan đến cán bộ Biên phòng.

"Tôi chỉ mới biết vụ việc chứ chưa có báo cáo cụ thể. Hiện vụ này Công an tỉnh đang thụ lý điều tra, cần gì phóng viên liên hệ trực tiếp với Giám đốc Công an tỉnh"- ông Bình nói.

Cùng ngày trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an An tỉnh Giang cho biết, xác định đây là vụ việc phức tạp, có liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh.

Do vậy Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP.Châu Đốc tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa thu giữ được trong vụ việc để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thượng tá Hoàng Văn Nam trong vụ việc này để kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh nắm và chỉ đạo, với quan điểm có sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem