Một loạt quan chức cấp cao Ukraine bất ngờ bị sa thải, từ chức, vì sao?

PV (Theo RT) Thứ tư, ngày 04/09/2024 08:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã có động thái mới nhất xử lý các quan chức cấp cao bằng cách sa thải phó giám đốc văn phòng của mình vào ngày 3/9 và chấp nhận đơn từ chức của ba bộ trưởng cũng như phó thủ tướng nước này.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky ra tay xử lý hàng loạt quan chức cấp cao Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky tổ chức họp báo tại Kiev ngày 24/8/2024. Ảnh Getty Images 

Phó chánh văn phòng của ông Zelensky là ông Rostislav Shurma đã bị sa thải vào ngày 3/9, theo một sắc lệnh được đăng trên trang web của văn phòng. Không có lý do nào được đưa ra cho việc sa thải ông.

Viết trên Facebook ngay sau đó, Chủ tịch quốc hội Ukraine, Ruslan Stefanchuk, cho biết Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập Châu Âu Olga Stefanishina, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Aleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Denis Maliuski và Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Ruslan Strilets đều đã nộp đơn từ chức.

Ông Zelensky cũng đang cân nhắc sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba và nhiều quan chức khác, truyền thông Ukraine đưa tin, trích dẫn nguồn tin ẩn danh.

Kể từ khi xung đột với Nga bắt đầu vào năm 2022, ông Zelensky đã thanh trừng định kỳ các quan chức quân sự và chính trị cấp cao. Cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhny, đã bị sa thải vào đầu năm nay sau khi Ukraine mất  khoảng 160.000 người trong cuộc phản công thảm khốc vào mùa hè năm ngoái.

Tháng 9 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov đã bị sa thải vì vai trò bị cáo buộc trong các vụ bê bối tham nhũng lớn được cho là đã cản trở cuộc tấn công.

Trong một đợt sa thải gần đây hơn, ông Zelensky đã sa thải một số quan chức cấp cao được tờ Washington Post mô tả là "những người theo chủ nghĩa cải cách... có vẻ đặc biệt thân cận với Washington".

Thông thường, những cuộc thanh trừng này đã được báo trước bằng những tổn thất nặng nề trên chiến trường. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào Khu vực Kursk của Nga đã dừng lại với tổn thất hơn 9.300 quân và gần 750 xe bọc thép, theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 3/9.

Với việc điều động lực lượng quân đội dày dạn kinh nghiệm nhất của Ukraine để hỗ trợ cho cuộc tấn công Kursk đang suy yếu, lực lượng Nga đã đạt được những thành quả nhanh chóng ở Donbass, khi trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk hiện nằm trong tầm với của quân đội Moscow.

Theo báo cáo của tờ Financial Times tuần trước, chính binh lính, nhà lập pháp và nhà phân tích quân sự của Zelensky đổ lỗi cho ông về tình hình xấu đi nhanh chóng ở Donbass. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem