Moscow tuyên bố kho chứa vũ khí của phương Tây ở Odessa đã bị phá hủy

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 02/05/2022 10:27 AM (GMT+7)
Hôm 1/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tấn công kho vũ khí nước ngoài tại một sân bay quân sự gần cảng Biển Đen Odessa của Ukraine.
Bình luận 0

Bộ Quốc phòng Nga cung cấp video về vụ phóng tên lửa. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

"Tên lửa Supersonic Oniks đã phá hủy một nhà chứa máy bay của Ukraine với vũ khí và đạn dược nhận từ Mỹ cùng các quốc gia châu Âu", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói trong một cuộc họp báo hàng ngày. Ông nói thêm rằng một đường băng khác cũng đã bị phá hủy.

Bộ cũng công bố một đoạn video về vụ phóng tên lửa. Hiện chưa rõ chính xác thời điểm diễn ra vụ phóng, nhưng thống đốc vùng Odessa, Maxim Marchenko đã tuyên bố hôm 30/4 rằng một tên lửa "Bastion, phóng từ Crimea" của Nga đã phá hủy đường băng tại một sân bay Odessa mới xây dựng.

Ông Konashenkov cũng nói trong cuộc họp báo rằng 7 mục tiêu quân sự của Ukraine đã bị không kích, trong đó  có cả  2 khẩu đội tên lửa phòng không S-300 gần các thành phố Zaporozhye và Artemovsk.

Tuần trước, Nga tuyên bố rằng họ đã phá hủy một trung tâm hậu cần ở Odessa, nơi một lô vũ khí nước ngoài đang được cất giữ. Đáp trả, Ukraine khẳng định một số tên lửa của Nga đã tấn công các tòa nhà dân cư, khiến dân thường thiệt mạng.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự và cáo buộc nhau về tội ác chiến tranh.

Sau khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2, Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine. Giữa tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội nước này hỗ trợ khẩn cấp 33 tỉ USD cho Ukraine.

Kể từ cuối tháng 2/2022, Đức cũng cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine. Sau đó, nước này chuyển khoảng 2.500 tên lửa phòng không, 900 bệ phóng tên lửa chống tăng, 3.000 rocket, 100 súng máy... để giúp Kiev phòng vệ trước những cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, Đức vẫn chưa cung cấp vũ khí hạng nặng như xe tăng, khẩu pháo và xe bọc thép cho Ukraine.

Nga nhiều lần phản đối việc phương Tây liên tục gửi vũ khí cho Ukraine, đồng thời cáo buộc điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đàm phán hòa bình. Moscow cũng cảnh báo nhắm mục tiêu vào các đoàn xe chở vũ khí của nước ngoài đi qua lãnh thổ Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem