Muốn làm chị em lên đỉnh, đàn ông phải thay đổi 5 quan niệm cũ kĩ, tẻ nhạt này

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà Chủ nhật, ngày 03/09/2017 09:22 AM (GMT+7)
Nếu đàn ông thời nay không chịu từ bỏ những suy nghĩ “thâm căn cố đế” đi thì không thể làm cho người phụ nữ hiện đại mãn nguyện được.
Bình luận 0

Nữ giáo sư Susan Quilliam (chuyên gia tâm lý người Anh) đề xuất 5 điều cần đổi mới trong tư duy của đàn ông về tình dục, nếu muốn chị em hài lòng mãn nguyện.

img

Cần phải thay đổi "bài tập" (Ảnh minh hoạ)

Điều 1:

Tư duy cũ:  Nếu nàng đã thích thế nào thì cứ thế mà làm.

Tư duy mới: Không bao giờ được phép ngủ quên trên vinh quang quá khứ mà phải không ngừng khám phá những đỉnh cao mới. Bởi vì tính nhạy cảm của cơ thể người phụ nữ thay đổi theo tuổi tác, đòi hỏi những cách khêu gợi khác nhau. Bạn phải liên tục tìm tòi thử nghiệm mà đừng vội hài lòng tự mãn với một số bài bản cũ rích đã diễn đi diễn lại hàng trăm lần.

Để dễ dàng xác định được điểm nào là "nóng" nhất, bạn phải có sự “chỉ điểm” của đối tác. Một đôi vợ chồng thông minh và đồng cảm có thể không cần đến ngôn ngữ mà vẫn hiểu được nên làm thế nào và không nên làm thế nào? Có đôi vui tính, còn cho điểm từ 1 đến 10 để “chàng ngố” dễ tìm ra chỗ nào đạt điểm cao nhất?

img

Nếu nàng từ chối yêu đương phải tự hỏi phải chăng mình quá cũ kỹ, nhàm chán? (Ảnh minh hoạ)

 Điều 2

 Tư duy cũ: Chỉ đánh vào một mục tiêu.

 Tư duy mới: Hướng tới nhiều mục tiêu, làm cho nàng xao lãng, phiêu diêu như bay trên mây. Đa số đàn ông thường chỉ nhăm nhăm lên đỉnh nhưng phụ nữ lại thích thả hồn lang thang với nhiều tư­ởng tư­ợng. Muốn thế, tâm trí nàng phải hoàn toàn thư giãn, tự tin, không e ngại bất cứ một điều gì. Khi trí t­ưởng t­ượng càng bay bổng vượt lên trên những suy nghĩ cụ thể, thì càng dễ quên đi những nỗi ngượng ngùng.

Susan Quilliam khuyên: “Bạn có thể thì thầm những lời khiêu khích để đánh lạc hướng hoặc thủ thỉ kể một chuyện tiếu lâm khiến nàng mải theo dõi mà mất tập trung”.

 Điều 3

Tư duy cũ: Đàn ông luôn là người dẫn dắt trận đấu.

Tư duy mới: Hãy để phụ nữ làm chủ tướng. Đàn ông phải bỏ ngay tác phong "gia trưởng" ở trên giường. Hãy để phái yếu giữ nhịp cả tiết tấu lẫn cư­ờng độ thì bạn mới biết nàng thích làm thế nào ? Nên nhớ làm sao nàng thích chứ không chỉ bạn thích! Tốt nhất là bạn hãy động viên phụ nữ “vùng lên”. Cách "hoán vị" này giúp cho nàng giành lấy thế chủ động. Bạn chỉ còn mỗi việc điều chỉnh theo ý nàng và không được chống cự lại một tí nào.

 Điều 4

Tư duy cũ: Đàn ông lạ gi những điểm gợi cảm của phụ nữ.

Tư duy mới: Không bao giờ nghĩ là ta biết hết rồi mà phải tiếp tục thăm dò. Tác động vào những chỗ khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Các nhà nghiên cứu khuyến khích bạn tìm tòi sáng tạo. Tất nhiên với độ nhạy cảm cao và phải khéo léo như nghệ sĩ.

img

Sự "dền dứ" không chỉ làm tăng khoái cảm thể xác mà còn rạo rực cả tâm hồn (Ảnh minh hoạ)

 Điều 5:

Tư duy cũ: Nhịp độ càng nhanh, càng mạnh càng tốt.

Tư duy mới: Không phải khi nào cũng cần nhanh và mạnh. Đang nhanh từ từ chậm lại. Giảm nhịp độ khi gần đến đỉnh và sau đó lại nhanh dần đều lên. Cứ lên xuống như những đợt thuỷ triều.

Susan Quilliam cho rằng: "Sự “dền dứ” này không chỉ làm tăng khoái cảm thể xác mà rạo rực cả tâm hồn". Khi nàng lên gần đỉnh, dừng lại và chuyển hướng sang những điểm khác. Cứ từ tốn như vậy cho đến khi đối phương "tâm phục khẩu phục”. Thời gian đó chỉ cần từ 5 đến 10 phút, chứ không phải kéo dài đến 2 tiếng là hay đâu. Tư duy ấy cũ rồi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem