Lực lượng tìm kiếm rút khỏi Rào Trăng 3 do mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất

Trần Hòe Thứ tư, ngày 07/07/2021 11:01 AM (GMT+7)
Sáng 7/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích đã rút khỏi thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất.
Bình luận 0

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 từ trưa và chiều ngày 6/7 đã bắt đầu có mưa vừa đến mưa to, có lúc xảy ra giông lốc.

Lực lượng tìm kiếm rút khỏi Rào Trăng 3 do mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích đã rút khỏi thủy điện Rào Trăng 3 trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: Q.Đ.

Dự báo trong những ngày tới, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của áp thấp nhiết đới và sẽ có mưa lớn, đồng thời khả năng xảy ra lốc xoáy, sạt lở đất.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế đã tạm thời dừng mọi hoạt động tìm kiếm và rút toàn bộ lực lượng tìm kiếm tại Rào Trăng 3 để đảm bảo an toàn.

Lực lượng tìm kiếm rút khỏi Rào Trăng 3 do mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất - Ảnh 2.

Vị trí tìm kiếm bãi bồi số 3 ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Q.Đ.

Ngay trong chiều tối ngày 6/7, toàn bộ lực lượng tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3 triển khai rút quân về tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Đến 19h cùng ngày, các lực lượng đã rút về xã Phong Xuân một cách an toàn.

Trong thời gian tạm dừng công tác tìm kiếm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và xây dựng phương án tìm kiếm tại bãi bồi số 3 của thủy điện Rào Trăng 3. Mọi hoạt động tìm kiếm sẽ được nối lại ngay sau khi thời tiết thuận lợi và an toàn.

Lực lượng tìm kiếm rút khỏi Rào Trăng 3 do mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất - Ảnh 3.

Quần áo, giày dép và các bộ phận của xe máy của các công nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy ngày 2/7. Ảnh: Q.Đ.

Vào ngày 6/7, tại buổi kiểm tra công tác tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng cần triển khai ngay phương án xả nước tại hồ thủy điện Rào Trăng 4 (nằm ở hạ lưu thủy điện Rào Trăng 3) để trong trường hợp tìm kiếm tại bãi bồi số 3 không có kết quả thì lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành tìm kiếm tại khu vực lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4.

Vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện. Đến nay, qua nhiều giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem