Lực lượng Israel đột kích Nablus khiến 10 người Palestine thiệt mạng

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 23/02/2023 10:00 AM (GMT+7)
Ít nhất 10 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc đột kích của quân đội Israel vào thành phố Nablus bị chiếm đóng ở Bờ Tây.
Bình luận 0
Lực lượng Israel đột kích Nablus khiến 10 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một người Palestine ném thùng sơn vào xe bọc thép của Israel trong cuộc đột kích Nablus. Ảnh: Reuters

Ít nhất 102 người bị thương trong cuộc tấn công hôm 22/2, trong đó 82 người bị trúng đạn, theo Bộ Y tế Palestine. 6 người trong tình trạng nguy kịch.

Các cuộc đối đầu lan rộng đã nổ ra ngay sau khi quân đội Israel xông vào Nablus với hàng chục xe bọc thép và lực lượng đặc biệt lúc 10 giờ sáng (08:00 GMT).

Quân đội đã phong tỏa tất cả các lối vào thành phố trước khi bao vây một ngôi nhà có hai chiến binh Palestine bị truy nã, Hossam Isleem và Mohammad Abdulghani, cả hai hiện đều đã thiệt mạng.

Nhóm vũ trang Lions' Den cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đụng độ với lực lượng Israel trong cuộc đột kích. 

Quân đội Israel cho biết "lực lượng an ninh hiện đang hoạt động tại thành phố Nablus" nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nablus và Jenin là tâm điểm của các cuộc đột kích mà Israel đã tăng cường trong năm qua. Theo nhà báo người Palestine Mariam Barghouti của trang tin Mondoweiss, "mức độ tập trung của lực lượng kháng chiến vũ trang tại các thành phố này ngày càng tăng".

Barghouti nói với Al Jazeera: "Mặc dù phong trào đang mở rộng sang các khu vực khác ở Bờ Tây, Lion's Den và Lữ đoàn Jenin vẫn tiếp tục là tâm điểm cuộc kháng chiến vũ trang của người Palestine, đó là lý do tại sao họ trở thành mục tiêu". 

Ngày 22/2, sau vụ tấn công, Ai Cập và Liên đoàn Arab (AL) đã lên án việc các lực lượng Israel triển khai chiến dịch bố ráp thành phố Nablus. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết quốc gia Bắc Phi này “bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang nguy hiểm đang diễn ra gần đây ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, làm gia tăng sự phức tạp và trầm trọng thêm tình hình mỗi ngày”.

Tuyên bố cho biết thêm tình trạng leo thang gần đây làm suy yếu các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình giữa Palestine và Israel, đồng thời gây nguy hiểm cho cơ hội khôi phục tiến trình hòa bình trên cơ sở các quyết định hợp pháp quốc tế và nguyên tắc của giải pháp hai nhà nước.

Cùng ngày, AL cho rằng cuộc tấn công của Israel vào thành phố Nablus là một “tội ác”. Trợ lý Tổng thư ký AL phụ trách các vấn đề Palestine, Said Abu Ali, cho rằng phía Israel phải chịu trách nhiệm về việc này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng chỉ rõ chiến dịch “chống khủng bố” của Lực lượng phòng vệ Israel đã sát hại và làm bị thương cả chiến binh và dân thường, đồng thời khiến hơn 100 người bị thương. Ông Price nhấn mạnh: “Mỹ vô cùng lo ngại về mức độ bạo lực ở Israel và Bờ Tây trong ngày 22/2. Chúng tôi thừa nhận những lo ngại an ninh rất thực tế mà Israel phải đối mặt. Đồng thời, chúng tôi lo ngại sâu sắc trước số lượng lớn dân thường thiệt mạng và bị thương”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem