Từ một người cày thuê ở Kon Tum trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, cả làng phục lăn

Công Nam Thứ hai, ngày 16/09/2024 11:52 AM (GMT+7)
Trong suốt chặng đường từ người đi cày thuê đến một tỷ phú trồng cao su, nông dân xuất sắc, doanh nhân giỏi-nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Kon Tum-ông Tạ Hồng Kiệt không chỉ nổi bật với những thành tựu đáng khâm phục trong sản xuất, kinh doanh mà còn là một biểu tượng của tinh thần vượt khó, cống hiến hết mình vì cộng đồng.
Bình luận 0

Từ người nông dân cày thuê đến nông dân giỏi, tỷ phú trồng cao su

Bén duyên với cây cao su từ những năm 1999, khi đó ông Tạ Hồng Kiệt, ở thôn 6, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum đi cày đất thuê cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Kon Tum: Người nông dân xuất sắc với tấm lòng nhân ái - Ảnh 1.

Năm 2003 ông Tạ Hồng Kiệt bắt đầu trồng cao su với diện tích 7ha.

Thời điểm đó, việc đi trồng cao su thuê, đã giúp ông tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm và đó cũng là cơ sở để ông từng bước đến thành công.

Khi nhiều người còn e ngại trước những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, năm 2003 ông Kiệt đã mạnh dạn trồng cao su với số tiền ít ỏi vay mượn được. 

Ông Kiệt đã mua 7 ha đất, nơi trước đây bà con bỏ hoang do trồng các loại như mía, mì đều chết vì bị ngập nước để bắt đầu trồng cao su.

Đến năm 2012, ông đã phát triển diện tích cao su lên 17 ha đã cho thu hoạch mủ đều đặn. Sau đó, vào năm 2017, ông còn trồng thêm 3 ha cao su mới và đa dạng hóa với các cây trồng khác như trồng thêm hơn 4 ha mì và lúa.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, ông Tạ Hồng Kiệt còn nhìn thấy tiềm năng lớn trong kinh doanh vật tư nông nghiệp. Từ năm 2003, ông Kiệt mở đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lúa giống.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Kon Tum: Người nông dân xuất sắc với tấm lòng nhân ái - Ảnh 2.

Cũng trong năm 2003, ông Tạ Hồng Kiệt mở đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lúa giống.

"Những năm đầu, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn về vốn, song nhờ vào sự hỗ trợ của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã và các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho vay vốn, sản xuất, kinh doanh nên từ đó đến nay việc sản xuất, kinh doanh của gia đình luôn ổn định và phát triển", ông Kiệt chia sẻ.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Kon Tum: Người nông dân xuất sắc với tấm lòng nhân ái - Ảnh 3.

Từ người nông dân tay trắng đến thành công ông Tạ Hồng Kiệt, ở thôn 6, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum dựng nhà, sắm xe ô tô. Cùng với đó, ông nuôi 3 người con gái ăn học đến đại học, cao học.

Hiện nay, từ mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh doanh trên, gia đình ông Kiệt thu về tổng lợi nhuận hơn 1,6 tỷ đồng mỗi năm, sau khi đã trừ chi phí. 

Không chỉ tạo việc làm ổn định cho 13 lao động thường xuyên với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng, mà còn giải quyết việc làm cho hơn 1000 lao động thời vụ mỗi năm.

Người nông dân với tấm lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Trâm, ở thôn 7, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum, chia sẻ ngoài việc cho các hộ nghèo, hộ khó khăn mượn giống, phân bón tạo điều kiện cho họ sản xuất nhưng không tính lãi xuất. 

Ông Kiệt còn đảm bảo việc thu mua và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của bà con, giúp họ an tâm sản xuất và có đầu ra ổn định.

Clip: Ông Tạ Hồng Kiệt Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Kon Tum chia sẻ quá trình khởi nghiệp, từ một nông dân đi cày thuê đến một nông dân giỏi, doanh nhân từ tâm hỗ trợ bà con nông dân trong vùng trồng cao su.

Nhờ có sự định hướng và kinh nghiệm của ông Kiệt, nhiều nông dân địa phương đã nâng cao năng suất và thu nhập. Từ đó góp phần cho các hộ nghèo từng bước vươn lên, có cuộc sống ổn định.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Kon Tum: Người nông dân xuất sắc với tấm lòng nhân ái - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Ngọc Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Kết, cho biết ông Kiệt không chỉ là một nông dân giỏi và doanh nhân thành đạt, mà còn là một người đầy tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng.

Bà Võ Thị Ngọc Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Kết, cho biết ông Kiệt không chỉ là một nông dân giỏi và doanh nhân thành đạt, mà còn là một người đầy tấm lòng nhân ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng.

"Năm 1999 ông đã hiến 15ha đất cho xã Đoàn Kết để cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ có cơ hội phát triển kinh tế. 

Ông cũng là người đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào của Hội nông dân, chính quyền địa phương trong nhiều hoạt động xã hội như: hiến đất mở đường, hỗ trợ máy móc sang ủi mặt bằng…", bà Võ Thị Ngọc Vân cho biết.

Không dừng lại ở đó, Năm 2014 ông Kiệt còn lập ra hội từ thiện "Minh Tâm" nơi ông Kiệt và các thành viên hội thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và đóng góp của gia đình để cấp phát cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

 Nhờ những đóng góp tích cực của ông, cộng đồng nông dân địa phương đã phát triển vững mạnh hơn nhiều gia đình thoát nghèo (năm 2023 giúp đỡ 32 hộ giảm nghèo).

Bên cạnh đó, gia đình ông Kiệt còn tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, xã như: tham gia gắn 6 camara an ninh; giúp đỡ những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; là tổ trưởng Tổ phòng cháy chữa cháy thôn; tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; trực tiếp tham gia xây dựng điểm mô hình nuôi cá nước ngọt...

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Kon Tum: Người nông dân xuất sắc với tấm lòng nhân ái - Ảnh 5.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Kon Tum-ông Tạ Hồng Kiệt, thôn 6, xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum người nông dân với tấm lòng nhân ái.

Hành trình của ông Tạ Hồng Kiệt là minh chứng cho thấy, với ý chí kiên cường và tầm nhìn xa, người nông dân không chỉ có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương mà còn góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh. 

Từ một nông dân khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, ông Kiệt đã vươn lên trở thành một doanh nhân nông nghiệp thành đạt và người đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Cũng là người truyền lửa, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo.

Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem