Mỹ có kế hoạch bí mật giết chỉ huy Wagner PMC

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ ba, ngày 25/04/2023 08:14 AM (GMT+7)
Một cuộc tấn công chống lại nhóm quân sự Wagner ở Mali có thể đã được Ukraine lên kế hoạch, các tài liệu bị rò rỉ cho biết.
Bình luận 0
Mỹ có kế hoạch bí mật giết chỉ huy Wagner PMC  - Ảnh 1.

Lực lượng Wagner.

Các quan chức Mỹ đã cân nhắc việc giết các nhà lãnh đạo quân sự của công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga trong nỗ lực hạn chế ảnh hưởng được cho là đang gia tăng của công ty này ở châu Phi, The Washington Post đưa tin. 

Tờ báo đưa tin, một tài liệu rò rỉ trên máy chủ Discord đề cập đến rất nhiều lựa chọn cho "các nỗ lực phá rối có sự phối hợp của Mỹ và đồng minh" chống lại Wagner, bao gồm cả những lựa chọn bằng vũ lực. Mỹ cũng nghĩ đến việc cung cấp thông tin để giúp Ukraine giết các chỉ huy của nhóm ở Châu Phi, tài liệu tuyên bố.

Kho tài liệu cho thấy rất ít bằng chứng cho thấy CIA, Lầu Năm Góc và các cơ quan khác của Mỹ đã gây ra bất kỳ thất bại lớn nào cho Wagner trong 6 năm qua, theo Washington Post. 

Các quốc gia phương Tây từ lâu đã cáo buộc nhóm Wagner truyền bá ảnh hưởng xấu ở châu Phi. Người đứng đầu tập đoàn là doanh nhân Yevgeny Prigozhin, đã mô tả các dịch vụ do nhân viên của ông cung cấp là thúc đẩy khát vọng chống thực dân của các quốc gia châu Phi.

Anas El Gomati, một nhà bình luận ở Libya được Post phỏng vấn về câu chuyện của mình, tuyên bố rằng Wagner "có lẽ là nhân tố gây bất ổn nhất" hiện đang hoạt động ở nước này. Libya là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trên lục địa, trước khi cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn chống lại Muammar Gaddafi dẫn đến cái chết của ông vào năm 2011. Kể từ đó, đất nước này đã bị chia rẽ giữa các phe phái tham chiến.

Một bài báo dựa trên thông tin rò rỉ khác được Post đăng hôm thứ Hai (24/4) đã chỉ ra cơ quan tình báo quân sự của Ukraine GUR và người đứng đầu cơ quan này, Kirill Budanov có kế hoạch tấn công Wagner ở Châu Phi. Cơ quan Ukraine đã lên kế hoạch cho một hoạt động như vậy ở Mali, một tài liệu của NSA cho biết.

Tờ Post mô tả Budanov là "một vị tướng 37 tuổi đầy tham vọng và là ngôi sao đang lên trong quân đội Ukraine", người mà các quan chức Mỹ và châu Âu bày tỏ "sự ngưỡng mộ" cá nhân và "sự táo bạo đôi khi khiến họ lo lắng".

Nga cáo buộc GUR chủ mưu vụ tấn công cầu Crimea vào tháng 10 năm ngoái. Moscow cũng đổ lỗi cho các cơ quan đặc nhiệm Ukraine về vụ đánh bom ám sát nhà báo Darya Dugina vào tháng 8/2022 và blogger quân sự Vladlen Tatarsky hồi đầu tháng này. Đằng sau những cánh cửa đóng kín, Washington quy trách nhiệm cho Kiev về tội ác đầu tiên, theo các phương tiện truyền thông Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem