Liên tiếp bắt các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 21/12/2018 15:41 PM (GMT+7)
Ngày 21.12, thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, vừa bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Bình luận 0

Theo đó, khoảng 20h5 ngày 20.12, tại quán Internet của anh Nguyễn Hồng Vân thuộc khóm 3A, thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa), Công an huyện Hướng Hóa đã bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Hữu Phương (SN 1987) và Hồ Xuân Hiếu (SN 2000, cùng trú thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) đang mua bán trái phép chất ma túy.

img

Hai đối tượng Phương và Hiếu tại cơ quan điều tra huyện Hướng Hóa. Ảnh: Trần Khôi

Tang vật thu giữ gồm 291 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Bước đầu, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra.

Trước đó, qua mật phục theo dõi, vào lúc 23h ngày 20.12, lực lượng thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP.Đông Hà, Quảng Trị) và Công an phường 1 (TP.Đông Hà) đã ập vào phòng hát số 7 (quán Karaoke Táo Đỏ, nằm trên đường Nguyễn Trãi, thuộc khu phố 8, phường 1, TP.Đông Hà).

img

Đối tượng Nguyễn Thái Tân khi bị bắt quả tang tại quán Karaoke Táo Đỏ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thái Tân (31 tuổi), Nguyễn Bá Rin (20 tuổi, cùng trú phường 1, TP.Đông Hà), Nguyễn Tùng Linh (26 tuổi, trú phường 2, TP.Đông Hà) và Trần Thị Mỹ Hương (21 tuổi, trú khu phố 4, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cùng tang vật 61 viên ma túy tổng hợp màu hồng; 3 gói ma túy ketamin; 1 gói cỏ mỹ, dụng cụ sử dụng ma túy và 17 triệu đồng tiền mặt…

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên rồi thuê phòng karaoke để sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem