Mỹ tuyên bố 'chủ mưu' vụ tấn công sân bay Kabul đã bị Taliban tiêu diệt

Lê Phương (CNN) Thứ tư, ngày 26/04/2023 14:56 PM (GMT+7)
Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, thủ lĩnh IS-K, kẻ lên kế hoạch đánh bom tự sát vào năm 2021 tại cổng Abbey của sân bay quốc tế Kabul đã bị Taliban giết chết.
Bình luận 0
Các quan chức Mỹ tuyên bố 'chủ mưu' vụ tấn công sân bay Kabul đã bị giết bởi Taliban - Ảnh 1.

Hình ảnh từ một video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy Thủy quân lục chiến Mỹ tập trung tại cổng Abbey bên ngoài Sân bay Quốc tế Hamid Karzai vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, ở Kabul, Afghanistan, sau khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ quả bom. Ảnh: CNN

Chính quyền không nêu tên thủ lĩnh ISIS-K, nhưng John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia, đã gọi ông ta là "kẻ chủ mưu của cuộc tấn công kinh hoàng", được thực hiện trong những ngày cuối cùng Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Ông Kirby không nói rõ thời điểm Taliban giết thủ lĩnh ISIS-K, nhưng gọi đây là một trong "một loạt tổn thất về thủ lĩnh cấp cao" mà ISIS-K phải gánh chịu trong năm nay.

Kẻ khủng bố thực hiện vụ đánh bom tự sát, Abdul Rehman Al-Loghri, đã được ra tù chỉ vài ngày trước đó khi Taliban nắm quyền kiểm soát khu vực. Vụ tấn công khiến 13 quân nhân Mỹ và hơn 170 người Afghanistan thiệt mạng.

ISIS-K là viết tắt của ISIS-Khorasan, chi nhánh của tổ chức khủng bố đang hoạt động ở Afghanistan và khu vực xung quanh. Kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021, Taliban đã cố gắng trấn áp ISIS-K trên khắp đất nước, nhưng không thành công trong việc tiêu diệt tổ chức khủng bố này.

Việc Mỹ tuyên bố thủ lĩnh khủng bố đã bị giết bởi Taliban, một nhóm mà họ đã chiến đấu chống lại trong gần hai thập kỷ, đã chỉ ra những hạn chế về khả năng của Washington trong việc thực hiện các hoạt động ở Afghanistan sau khi rút quân.

Hạ nghị sĩ Texas Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ca ngợi việc tiêu diệt thủ lĩnh ISIS-K trong khi lập luận rằng chính quyền Tổng thống Biden vẫn phải chịu trách nhiệm về những thất bại dẫn đến vụ tấn công ở cổng Abbey.

"Bất cứ lúc nào một tên khủng bố bị loại bỏ đều là một ngày tốt lành. Nhưng điều này không làm giảm bớt trách nhiệm của chính quyền Tổng thống Biden đối với những thất bại dẫn đến cuộc tấn công ở cổng Abbey, và sẽ không có cách nào ngăn cản cuộc điều tra của ủy ban", McCaul nói trong một tuyên bố.

Cha của nhân viên Taylor Hoover, người thiệt mạng trong vụ đánh bom, nói với CNN rằng ông đã được quân đội thông báo vào sáng 25/4.

"Thật tuyệt, tôi cảm thấy vui với điều đó", Darin Hoover nói. "Nhưng điều này không miễn cho chính quyền, Bộ Ngoại giao hoặc Lầu Năm Góc chịu trách nhiệm hoặc giải trình về những gì đã xảy ra. Họ đã không đứng ra thừa nhận trách nhiệm và cam kết rằng việc này sẽ không xảy ra nữa".

"Và cá nhân tôi nghĩ rằng điều này có thể xảy ra một lần nữa", ông nói thêm.

Các đảng viên Cộng hòa (GOP) trên Đồi Capitol tuyên bố sẽ buộc chính quyền Tổng thống Biden phải chịu trách nhiệm về việc rút quân khỏi Afghanistan, với một số thành viên GOP gọi đây là một hoạt động thất bại trong nhiều phiên điều trần trước quốc hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem