Long An: 9 cầu treo chỉ đạt chất lượng trung bình

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 18:32 PM (GMT+7)
Ngày 6.3, tin từ Sở Giao thông vận tải Long An cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Long An có 11 cầu treo, trong đó có 5 cầu thuộc tỉnh quản lý, 6 cầu thuộc huyện quản lý. Đây là những cây cầu được xây dựng, lâu nhất là năm 1989, mới nhất vào năm 2013.
Bình luận 0
Cây cầu treo thị trấn Thủ Thừa hàng ngày phải “gồng mình” gánh chịu hàng nghìn lượt người qua lại trên cầu.
Cây cầu treo thị trấn Thủ Thừa hàng ngày phải “gồng mình” gánh chịu hàng nghìn lượt người qua lại trên cầu.

Qua khảo sát đã xác định có đến 9 cầu chỉ đạt chất lượng trung bình. Trong số 5 cầu thuộc tỉnh quản lý, cầu treo Thủ Thừa (huyện Thủ Thừa) chất lượng yếu, tải trọng chỉ có 0,5 tấn nhưng mỗi ngày phải gồng gánh hàng nghìn lượt xe (mô tô, xe đạp), người đi bộ qua lại.

Với 5 cầu treo tỉnh quản lý, hiện các ngành chuyên môn đang xúc tiến lập dự án thay thế 3 cầu bê tông như cầu treo Ông Chuồng (Cần Giuộc), Nhật Tảo (Tân Trụ), Thủ Thừa.

Cũng theo Sở Giao thông vận tải Long An, sau khi đi khảo sát đã phát hiện 4 cây cầu thuộc huyện quản lý chưa có đầy đủ biển báo, không có biển chỉ dẫn… Sở đã chỉ đạo các huyện phải thực hiện nghiêm túc việc đặt các biển báo đúng theo quy định.
Diệu Thanh (Diệu Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem