Nga cáo buộc Ukraine có kế hoạch tấn công nhắm vào lãnh thổ nước này

Lê Phương (TASS) Thứ năm, ngày 09/06/2022 08:58 AM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các vùng biên giới của Nga từ khu vực Sumy nhằm kích động bắn trả, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev cho biết.
Bình luận 0
Nga cáo buộc Ukraine có kế hoạch tấn công nhắm vào lãnh thổ nước này - Ảnh 1.

Đại tá Mikhail Mizintsev. Ảnh: Getty

Hôm 8/6, Đại tá Mikhail Mizintsev tuyên bố Lực lượng vũ trang Ukraine có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các vùng biên giới của Nga từ khu vực Sumy nhằm kích động bắn trả.

Ông Mizintsev nói: "Kế hoạch của Kiev là tiến hành tấn công bằng pháo vào biên giới của Nga từ các khu định cư ở vùng Sumy".

Theo ông, sau khi đánh lừa Nga bắn trả, các sĩ quan tình báo Ukraine dự kiến sẽ phun chất độc mạnh trong khu vực. Vị tướng lưu ý rằng quân đội Ukraine và lực lượng bảo vệ lãnh thổ đã được cung cấp các bộ quần áo bảo vệ chống hóa chất và tiến hành tập trận để đề phòng trường hợp nguy hiểm.

Ông Mizintsev lập luận: "Vụ việc sẽ được các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học ghi lại để sử dụng nhằm cáo buộc Lực lượng vũ trang Nga dùng vũ khí hóa học chống lại dân thường". 

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quân đội Nga không sử dụng vũ khí hóa học và các kho dự trữ vũ khí hóa học của Nga đã bị phá bỏ theo các thỏa thuận liên quan.

Ukraine chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Mizintsev. Trước đó, Ukraine và Nga từng nhiều lần cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem