Một năm TP.HCM hướng về y tế cơ sở

Bạch Dương Thứ ba, ngày 12/12/2023 15:56 PM (GMT+7)
Lãnh đạo ngành y tế TP.HCM nhận định, y tế cơ sở là một trong 4 nhóm hoạt động trọng tâm ngay từ đầu năm 2023, và đã triển khai xuyên suốt trong năm qua.
Bình luận 0
Nhìn lại một năm TP.HCM hướng về y tế cơ sở - Ảnh 1.

Lễ ra quân của các bác sĩ trẻ trong chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện và trạm y tế. Ảnh: SYT

Tăng cường cho y tế cơ sở

Đầu tiên, không thể không nhắc đến chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế, dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết: "Thật sự xúc động khi nhớ lại những khoảnh khắc của ngày 16/2/2022, các lãnh đạo TP, từ Bí thư Thành ủy đến Chủ tịch UBND TP đã sắp xếp thời gian ưu tiên đến dự Lễ ra quân và bắt tay động viên các bạn lên đường để tăng cường lực lượng cho các trạm y tế".

Ở thời điểm này, tuy đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 đã đi qua, nhưng còn ngổn ngang khối lượng công việc khổng lồ đang chồng chất tại các trạm y tế, nhất là đợt cao điểm tiêm vaccine của chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, và xác nhận người dân mắc Covid-19 đã hoàn thành thời gian cách ly,... Các bác sĩ trẻ đã nhanh chóng hòa nhập và lao vào công việc chẳng khác gì một cán bộ y tế thực thụ của trạm y tế.

Bác sĩ trẻ đã có những trải nghiệm đáng quý khi tham gia công tác phòng chống dịch tại trạm y tế các ngày trong tuần, cuối tuần trực cấp cứu tại bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của TP.HCM.

Năm 2023 cũng là năm mà lần đầu tiên ngành y tế tổ chức thành công "Ngày hội việc làm" dành cho các bác sĩ trẻ vừa hoàn thành chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế, dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp

Qua Ngày hội việc làm, lần đầu tiên hệ thống y tế cơ sở của thành phố đã tiếp nhận được 57 bác sĩ  hoàn thành chương trình thực hành 18 tháng với chứng chỉ hành nghề trong tay, tình nguyện đăng ký về các trung tâm y tế và bệnh viện quận, huyện.

Chương trình tình nguyện luân phiên các bác sĩ trẻ đang công tác tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố đến công tác tại trạm y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Các bác sĩ trẻ được tập huấn các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu, nhất là phát hiện và xử trí các bệnh không lây nhiễm, chẩn đoán và xử trí các bệnh và các vấn đề sức khoẻ hay gặp trong cộng đồng,…

Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của thành phố sẵn sàng kết nối và hỗ trợ tư vấn, hội chẩn từ xa đảm bảo hoạt động 24/7 giúp các bác sĩ tham gia chương trình an tâm và không có cảm giác đơn lẻ một mình.

Nhìn lại một năm TP.HCM hướng về y tế cơ sở - Ảnh 3.

Bác sĩ trẻ đang chụp X-quang ngực cho người dân xã đảo Thạnh An. Ảnh: SYT

Một hoạt động lần đầu tiên được triển khai trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, đó là ngành y tế thành phố đã mang y tế thông minh về với trạm y tế xã đảo Thạnh An, gồm bộ máy X-quang ngực được tích hợp AI, tầm soát ung thư cổ tử cung bằng công nghệ tích hợp AI…

"Không để bác sĩ ở trạm y tế đơn lẻ một mình trong công tác khám, chữa bệnh" là yêu cầu quan trọng do chính ngành y tế thành phố đặt ra, và đã được cụ thể hoá thành những hoạt động thiết thực.

Để thực hiện yêu cầu này, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã cam kết thực hiện bằng hoạt động hội chẩn và tư vấn từ xa qua ứng dụng apps hội chẩn trên điện thoại thông minh. Với ứng dụng này các bác sĩ tại trạm y tế sẽ dễ dàng trao đổi và xin ý kiến chuyên môn ngay lập tức với các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của các bệnh viện thành phố, và các bác sĩ của các bệnh viện thành phố cũng có thể trao đổi trực tiếp với bệnh nhân đang ngồi khám bệnh với bác sĩ ở trạm y tế.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động để hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ công tác tại trạm y tế sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, như các khoá tập huấn phác đồ điều trị dành cho trạm y tế, cấp cứu cơ bản trong nhi khoa, quản lý thai sản, siêu âm, ECG,… sẽ do các bác sĩ của các bệnh viện tuyến cuối của thành phố trực tiếp huấn luyện và đào tạo.

Phát huy hiệu quả của mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh của bệnh viện đặt tại trạm y tế là giải pháp mang tính sáng tạo, giúp đưa bệnh viện về gần dân hơn, giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ở những nơi cách xa trung tâm, xa các bệnh viện tại những vùng đông dân nhưng còn thiếu cơ sở khám chữa bệnh công lập, như huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi,…

Phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại các trạm y tế sẽ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa thuận lợi và nhanh chóng. Có thể khẳng định, đây chính là cánh tay nối dài của các bệnh viện, nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn. 

Với những trường hợp khó, các bác sĩ tại phòng khám vệ tinh có thể hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện tuyến trên để xử lý tình huống, điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Nhìn lại một năm TP.HCM hướng về y tế cơ sở - Ảnh 4.

Phòng khám vệ tinh tại trạm y tế xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Ảnh: Thảo Phương.

Xác định mô hình bệnh tật của người cao tuổi đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM là bước tiếp cận của ngành y tế thành phố hướng đến lập hồ sơ sức khoẻ điện tử, quản lý và chăm sóc sức khoẻ người dân từ lúc mới sinh ra, trẻ em, vị thành niên, phụ nữ mang thai, người cao tuổi.

Lần đầu tiên, mô hình sức khoẻ của người cao tuổi đang sinh sống tại TPHCM đã bước đầu được nhận diện. Đứng đầu là tăng huyết áp (chiếm tỷ lệ 52,27%), kế đến là đái tháo đường (15,03%), hen phế quản và bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính (2,66%), tiền sử ung thư (1,23%).

Điều đáng ghi nhận là qua khám sức khoẻ còn ghi nhận số trường hợp mới được phát hiện tăng huyết áp (7,44%), tăng đường huyết cần kiểm tra lại đường huyết lúc đói (14,96%), nghi hen phế quản hoặc bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính (1,22%). Ngoài ra, qua khám sức khoẻ còn phát hiện có 420 người (3,05%) có dấu hiệu trầm cảm từ nhẹ đến nặng; có 295 người (2,14%) có dấu hiệu lo âu từ nhẹ đến nặng…

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) cùng các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi xây dựng kế hoạch và thống nhất các nội dung khám sức khoẻ và tầm soát các bệnh mạn tính không lây cho nhóm đối tượng ưu tiên này, hướng tới mục tiêu là tất cả người cao tuổi đều được khám sức khỏe 1 lần/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem