Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ

Trần Quang Thứ bảy, ngày 05/10/2024 16:29 PM (GMT+7)
Vừa bị thiệt hại nặng sau bão lũ lịch sử, nhiều hộ dân sinh sống bên cạnh cánh đồng ở xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên lại bị "chim tặc" phát loa to gào rú suốt đêm để dẫn dụ tận diệt chim trời hành làm mất ăn, mất ngủ.
Bình luận 0

"Chim tặc" giăng thiên la địa võng để tận diệt chim trời khắp cánh đồng ở xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên.

Sau bão lũ lịch sử, cánh đồng lúa đang thời kỳ làm đồng trổ bông bỗng chốc hoang tàn như bình địa. Khắp cánh đồng Cao Ngạn giờ chỉ còn một mầu trắng xóa, đen ngòm của lúa chết lẫn bùn đất, mùi hôi thối của lúa, cá... chết bốc lên nồng nặc.

Cả cánh đồng không có bóng người dân ra làm ruộng, chúng tôi chỉ thấy nhiều bẫy lưới cước giăng kín khắp nơi. Thậm chí có khu lưới còn đặt nhiều loa to, chim mồi giả... để dẫn dụ tận chim tới, trên nhiều đường lưới, chúng tôi còn thấy nhiều loại chim to, nhỏ mắc phải đang thoi thóp, có con chết khô nhiều ngày không ai gỡ.

Khi phóng viên đem chuyện bẫy chim vào hỏi bà con sống bên cánh đồng ai cũng bức xúc. Theo người dân ở đây, việc giăng lưới, đặt bẫy tận diệt chim trời đã diễn ra nhiều năm nay, nhiều "chim tặc" còn đặt loa to để dẫn dụ chim gầm rú oang oang cả đêm khiến bà con mất ngủ triền miên nhưng không thấy ai giải quyết hay xử lý càng làm cho mọi người bức xúc hơn.

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 1.

Một "chim tặc" dựng lều tạm để tiện tận diệt chim trời trên cánh đồng xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên. Ảnh: TQ

"Người dân chúng tôi vừa bị thiệt hại nặng nề, nhiều hộ "trắng tay" sau bão lũ nay còn bị "chim tặc" quẫy nhiễu, khổ quá. Bà con "kêu trời" không thấu", một người dân ở xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn bức xúc cho biết.

Theo người dân ở xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, nhiều năm nay cứ vào khoảng tháng 7 đến tháng 10,11, nhiều "chim tặc" lại giăng lưới, phát loa dẫn dụ chim trời khắp cánh đồng ở xã. Có người dựng lều đánh chim cả ngày nhưng thường các "chim tặc" thường "ngủ ngày cày đêm", từ 18h tối phát loa đến 23h đêm bắt chim bản địa đi ăn đêm như dẽ giun, cuốc, cút... và sau 23h chúng lại phát loa to hơn để bẫy chim di cư như vạc....

Sau 18h tối 3/10, phóng viên Báo điện tử Dân Việt soi đèn địa thoại lội ruộng ra tìm các "chim tặc" mới cảm thấy inh tai nhức óc với đủ các loại âm thanh hỗn tạp từ các bộ loa của "chim tặc". Gặp chúng tôi bên lều tạm cạnh khu bẫy chim của mình, anh Đ.Q ở xóm Thác Lở cho biết, anh đã giăng lưới bẫy bắt chim nhiều năm nay để kiếm thêm thu nhập. 

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 2.

Khu lưới bẫy chim của anh Đ.Q ở xóm Thác Lở có nhiều hàng lưới và dùng cả loa, chim giả để dẫn dụ tận diệt chim trời. Ảnh: TQ

Anh Q cũng biết việc bẫy chim trời bị cấm nhưng vẫn liều đặt bẫy để kiếm ăn. "Mình đặt mua đồ nghề bẫy trên mạng về bẫy kiếm thêm chim vậy, ai đến đuổi thì chạy thôi", anh Q nói thêm.

Theo anh Q, anh thường đặt bẫy chim cả ngày đêm nhưng ban đêm thu được nhiều chim hơn. Mỗi con chim như dẽ giun dính lưới thu về bán sống cho lái khoảng 30.000 đồng/con; các chim khác như vạc... bán được giá cao hơn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thái Học - Bí thư Đảng ủy xã Cao Ngạn cho biết, việc bẫy chim là nghiêm cấm tại địa phương, công an xã đã từng phát hiện và thu nhiều lưới, dụng cụ bẫy chim nhưng một số người ở địa phương vẫn lén lút bẫy trộm.

"Chúng tôi sẽ cho công an xã vào cuộc kiểm tra và xử lý triệt để việc tận diệt chim trời", ông Học khẳng định.

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 3.

Các "chim tặc" dùng loa phát âm thanh tiếng chim để dẫn dụ bẫy tận diệt chim trời. Ảnh: TQ

Phán ánh việc bẫy chim ở xã Cao Ngạn với Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP.Thái Nguyên, ông Ngô Sơn đã cảm ơn phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã thông tin và vị này đã chỉ đạo cán bộ của đơn vị làm văn bản gửi về địa phương ngay để phối hợp xử lý vụ việc.

"Vừa qua chúng tôi đã gửi văn bản và thành lập các tổ công tác đến các xã và kiểm tra, thu giữ, xử lý các đối tượng bẫy tận diệt chim trời tại một số xã trên địa bàn thành phố. Vấn đề này chúng tôi kiên quyết xử lý dứt điểm, triệt để", ông Sơn khẳng định.

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 4.

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 5.

Nhiều cá thể chim trời bị mắc lưới chờ... chết. Ảnh: TQ

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 6.

Một đường lưới khác giăng gần xóm Vải, xã Cao Ngạn để tận diệt chim trời. Ảnh: TQ

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 7.

Có con chim trời bị mắc lưới chết khô treo trên lưới. ảnh: TQ

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 8.

"Thiên la địa võng" để tận diệt chim trời của các "chim tặc" giăng khắp cánh đồng xã Cao Ngạn (bẫy đặt gần khu xóm Vải). Ảnh: TQ

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 9.

Mục sở thị cách “điểu tặc" giăng thiên la địa võng, phát loa to dẫn dụ tận diệt chim trời ở Thái Nguyên sau lũ- Ảnh 10.

Xe máy chở lồng chim trời vừa đánh được của anh Đ.Q ở xóm Thác Lở trong tối 3/10. Ảnh: TQ





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem