Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra thế nào giữa vụ tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam"?

Mỵ Lương Thứ hai, ngày 03/04/2023 19:05 PM (GMT+7)
Thông tin xoay quanh cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 và Miss Grand International năm nay được tổ chức tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc.
Bình luận 0

Chiều nay (3/4), sự kiện họp báo khởi động cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) và cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 chính thức diễn ra TP.HCM thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Đây cũng là lần thứ 2 Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Grand International.

Sự kiện này có sự xuất hiện của đương kim Miss Grand International 2022 Isabella Menin; bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International; Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên; “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam; đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc; Miss Grand Vietnam Đoàn Thiên Ân...

Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra thế nào giữa vụ tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam"? - Ảnh 1.

Đương kim Miss Grand International 2022 Isabella Menin "đọ sắc" với Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc tại sự kiện họp báo Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Miss Grand Vietnam 2023: Không hạ thấp tiêu chí chọn thí sinh

Tại buổi họp báo, ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 thẳng đề cập đến vấn đề tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" giữa hai cuộc thi Miss Grand Vietnam và Miss Peace Vietnam. "Tôi nghĩ sự việc này đã khép lại từ năm 2022. Đơn vị tổ chức cuộc thi cũng được phía Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép cuộc thi diễn ra trong năm 2023 theo đúng quy định ban hành. Chúng tôi làm việc theo pháp luật nên sẽ tuân thủ theo quy định của Nhà nước, cơ quan quản lý văn hóa trong việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt về vấn đề bản quyền tên gọi cuộc thi, chúng tôi cũng sẽ chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía cơ quan quản lý văn hóa, bản quyền để khép lại sự việc này, đồng thời để các thí sinh, Hoa hậu có thể an tâm trong công việc, cuộc thi mà họ tham gia.

Hiện nay, những thông tin khiến dư luận xôn xao trong thời gian qua chỉ là những thông tin từ năm trước và tính đến thời điểm này chưa có thông tin mới", "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam cho hay.

Miss Grand Vietnam 2023:  - Ảnh 1.

Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết: "Tôi vinh dự và cảm thấy áp lực khi chấm thi Miss Grand Vietnam năm nay bởi Việt Nam lần thứ 2 được đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Grand International.

Ban giám khảo sẽ cố gắng chọn ra cô gái quyến rũ, thông minh, sắc sảo, nhiệt tình và có chút hài hước vì cuộc thi Miss Grand International có sự khác biệt so với các cuộc thi nhan sắc khác. Tôi hy vọng tân Miss Grand Vietnam 2023 sẽ giống như Nguyễn Thúc Thùy Tiên có thể mang về cho Việt Nam chiếc vương miện từ cuộc thi Miss Grand International".

Nói về tiêu chí lựa chọn thí sinh tham gia Miss Grand Vietnam 2023, đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Dù có nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước diễn ra nhưng cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 vẫn giữ tiêu chí lựa chọn thí sinh tham gia như năm trước. Chúng tôi không hạ thấp bất cứ một tiêu chuẩn nào".

Miss Grand Vietnam 2023:  - Ảnh 2.

Trong ảnh (từ trái sang) lần lượt là bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International; Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên; Miss Grand International 2022 Isabella Menin; Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân; “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. (Ảnh: BTC)

Tại buổi họp báo, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hài hước cho biết, cô đã nghỉ làm ở tiệm bán kính mắt được hơn nửa năm nay. "Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới với nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm. Đó là những trải nghiệm quý giá mà tôi may mắn có được. Tôi cảm thấy biết ơn, trân trọng chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã giúp tôi có được cuộc sống tốt và ngày càng trưởng thành hơn...

Tôi mong rằng người kế nhiệm sẽ là cô gái có trái tim nhân hậu, giàu lòng nhân ái, tài năng và sở hữu vẻ đẹp cuốn hút để có thể "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Grand International diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay".

Theo BTC Miss Grand Vietnam 2023 cho biết, thành viên ban giám khảo cuộc thi gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên - Phó trưởng ban giám khảo; Hoa hậu Thùy Tiên; ca sĩ Lona - Á hậu Kiều Loan; siêu mẫu Minh Tú; diễn viên Diễm My 9x; NTK Đỗ Long.

Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra thế nào giữa vụ tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam"? - Ảnh 4.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân (giữa ảnh) và Top 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. (Ảnh: BTC)

Trước đó, những tưởng vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam giữa công ty Minh Khang - đơn vị tổ chức Miss Peace Vietnam và công ty Sen Vàng đã đến hồi kết vào cuối năm ngoái nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được khép lại. Phía công ty Minh Khang cho biết đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella và hình". Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thùy (nghệ danh Thùy Dương) - giám đốc Công ty Minh Khang cho hay: "Công ty Sen Vàng không có quyền sở hữu/sử dụng đối với tên chương trình "Hoa Hậu Hòa bình Việt Nam".

Giám đốc Công ty Minh Khang cũng khẳng định, nếu vụ việc tranh chấp tên gọi này không được các bên giải quyết thỏa đáng và phía công ty Sen Vàng không dừng việc tổ chức cuộc thi với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thì phía công ty Minh Khang sẽ dùng biện pháp cao nhất là khởi kiện ra tòa.

Trao đổi với PV Dân Việt, phía luật sư của công ty Sen Vàng khẳng định: "Cho đến hiện nay, công ty Sen Vàng mới là đơn vị được cấp phép để tổ chức cuộc thi người đẹp có tên tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Chúng tôi có các tài liệu và cơ sở để khẳng định việc công ty Sen Vàng sử dụng tên gọi Hoa hậu Hòa bình là hợp pháp. Đối với các thông tin hoặc cáo buộc không chính xác, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Sen Vàng, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để giải quyết trong khuôn khổ pháp luật".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem