Lý giải nguyên nhân 8 ca Covid-19 tử vong, nhiều bệnh nhân nặng

Diệu Linh Thứ ba, ngày 04/08/2020 13:11 PM (GMT+7)
8 ca Covid-19 tử vong khiến nhiều người lo lắng về sự gia tăng độc lực ở đợt dịch lần này. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, đối với các ca vừa tử vong thì việc nhiễm thêm Covid-19 chỉ như "giọt nước tràn ly".
Bình luận 0

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh, Việt Nam đã có liên tiếp 8 ca tử vong và nhiều bệnh nhân nặng là do không may đợt dịch lần này lại rơi đúng vào các bệnh viện, với các ca bệnh là bệnh nhân đang điều trị nhiều bệnh lý nặng, nguy hiểm như bệnh nhân suy thận mạn tính, chạy thận nhiều năm; bệnh nhân ở khoa ung bướu và bệnh nhân khoa hồi sức.

"Đây là nhóm bệnh nhân dù không mắc Covid-19 thì cũng đã rất yếu, tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Do đó, việc nhiễm thêm Covid-19 chỉ như "giọt nước tràn ly" khiến cho sức lực của họ càng suy kiệt và dẫn đến tử vong. Hiện chưa có ghi nhận về sự gia tăng độc lực của virus SARS-C-V-2", bác sĩ Cấp cho biết. 

Lý giải nguyên nhân 8 ca Covid-19 tử vong, nhiều bệnh nhân nặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cũng nhận định, các nghiên cứu cho thấy độc lực của chủng virus thứ 6 đang gây ra làn sóng thứ 2 dịch Covid-19 chưa gia tăng. Tuy nhiên, nguy hiểm là giai đoạn này, nhiều bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nặng lại mắc thêm Covid-19 nên số ca bệnh nặng gia tăng và đã có 8 ca tử vong.

Tính đến trưa ngày 4/8, Việt Nam đã có 8 ca Covid-19 tử vong. Các bệnh nhân đều tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo như suy thận mạn, suy tim, chạy thận nhân tạo, ung thư, đái tháo đường, nhiễm trùng huyết...

Ngoài ra, hiện có khoảng 13 trường hợp mắc Covid-19 trong tình trạng rất nặng, nguy kịch, trong đó điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế 7 ca, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng 6 ca. Trong số các bệnh nhân nguy kịch, có 6 người phải dùng ECMO, trong khi trước khi xảy ra đợt dịch ở Đà Nẵng, cả nước chỉ có 2 ca bệnh phải dùng ECMO.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng cho biết, hiện nay còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và tuổi cao. 

Đánh giá về 8 ca Covid-19 tử vong của Việt Nam, GS.TS Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng Tổ Hội chẩn chuyên môn chăm sóc điều trị ca bệnh Covid-19 phân tích, ở các nước trên thế giới, các ca Covid-19 tử vong cũng phần lớn là người cao tuổi, người có nhiều bệnh lý nền. 

Thậm chí, tại nước Ý, trên 90% các ca Covid-19 tử vong là người trên 90 tuổi. Nguyên nhân tử vong hàng đầu là suy hô hấp, tiếp theo là suy tuần hoàn, suy đa tạng, do mắc từ trước: Tim mạch, suy thận, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, suy giảm miễn dịch….

"Tại Việt Nam, 8 bệnh nhân Covid-19 tử vong đều mang sẵn bệnh lý nền rất nặng, cộng thêm mắc bệnh Covid-19 thì việc tử vong của người bệnh là điều bất khả kháng" - GS. Bình nhấn mạnh.

Nhận định thêm về sức khỏe của các bệnh nhân Covid-19 nặng, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục truỏng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết: "Các bệnh nhân này đã suy các cơ quan quan nội tạng trong quá trình điều trị trước đây. Hệ thống miễn dịch, sức đề kháng suy yếu. Có những bệnh nhân suy thận mạn chạy thận chu kỳ trên 10 năm; nhiều bệnh nhân suy tim, bệnh nhân ung thư; nhiều bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nhân đã 100 tuổi... Nay bệnh nhân bị mắc thêm Covid-19 làm cho cơ hội tiến triển của các bệnh mạn tính tăng lên, trở thành những bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng và rất nặng".


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem