Moscow cảnh báo Mỹ đã tự đặt mình và Nga 'bên bờ vực xung đột trực tiếp'

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 20/12/2022 08:42 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nói dối về việc duy trì liên lạc giữa hai nước.
Bình luận 0
Moscow cảnh báo Mỹ đã tự đặt mình và Nga 'bên bờ vực xung đột trực tiếp' - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Chính sách của Washington đã đặt nước này "đến bờ vực xung đột trực tiếp" với Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 19/12, đáp lại phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, người đã đổ lỗi cho Nga vào tuần trước về việc quan hệ giữa hai nước "không ổn định và khó lường".

Bà Zakharova nói thêm rằng Moscow đã "thực sự nỗ lực" để làm cho mối quan hệ với Mỹ trở nên ổn định và có thể dự đoán được, ngay cả khi Washington tiếp tục gây căng thẳng.

Người phát ngôn cho biết: "Mong muốn của Mỹ trong việc duy trì quyền kiểm soát bằng mọi giá, cũng như không sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại nghiêm túc về đảm bảo an ninh đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay".

Bà Zakharova lưu ý Nga đang kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tránh leo thang hơn nữa, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow vẫn muốn xoa dịu căng thẳng và sẵn sàng đối thoại với Mỹ ở nhiều cấp độ khác nhau.

Tuy nhiên, bà Zakharova khẳng định Mỹ đang công khai nói dối về việc duy trì liên lạc với Nga. Tuần trước, ông Price cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vẫn giữ liên lạc với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Bà Zakharova gọi tuyên bố này là một "lời nói dối", nhấn mạnh lần cuối cùng hai nhà ngoại giao nói chuyện là vào ngày 29/7.

Trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Washington đã cung cấp một lượng lớn viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev, đồng thời dẫn đầu nỗ lực trừng phạt Moscow.

Xung đột ở Ukraine bùng phát sau khi Mỹ bác bỏ các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh ở châu Âu, trong đó hạn chế NATO mở rộng sang phía Đông. Moscow liên tục cảnh báo tư cách thành viên của Ukraine trong khối quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ vượt qua "ranh giới đỏ" và việc vũ trang cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem