Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 5/5, đất nước New Zealand đã mở cửa chào đón khách du lịch quốc tế đầu tiên kể từ tháng 3/2020. Đây là động thái nằm trong khuôn khổ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn do chính phủ nước này thông qua. Du khách từ 60 quốc gia khác nhau được miễn thị thực, bao gồm cả Việt Nam. Hiện du khách có thể nhập cảnh, sau đó thực hiện một số biện pháp chống dịch được cho là gắt gao nhất trên thế giới.
Tại sân bay Auckland, những chuyến bay đầu tiên hạ cánh từ Los Angeles và San Francisco, hành khách được tặng một thỏi sô cô la nổi tiếng sản xuất tại địa phương.
Những khách du lịch đã được tiêm phòng phải làm xét nghiệm covid-19 âm tính trước khi khởi hành. Khi đến, họ phải tự test covid-19. Những du khách không tiêm phòng sẽ được phép vào đất nước từ tháng 10, trừ khi chính phủ quyết định dỡ bỏ các hạn chế sớm hơn.
New Zealand đã thực hiện một số biện pháp cứng rắn nhất trên thế giới trong thời gian xảy ra đại dịch. Các biện pháp này đã bắt đầu giảm bớt sự hà khắc nhằm mục đích thúc đẩy du lịch và khắc phục tình trạng thiếu lao động.
Hơn 30.000 người dự kiến đến New Zealand mỗi tuần, đây là sự gia tăng về số lượng đầu tiên trong suốt đại dịch, nhưng thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch, tức là gần 25.000 người mỗi ngày.
Bộ trưởng Bộ Du lịch, Stuart Nash, cho biết việc mở cửa trở lại báo trước một bước tiến tới việc đất nước trở lại bình thường. Ông nói: "Điều này đã qua rất lâu [sắp tới] - Và gửi đi một tín hiệu rằng chúng tôi hiện đang mở cửa kinh doanh… thật tuyệt vời khi thấy điều đó. "Hôm nay đánh dấu một sự kiện trọng đại sau quãng thời gian dài. Đây là tín hiệu chúng tôi mở cửa dần cho các hoạt động kinh doanh, thật tuyệt.
Đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với du khách từ các thị trường trọng điểm ở Bắc bán cầu của chúng tôi như Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Canada và cả những hành khách từ khắp nơi trên thế giới".
Trong số các điểm đến của New Zealand đang được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay bên cạnh phim trường của loạt phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", là các di sản văn hóa truyền thống đặc biệt phong phú của thổ dân Maori. Đó là sự kết hợp của nghệ thuật hùng biện và biểu diễn tập thể, với những đức tin tâm linh gắn liền với ý nghĩa văn hóa, ngôn ngữ và con người Maori.
Thưởng thức ẩm thực Maori với những món ngon được om trong lòng đất bằng đá và lửa, khám phá cách thổ dân Maori giao tiếp với nhau qua biểu tượng hình xăm và các màn ca hát, nhảy múa… luôn đem lại cho khách du lịch những trải nghiệm khác lạ và lý thú.