Mới xong vụ cây cảnh Tết, cả làng này ở Đồng Tháp lại tất bật trồng cây công trình bán đi khắp nước

Thứ tư, ngày 02/03/2022 07:00 AM (GMT+7)
Sau vụ hoa Tết thắng lợi, thời điểm này, nông dân Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tất bật bước vụ mùa sản xuất các loại cây công trình, cây trang trí nội thất...
Bình luận 0

Các loại cây công trình, cây trang trí nội thất đang được nông dân Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) để cung ứng cho thị trường lễ 30/4 và 1/5.

Mới xong vụ cây cảnh Tết, cả làng này ở Đồng Tháp lại tất bật trồng cây công trình bán đi khắp nước - Ảnh 1.

Lao động miệt mài chăm sóc cây công trình, cây trang trí tại Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Ngọc Duy.

Các loại hoa kiểng, cây cảnh được chọn trồng là hoa trang, mười giờ, trâm ổi, quỳnh anh, dâm bụt, hoa giấy, trang leo, tuyết sơn phi hồ, gấm, đuôi công, phú quý, ngọc ngân, trầu bà, bạch mã hoàng tử...

Các loại cây cảnh này được trồng và bán quanh năm và rất được thị trường ưa chuộng.

Được biết, ngoài hoa Tết thì hoa kiểng công trình và kiểng lá là một trong những mặt hàng thế mạnh của nông dân Làng hoa Sa Đéc. 

Hiện toàn TP Sa Đéc (Đồng Tháp) có gần 700ha trồng hoa kiểng với hơn 2.300 hộ sản xuất và kinh doanh hoa kiểng. Trong đó cây trang trí nội thất và cây công trình chiếm khoảng 70%, hoa các loại chiếm khoảng 20%, còn lại là kiểng cổ bonsai. 

Mỗi năm, nông dân Làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị trường khắp các tỉnh, thành trong cả nước với số lượng hàng chục triệu giỏ hoa kiểng các loại.

Thanh Nghĩa (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem