Mục tiêu dự World Cup của bóng đá Việt Nam: Muốn ra “biển lớn”, nên bỏ “ao làng”

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 17/01/2020 05:15 AM (GMT+7)
Việc U23 Việt Nam thi đấu không thành công như mong đợi tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 có thể do ảnh hưởng của quá trình chinh phục tấm Huy chương Vàng SEA Games 30. Trong tương lai, bóng đá Việt Nam nên xác định lại mục tiêu để hướng tới những cái đích lớn hơn một cách hiệu quả.
Bình luận 0

Ảnh hưởng của SEA Games 30

Tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippines vào cuối năm 2019, đội tuyển U22 Việt Nam đã chơi rất xuất sắc để giành ngôi quán quân. Nhưng giải đấu thuộc diện khắc nghiệt nhất thế giới với lịch thi đấu dày đặc đã bào mòn đáng kể thể lực của các cầu thủ.

img

U23 Việt Nam đã phải chơi bóng với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian qua.  Ảnh: AFC

U23 Việt Nam chơi phòng ngự rất tốt, nhưng tấn công chưa hiệu quả tại VCK U23 châu Á 2020. Điều đó một phần đến từ việc thể lực của các cầu thủ đã bị bào mòn tại SEA Games 30.

Ngay sau giải đấu này, toàn đội hầu như không có thời gian nghỉ ngơi mà phải tiếp tục tập huấn, thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020. Đây là giải đấu đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến xa, thậm chí cạnh tranh 3 vị trí xuất sắc nhất để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Dù các cầu thủ vẫn thể hiện quyết tâm cao, nhưng rõ ràng thể lực và cả tinh thần của họ không thể mạnh mẽ ở mức cao nhất. Sự khác biệt có thể thấy rõ ở U23 Thái Lan. Tại SEA Games 30, họ bị loại ngay từ vòng bảng và thể hiện lối chơi rất mờ nhạt. Nhưng đến VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã thi đấu như lột xác, có những trận đấu rất hay và đã lọt vào tứ kết.

Ở giải đấu cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã tiến tới trận chung kết nhờ yếu tố bất ngờ và tinh thần thoải mái, sau khi đã thất bại ở SEA Games 29. Lần này, thầy trò Park Hang-seo nhận mục tiêu lớn hơn và các đối thủ cũng đã thận trọng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, U23 Việt Nam không thể chơi bùng nổ mà phải có những toan tính về chiến thuật một cách kỹ lưỡng.

Phải quyết tâm vì tham vọng dự World Cup 2026

Tại World Cup 2026, số đội tham dự sẽ được tăng lên 48. Chính vì vậy, cơ hội làm nên lịch sử với tấm vé dự VCK trở nên rộng mở với bóng đá Việt Nam. Để hiện thực hóa được mục tiêu này, cần có kế hoạch cụ thể ngay từ bây giờ.

Không thể trách HLV Park Hang-seo bởi tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 là khát vọng kéo dài tới 6 thập kỷ với mỗi cổ động viên Việt Nam. U22 Việt Nam đã chơi tận hiến và hoàn thành nhiêm vụ một cách ấn tượng. Sau khi đã đạt cột mốc này, bóng đá Việt Nam cần được nâng tầm cả về mục tiêu cũng như quá trình chuẩn bị để hướng tới World Cup 2026. Đội ngũ hiện tại của U23 Việt Nam có thể là những trụ cột trong nhiều năm nữa và sẽ cần được tạo điều kiện tốt nhất để thi đấu ấn tượng hơn, biết cách đạt hiệu quả ở những trận đấu  ở đẳng cấp cao nhất.

Qua 3 trận đấu căng thẳng gặp U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND, có thể thấy U23 Việt Nam không có được chất lượng tốt nhất để tấn công. Không có quá nhiều cơ hội được tạo ra và cũng chỉ sở hữu duy nhất 1 bàn thắng. Rõ ràng, đó là quá ít để có thể hiện thực hóa mục tiêu đi tiếp.

World Cup 2026 đang mở ra cơ hội tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam. Để làm được điều này, các cầu thủ, các lứa đội tuyển cần có sự trang bị đầy đủ để tăng sự ganh đua. Muốn bơi ra “biển lớn”, cần phải giảm bớt sức ép ở “ao làng”. Điều đó thực sự quan trọng để bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem