MC Phan Anh: "Nếu còn kỳ vọng, hành trình thiện nguyện của tôi sẽ chỉ thêm gánh nặng"

Yến Linh Thứ bảy, ngày 01/10/2022 13:00 PM (GMT+7)
"Mục đích của mình là truyền trao những yêu thương của cộng đồng người Việt mình ở khắp mọi nơi tới bà con. Khi mình hoàn thành, mình mỉm cười, và không cần phải nhắc lại, không cần chờ đợi ai ghi nhận cả." - MC Phan Anh chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Tối 30/09, trên trang cá nhân. MC Phan Anh kêu gọi những nhà hảo tâm quyên góp tiền nhằm dựng lại nhà cho các hộ dân có nhà bị bão làm sập, đổ, tốc mái sau bão Noru. Theo đó, dự kiến sẽ có 300 hộ gia đình được hỗ trợ, thời gian trao quà ngay từ ngày 2/10/2022. Mọi chi tiết sẽ được cập nhật liên tục một cách công khai.

Chia sẻ của Phan Anh nhanh chóng gây ra tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng. Trước đó, vào tháng 10/2016, anh gây xôn xao dư luận khi kêu gọi được số tiền khổng lồ lên tới 22 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt. Nam MC đã về từng địa phương, trao quà cứu trợ và tặng bò cho nhiều người dân để khôi phục lại kinh tế sau bão lũ. Tuy nhiên, sau đó, dư luận bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn về việc Phan Anh sử dụng tiền từ thiện.

PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi ngắn với MC Phan Anh về vấn đề này:

Anh đã gặp phải nhiều chỉ trích của dư luận sau khi quyên góp ủng hộ miền Trung vào năm 2016. Nhiều người cho rằng, vụ việc đó đã hủy hoại cả danh tiếng cũng như vị trí mà anh xứng đáng có sau nhiều năm làm việc trong showbiz. Tại sao năm nay, anh vẫn quyết định đứng lên kêu gọi bạn bè ủng hộ quyên góp người dân miền Trung sau trận bão Noru ?

- Cho phép tôi xin được trả lời câu hỏi này bằng một nụ cười và cái cúi đầu nhé!

MC Phan Anh: "Nếu còn kỳ vọng, hành trình thiện nguyện của tôi sẽ chỉ thêm gánh nặng" - Ảnh 1.

MC Phan Anh. (Ảnh: FBNV)

Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng việc kêu gọi quyên góp qua tài khoản cá nhân là là điều không hợp lý tại thời điểm này. Trước đó, nhiều chuyên gia cũng đã khuyến khích việc nên lập một tổ chức từ thiện và quyên góp bằng tài khoản của tổ chức đó. Tại sao anh vẫn lựa chọn lấy số tài khoản mang tên mình để mọi người ủng hộ?

- Chính phủ đã ban hành Nghị định 93 hướng dẫn rõ ràng về việc kêu gọi sử dụng tiền từ thiện thông qua tài khoản cá nhân. Tôi đã mở một tài khoản mà việc sao kê được công khai, liên tục cập nhật, bất kể ai cũng có thể kiểm tra. Việc báo cáo cũng sẽ được gửi tới chính quyền, minh bạch trên mạng xã hội để giám sát. Vậy nên, với tôi, lấy tên mình đứng ra quyên góp là phù hợp nếu bạn có thể dành thời gian, công sức để tới với bà con.

Được biết, hành trình của anh sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai (2/10). Anh dự định sẽ triển khai công việc đó như thế nào?

- Ngày mai, chúng tôi sẽ đến với bà con xã Vinh Xuân, Phú Vang, địa điểm thiệt hại nặng nhất ở Thừa Thiên Huế. Tôi và bạn bè mình sẽ trực tiếp trao tận tay bà con, có những hình ảnh thực tế để chia sẻ với cộng đồng. Mục đích của đợt này là hỗ trợ cho hộ dân bị bão Noru tàn phá nhà cửa, số lượng không nhiều nên công tác triển khai cũng đơn giản, với sự hỗ trợ của các đoàn thể địa phương. 

 Anh có kỳ vọng vào việc sau chuyến công tác miền Trung này, công chúng sẽ hiểu và chia sẻ với công việc thiện nguyện của anh hơn? 

- Những ai hiểu vẫn luôn hiểu, những ai không hiểu thì bao giờ họ hiểu là chuyện tôi không còn mong chờ. Nếu còn kỳ vọng điều này, hành trình thiện nguyện của tôi sẽ chỉ thêm gánh nặng mà thôi. Tôi sẽ luôn nhắc bản thân: Mục đích của mình là truyền trao những yêu thương của cộng đồng người Việt mình ở khắp mọi nơi tới bà con. Khi mình hoàn thành, mình mỉm cười, và không cần phải nhắc lại, không cần chờ đợi ai ghi nhận cả.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem