MONO, Tăng Duy Tân - những gương mặt mới gây xôn xao làng nhạc Việt năm 2022

Yến Linh Thứ năm, ngày 29/12/2022 08:41 AM (GMT+7)
2022 là năm chứng kiến sự xuất hiện của loạt giọng ca mới, nổi bật nhất chắc hẳn là MONO, Tăng Duy Tân và O Sen.
Bình luận 0

MONO

Tháng 8/2022, Việt Hoàng - em trai ca sĩ Sơn Tùng M-TP bước chân vào showbiz với nghệ danh MONO. Thay vì hoạt động trong công ty của anh trai, MONO cho biết, anh có ê-kíp riêng biệt để hoạt động nghệ thuật. 

MONO, Tăng Duy Tân - những gương mặt mới gây xôn xao làng nhạc Việt năm 2022 - Ảnh 1.

MONO gây hiệu ứng lớn ngay từ khi ra mắt. (Ảnh: FBNV)

Sự ra mắt của MONO khiến dư luận xôn xao với nhiều phản ứng trái chiều. Trong khi đa phần người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP ủng hộ, cổ vũ thì nhiều khán giả cho rằng, anh hát live chưa tốt, ngoại hình không ấn tượng. 

Bước ngoặt của MONO tới từ ca khúc mang tên "Waiting For You". Bài hát đã gây sốt và tạo nên trend "Ú Òa" khắp mạng xã hội. Thậm chí, điệu nhảy lắc lư, uốn éo đặc trưng của MONO khi trình diễn cũng trở thành chủ đề nóng, trở thành trend trên TikTok. Mới đây, MONO cũng lọt vào Top 10 nghệ sĩ và ca khúc xuất sắc của năm 2022, theo công bố của trang âm nhạc Zing Mp3.

Mono (tên thật là Nguyễn Việt Hoàng) sinh năm 2000, từng theo học trường Hutech, TP HCM. Anh nổi tiếng từ nhỏ khi xuất hiện cùng Sơn Tùng M-TP ở một số sự kiện. Đầu tháng 8, anh ra mắt album đầu tay "22" - xoay quanh sự trưởng thành của chàng trai cùng các mối quan hệ tình cảm.

Tăng Duy Tân 

Tăng Duy Tân sinh năm 1995 tại Quảng Trị trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh là cháu nhạc sĩ Trần Hoàn, em họ ca sĩ Tùng Dương. Trước khi theo đuổi con đường âm nhạc, Tăng Duy Tân từng làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch.

MONO, Tăng Duy Tân - những gương mặt mới gây xôn xao làng nhạc Việt năm 2022 - Ảnh 2.

Tăng Duy Tân trở thành hiện tượng nhờ bắt trend mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)

Dù đã bước chân vào làng nhạc một vài năm nhưng năm 2022 đánh dấu sự thành công rực rỡ của nam ca sĩ khi anh phủ sóng mạng xã hội với giai điệu "em ơi đừng khóc bóng tối sẽ bắt em đi" (ca khúc "Bên trên tầng lầu"). Giới chuyên môn đánh giá, Tăng Duy Tân thành công nhờ nắm bắt đúng thị hiếu người dùng mạng xã hội, với các giai điệu dễ nghe, dễ thuộc và dễ hát lại. Tuy khả năng hát live không quá tốt nhưng Tăng Duy Tân vẫn có loạt ca khúc đạt trăm triệu view, đứng đầu bảng xếp hạng Top Vietnamese Songs và Hot 100 của Billboard Việt Nam, vào top thịnh hành YouTube thế giới.

Tăng Duy Tân cho biết, hiện tại cát-xê của anh đã tăng gấp 3 lần, nam ca sĩ cũng nhận một loạt đề cử tại các giải thưởng âm nhạc dịp cuối năm 2022.

O Sen Ngọc Mai

Ngọc Mai không phải là gương mặt mới của làng nhạc nhưng có lẽ 2022 là năm đầu tiên cô được nhắc tới rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, sau chiến thắng tại gameshow "Ca sĩ mặt nạ".

Ngọc Mai (sinh năm 1987) hiện tại là giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Cô là vợ của nghệ sĩ xiếc nổi tiếng Giang Quốc Nghiệp – người từng gây tiếng vang tại đêm chung kết Britain's Got Talent 2017.

MONO, Tăng Duy Tân - những gương mặt mới gây xôn xao làng nhạc Việt năm 2022 - Ảnh 3.

Ngọc Mai vụt sáng sau gameshow "Ca sĩ mặt nạ". (Ảnh: FBNV)

Cô từng là thành viên của Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, ngoài ra, cô cũng giành nhiều huy chương tại các kỳ Liên hoan âm nhạc toàn quốc. Tuy nhiên, do lựa chọn con đường giảng dạy thay vì đi ca hát, Ngọc Mai không được nhiều người biết tới. Cô đã và đang là giảng viên thanh nhạc của nhiều nghệ sĩ có tiếng trong làng nhạc Việt, tiêu biểu có thể kể đến: Uyên Linh, Hoàng Dũng, Thiều Bảo Trâm, Orange, Vicky Nhung...

Giành danh hiệu Quán quân của Chương trình The Masked Singer Vietnam - "Ca sĩ mặt nạ" dưới thân phận O Sen, Ngọc Mai trở thành gương mặt đắt show dịp cuối năm. Phát biểu khi nhận giải, Ngọc Mai cho hay: "Đã từ rất lâu tôi quay trở về chăm sóc gia đình dù biết là một nghệ sĩ, tôi sẽ buồn đi ít nhiều nhưng tôi đã nghĩ khác đi. Thời gian đó, không đi hát thì tôi luyện trí tuệ và những kỹ năng khác. Khi chúng ta trở về với một cái tâm thiện lành, giọng hát sẽ tự khắc hay. Tham gia cuộc thi này, tôi muốn nhắn nhủ tới các học trò rằng, tôi đã làm được và các em cũng sẽ làm được. Sau tất cả khen chê, tôi cứ quay về luyện tập thay đổi. Hãy thay đổi bản thân mình trước tiên và nhớ, không gì là không thể!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem